Xã Hội TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Xác định công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ có vai trò quan trọng trong việc triển khai thi công dự án Thủy điện Vàng Ma Chải 2 (xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ), thời gian qua, chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án đã thường xuyên quan tâm đến công tác này với phương châm 'Đảm bảo an toàn tuyệt đối, thi công chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ'.

Vượt chặng đường gần 100km, từ thành phố Lai Châu chúng tôi đến thăm công trường thi công dự án Thủy điện Vàng Ma Chải 2. Dưới ánh nắng chói chang gần trưa của vùng biên giới, song đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động ở đây vẫn hăng say làm việc.

Ông Bùi Văn Tâm - Phó Giám đốc Công ty TNHH xây lắp Trường Phát (Lào Cai), chỉ huy trưởng công trường chia sẻ: “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều ngày nay chúng tôi tập trung toàn bộ máy móc, nhân lực làm việc. Tranh thủ từng giây, từng phút thi công ở cả phần đập và nhà máy, quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra”.

Dụng cụ chữa cháy được trang bị đầy đủ tại kho chứa vật liệu nổ phục vụ thi công nhà máy thủy điện Vàng Ma Chải 2.

Dụng cụ chữa cháy được trang bị đầy đủ tại kho chứa vật liệu nổ phục vụ thi công nhà máy thủy điện Vàng Ma Chải 2.

Được biết, dự án Thủy điện Vàng Ma Chải 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng Nam Việt (Lai Châu) làm chủ đầu tư, chính thức khởi công xây dựng từ tháng 6/2021. Dự án gồm các hạng mục: xây dựng đường vận hành, nhà máy, đập ngăn nước và tuyến năng lượng (đường hầm) với tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng. Để việc thi công thuận lợi, cả chủ đầu tư và đơn vị thi công đều quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động và chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ trong suốt quá trình thi công.

Ông Trần Văn Thinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng Nam Việt cho biết: “Với đặc thù đơn vị làm việc ở trên địa bàn xã vùng biên giới và công trình thủy điện xây dựng trên suối Thèn Thầu Hồ nằm dưới chân những ngọn núi cao, độ dốc lớn, nên chúng tôi quán triệt cán bộ, công nhân viên của Công ty nói chung và các đội nhân công của đơn vị thi công phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động.

Chấp hành nghiêm các quy định về giờ giấc, nội quy khi làm việc. Cán bộ trực ca học qua khóa huấn luyện công tác an toàn, công nhân học an toàn lao động ngay từ đầu năm. Về phía Công ty cũng cấp đầy đủ đồ bảo hộ lao động theo đặc thù công việc như: dây an toàn, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang… cho cả những người làm việc trên cao, trong hầm hay công trường ngoài trời nhằm hạn chế khói bụi, cải thiện môi trường làm việc cũng như hạn chế tai nạn lao động đến mức thấp nhất”.

Công nhân Công ty TNHH Xây lắp Trường Phát (Lào Cai) thi công phần đập ngăn nước.

Công nhân Công ty TNHH Xây lắp Trường Phát (Lào Cai) thi công phần đập ngăn nước.

Về công tác phòng, chống cháy nổ, Công ty chủ động bố trí ở tất cả các vị trí có nguy cơ dẫn đến cháy nổ như: kho xăng, nơi hàn xì, kho mìn… trang bị đầy đủ biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn kiểm soát người ra vào, bể chứa nước, thiết bị chữa cháy. Trong quá trình sử dụng vật liệu nổ, Công ty thuê 2 đội chuyên nghiệp thực hiện. 2 đội này có đầy đủ điều kiện cấp phép hoạt động, chứng chỉ cho lực lượng làm nhiệm vụ từ khâu vận chuyển đến sử dụng vật liệu nổ phải an toàn; giấy tờ sổ sách lưu vật liệu nổ chính xác, đầy đủ. Nhờ đó, qua hơn 1 năm xây dựng nhà máy thủy điện, các đơn vị không để xảy ra tai nạn lao động hay sự cố cháy nổ, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình thi công được an toàn, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành được phần đường vận hành, xong móng nhà máy, 50% khối lượng công việc phần đập và 40% khối lượng công việc phần tuyến năng lượng. Dự kiến dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2023 với công suất phát điện là 19Mw.

Đồng chí Chẻo Lao U - Phó Chủ tịch UBND xã Vàng Ma Chải khẳng định: “Nhà máy Thủy điện Vàng Ma Chải 2 là công trình thủy điện đầu tiên xây dựng trên địa bàn xã. Hy vọng nhà máy sẽ mở ra cơ hội khai thác tốt tiềm năng lợi thế địa phương, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tăng nguồn thu thuế ngoài quốc doanh cho huyện. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/%C4%91%E1%BA%A3m-b%E1%BA%A3o-an-to%C3%A0n-thi-c%C3%B4ng-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3