Xã Hội TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Từ đầu mùa đông đến nay, người dân huyện Tam Đường luôn chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc như: nuôi nhốt, quây bạt chắn gió chuồng trại để giữ ấm và bổ sung thức ăn tinh bột. Nhờ đó, đàn gia súc được bảo vệ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do giá rét gây ra.

Đến trung tâm xã Bản Hon một chiều đầu năm, chúng tôi nghe loa phát thanh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng, chống rét cho đàn gia súc. Dạo thăm các bản: Bãi Trâu, Hoa Dì Hồ, Đông Pao và Bản Hon, chúng tôi thấy hầu hết người dân nơi đây xây dựng chuồng nuôi nhốt trâu, bò, ngựa, lợn thương phẩm theo hướng hàng hóa, hợp vệ sinh môi trường. Trên địa bàn xã nhiệt độ xuống thấp vào chiều, tối và sáng sớm.
Để bảo vệ tài sản của gia đình, chủ vật nuôi che chắn chuồng trại bằng các vật dụng sẵn có như: bạt, bao dứa, liếp để chắn gió, giữ ấm cho gia súc. Nhà nào cũng dự trữ rơm khô, trồng cỏ voi, bổ sung cám ngô, gạo cho gia súc trong những ngày đông giá lạnh. Đây là sự đổi thay mạnh mẽ về nhận thức trong chăn nuôi gia súc của người dân nơi đây. Hiện, toàn xã có 1.800 gia súc, đạt 115,9% so với kế hoạch huyện giao năm 2021.

Nông dân xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) nuôi nhốt, phòng chống rét cho trâu.

Nông dân xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) nuôi nhốt, phòng chống rét cho trâu.

Tiêu biểu, mô hình vườn, ao, chuồng (V-A-C) của gia đình chị Vàng Thị Ín (ở Bản Hon, xã Bản Hon) được đầu tư xây dựng cách khu dân cư hơn 800m với hệ thống chuồng vỗ béo trâu thương phẩm, lợn thịt, nuôi cá và trồng chè, ngô, lúa. Thời điểm giá rét này, gia đình chị nuôi nhốt gia súc trong chuồng quây bạt kín gió, bổ sung thức ăn tinh bột. Chiều tối, chị đốt lửa sưởi ấm để tránh gia súc chết rét. Chị trồng cỏ voi dự trữ thức ăn cho trâu. Hiện, chị đang vỗ béo 3 con trâu thương phẩm. Tháng 3/2021, chị bán 2 con trâu thịt, thu 78 triệu đồng.

Cạnh đó, gia đình ông Tao Văn Mùn (ở Bản Hon) cùng nuôi nhốt 15 con lợn thương phẩm và 3 con hươu, trong đó 2 con hươu nuôi lấy gạc. Gia đình ông luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống rét cho gia súc. Từ đó, ông phát triển kinh tế gia đình bền vững từ nuôi lợn, trâu, hươu. Mỗi năm, ông thu lãi gần 100 triệu đồng tiền bán lợn, gia cầm, gạc hươu. Năm 2021, ông được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Theo ông Mùn thì mùa đông thời tiết rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến đàn vật nuôi. Nhờ cán bộ xã tuyên truyền, vận động phòng, chống đói rét cho gia súc, hàng năm, ông cùng bà con trong bản gia cố, sửa chữa chuồng trại kiên cố, che chắn, nuôi nhốt trâu, lợn, hươu tại trang trại. Ông chú trọng việc chăm sóc, nuôi dưỡng, tăng thêm khẩu phần ăn, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho đàn gia súc. Khi nhiệt độ xuống thấp, ông đốt lửa sưởi ấm, pha nước muối ấm cho gia súc tăng sức đề kháng, có sức chống chịu với giá rét.

Hiện nay, toàn huyện có tổng đàn gia súc 36.290 con trâu, bò, ngựa, lợn (đạt 100% kế hoạch). Để chủ động phòng, chống đói, rét trong mùa đông năm nay, huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện phân công cán bộ tuyên truyền, vận động Nhân dân không chăn thả gia súc khi thời tiết giá rét. Đặc biệt nhất là ban đêm, người dân phải đưa gia súc về chuồng chăm sóc, che bạt chắn gió, gia cố, sửa chữa chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm và phòng, chống dịch bệnh.
Ngay khi thu hoạch lúa mùa, Phòng chỉ đạo các xã hướng dẫn bà con thu gom, dự trữ rơm rạ, làm thức ăn cho trâu, bò. Đến nay, 75% hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện có chuồng trại kiên cố. 100% gia đình dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đói rét, đàn gia súc trên địa bàn huyện sinh trưởng, phát triển tốt. Từ đầu mùa đông năm 2021 đến nay, huyện chưa có gia súc chết rét. Một số xã trên địa bàn huyện làm tốt công tác phòng, chống rét cho gia súc như: Tả Lèng, Giang Ma, Bản Hon, Bản Bo, Bình Lư…

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, thời gian tới, thời tiết trên địa bàn huyện có khả năng mưa phùn, giá rét, gây ảnh hưởng đến đàn vật nuôi. Đối với huyện, không khí lạnh có xu hướng gia tăng tần suất từ cuối tháng 1 và có xu hướng gia tăng cường độ vào đầu tháng 2. Vì vậy, Phòng NN&PTNT huyện thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, thông tin về các đợt rét đậm, rét hại, phát trên hệ thống loa truyền thanh không dây tới các thôn bản, giúp người dân nắm được và chủ động chăm sóc. Ngoài ra, bà con còn chuẩn bị củi, trấu để sưởi ấm, dự trữ thức ăn, tiêm vắc xin phòng ngừa dịch bệnh thường gặp vào mùa đông cho gia súc phát triển.

Chủ động, linh hoạt trong công tác phòng, chống rét, tin rằng, huyện Tam Đường sẽ bảo vệ tốt đàn gia súc không bị thiệt hại trong mùa đông lạnh giá, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/t%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%91ng-r%C3%A9t-cho-%C4%91%C3%A0n-gia-s%C3%BAc