Xã Hội | Vấn đề hôm nay | BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh
Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/7/2021 huyện Tân Uyên có 12.680 học sinh tại vùng đặc biệt khó khăn không được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Mặc dù thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện và các đơn vị chức năng nỗ lực tuyên truyền, song đến nay tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt rất thấp.
Theo thống kê của BHXH huyện Tân Uyên, năm học 2021 - 2022, toàn huyện có 14.375 học sinh, nhưng đến thời điểm này mới có 2.560 học sinh tham gia BHYT. Như vậy, từ 99% học sinh tham gia BHYT thì đến nay chỉ còn 18%.
Theo ông Nguyễn Đức Thịnh - Giám đốc BHXH huyện Tân Uyên, nguyên nhân tỷ lệ BHYT học sinh đạt thấp là đặc thù của huyện miền núi, đời sống của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn còn khó khăn, khi Quyết định 861/QĐ-TTg ra đời, nhiều hộ gia đình đã không mua thẻ BHYT cho con, dù BHXH huyện và các đơn vị chức năng đã rất nỗ lực tuyên truyền, vận động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân thu nhập không ổn định dẫn đến không có điều kiện kinh tế để tham gia BHYT.
Xã Hố Mít trước đây là xã vùng III với tỷ lệ người dân tộc thiểu số sinh sống chiếm 100% nên hầu hết người dân đều được Nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT miễn phí. Sau khi Quyết định số 861/QĐ-TTg có hiệu lực công nhận xã là khu vực I thì đa số người dân bị cắt thẻ BHYT. Trong đó, có 601 học sinh bị ảnh hưởng.
Anh Bùi Tiến Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Hố Mít cho biết: Sau khi nhận được văn bản của BHXH huyện về việc cắt thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, xã đã thông báo đến bà con trên địa bàn nắm được thông tin cụ thể. Đồng thời, tiến hành rà soát ngay các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT.

Cán bộ BHXH huyện Tân Uyên tuyên truyền những lợi ích của việc tham gia BHYT cho học sinh.
Riêng những hộ gia đình, học sinh không trong diện được hỗ trợ cấp thẻ BHYT, xã chủ động phối hợp với BHXH huyện tuyên truyền, vận động bà con mua thẻ BHYT cho bản thân, con em mình để được hưởng các chế độ, chính sách trong việc khám chữa bệnh. Tuy nhiên việc vận động bà con tự nguyện mua BHYT đang gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Bởi, một người mua BHYT đã khoảng hơn 800 nghìn đồng, riêng học sinh được hỗ trợ 30%, song số tiền bỏ ra cũng hơn 500 nghìn đồng nên bà con không mặn mà tham gia.
Không chỉ riêng Hố Mít, xã Trung Đồng được coi là một trong những địa bàn thuận lợi của huyện, nhưng tỷ lệ người dân, học sinh tham gia BHYT đạt rất thấp. Anh Trần Văn Nam - Hiệu trưởng Trường THCS xã Trung Đồng chia sẻ: Năm học 2021 - 2022, nhà trường có 657 học sinh. Khi Quyết định 861/QĐ TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, nhà trường chỉ có 73 học sinh tự mua thẻ BHYT và 83 học sinh được hỗ trợ thẻ BHYT miễn phí, còn lại là 501 học sinh không tham gia.
Mặc dù nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến phụ huynh học sinh. Và bản thân các bậc phụ huynh đồng tình ủng hộ và hứa sẽ mua thẻ BHYT cho con. Song, vì kinh tế khó khăn, nhiều gia đình phải ưu tiên nguồn lực để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập và nộp các khoản đóng góp cho con em đến trường, nên vẫn chưa thực hiện được việc mua thẻ BHYT cho con - em mình. Trong khi số tiền BHYT cho mỗi học sinh cũng tương đối lớn nên nhà trường và các thầy cô cũng không thể ứng ra.

Người dân đến làm thủ tục tham gia BHYT học sinh cho con.
Trước những khó khăn trên, BHXH huyện cũng đã chủ động kiến nghị và thực hiện nhiều giải pháp như: Phối hợp với các cơ quan, ban ngành và các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia BHYT, đặc biệt là tham gia BHYT cho học sinh. Mở rộng đại lý thu BHXH, BHYT và mạng lưới BHYT xuống tận các tổ dân phố, bản. Từ đó giúp bà con hiểu được những quyền lợi khi tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh không may bị ốm đau sẽ có BHYT đỡ gánh nặng về tài chính.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Thịnh - Giám đốc BHXH huyện cho biết thì ngoài sự vào cuộc tích cực của ngành BHXH, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thì rất cần chung tay của các cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, cũng như UBND tỉnh xem xét trích một phần ngân sách hỗ trợ mua BHYT cho học sinh, vừa giúp các cháu được bảo vệ sức khỏe, vừa tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.