Nhờ vào việc dễ mua, giá thành không quá cao, nhiều học sinh vô tư phì phèo thuốc lá điện tử ở hàng quán gần cổng trường. Một thực tế rất đáng lo ngại là sự xuất hiện các loại ma túy núp bóng thuốc lá điện tử tiếp cận giới trẻ.
Nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, trận tự, an toàn xã hội, ngày 30/11 Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025.
Nghị quyết về hoạt động chất vấn trong đó có việc cấm thuốc lá điện tử từ năm 2025 vừa được Quốc hội thông qua đã được đông đảo người dân ủng hộ. Tuy vậy, điều khiến nhiều người băn khoăn là chế tài xử lý cá nhân vi phạm ra sao?
Với 415 phiếu thuận và 47 phiếu chống, Hạ viện Anh ngày 26/11 thông qua dự luật Thuốc lá và Thuốc lá điện tử nhằm tạo nên thế hệ không khói thuốc đầu tiên tại nước này, thông qua việc ngăn ngừa trẻ em tiếp cận thuốc lá.
Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử vào cấp cứu, chủ yếu là thanh, thiếu niên. Không chỉ gây tâm thần, thuốc lá điện tử đang giết dần giới trẻ với hàng loạt bệnh tật, đặc biệt thuốc lá điện tử pha trộn ma túy tổng hợp.
Ngộ độc, ảo giác, thậm chí là rối loạn mất trí nhớ là những tác hại do sử dụng thuốc lá điện tử trong thời gian dài. Tuy nhiên, với mẫu mã đẹp mắt, mùi hương kích thích, thuốc lá điện tử lại được giới trẻ đặc biệt 'săn đón'. Trước thực trạng đó, thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn thuốc lá và thuốc lá điện tử xâm nhập vào trường học.
Thuốc lá điện tử tấn công học sinh đang diễn ra ngày càng phức tạp khiến phụ huynh cũng như cơ quan chức năng không khỏi lo ngại.
Nhóm tuổi thanh thiếu niên chứng tỏ bản thân bằng thuốc lá điện tử là vấn đề đáng báo động, cần được tuyên truyền và ngăn chặn.
Nam thanh niên 26 tuổi đang đứng trước nguy cơ mất công việc, hôn nhân tan vỡ vì mê mẩn thứ này.
Khoa học đã chứng minh thuốc lá gây hại cho con người, không chỉ với người hút thuốc mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh.
Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai thông tin, tiếp nhận và điều trị một nam bệnh nhân chịu hậu quả rối loạn tâm thần do lạm dụng thuốc lá điện tử.
Thông tin từ Viện sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mới đây Viện đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân 14 tuổi nhưng đã sử dụng thuốc lá điện tử gần 2 năm, 1 trường hợp khác cũng vì lạm dụng thuốc lá điện tử có trộn cần sa mà rối loạn tâm thần phải nhập viện…
Nhiều người lầm tưởng, thuốc lá điện tử không độc hại như thuốc lá truyền thống...
Theo Bộ Y tế, thiết kế của các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các hình thức quảng bá hấp dẫn, dẫn dắt thế hệ người sử dụng nicotine mới, đặc biệt là thanh thiếu niên và nữ giới.
Nam thanh niên 26 tuổi phải vào viện tâm thần 2 lần do thường xuyên hút thuốc lá điện tử pha với cần sa.
Chiều 18/11, thông tin từ Viện sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mới đây Viện đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 14 tuổi nhưng đã sử dụng thuốc lá điện tử gần 2 năm, 1 trường hợp khác cũng vì lạm dụng thuốc lá điện tử có trộn cần sa mà rối loạn tâm thần nhập viện…
Theo các bác sĩ, nicotine có trong các sản phẩm thuốc lá có tính gây nghiện cao, gây hại lớn đến sự phát triển não bộ thanh thiếu niên, vì não bộ của trẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển cho tới tuổi 25.
Đó là cảnh báo của các chuyên gia trong nước và quốc tế đưa ra sau khi nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người hút thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) đang có sự gia tăng nhanh trong giới trẻ.
Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phát hiện, tạm giữ 420 sản phẩm gồm: Máy hút thuốc lá điện tử dùng 1 lần và tinh dầu dùng cho máy hút thuốc lá điện tử, do nước ngoài sản xuất.
Những năm trở lại đây, tỉ lệ hút thuốc lá điện tử ở lứa tuổi thanh thiếu niên tăng mạnh.
Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra hộ kinh doanh tại các địa chỉ số 42 phố Phùng Hưng, số 3 phố Nguyễn Hữu Huân và số 32 phố Chân Cầm (quận Hoàn Kiếm), tạm giữ 420 sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc.
Cuộc chiến với thuốc lá còn nhiều khó khăn khi có sự xuất hiện của các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Theo các chuyên gia, nếu không có biện pháp mạnh tay sẽ 'làm hỏng' thành quả của công tác phòng chống tác hại thuốc lá thời gian qua của Việt Nam.
Ngày 16/11, Cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin, nhằm ngăn chặn sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu trên địa bàn, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã tăng cường kiểm tra thị trường qua đó phát hiện một lượng lớn sản phẩm này nhập lậu.
Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện, tạm giữ 420 sản phẩm gồm: Máy hút thuốc lá điện tử dùng 1 lần và tinh dầu dùng cho máy hút thuốc lá điện tử, do nước ngoài sản xuất. Thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm ở trẻ vị thành niên.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang tăng nhanh về số người sử dụng.
Theo bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), việc sử dụng thuốc lá điện tử không chỉ ảnh hưởng đến tim, gan, phổi và đặc biệt là các vấn đề về loạn thần, mà còn có thể dẫn đến các tác hại cấp tính như tổn thương phổi cấp, ngộ độc do sử dụng vượt nồng độ cho phép.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận khoảng 100 ca ngộ độc thuốc lá điện tử. Triệu chứng khi nhập viện chủ yếu do dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp, đáng chú ý nhiều mẫu thuốc lá điện tử của bệnh nhân cho kết quả dương tính với ma túy.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng cần cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vì đây sẽ là giải pháp thiết thực để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo đó, tình trạng trộn lẫn ma túy vào thuốc lá điện tử đang nghiêm trọng, 73 người đã bị xử lý về hành vi này trong ba tháng đầu năm 2024.
Phòng chống tác hại thuốc lá là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự phối hợp từ gia đình, nhà trường và xã hội để bảo vệ sức khỏe học sinh.
Những năm gần đây, tình trạng mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử thế hệ mới và thuốc lá điện tử có pha tẩm ma túy trên thế giới và ở Việt Nam diễn biến rất phức tạp. Đối tượng bị tác động, lôi kéo sử dụng chủ yếu là giới trẻ.
Những năm gần đây, dù đã có nhiều cảnh báo về tác hại và các vấn đề xung quanh, song việc sử dụng thuốc lá điện tử ở một bộ phận, nhất là giới trẻ vẫn diễn ra âm ỉ. Lợi dụng việc này, các đối tượng phạm tội đã pha trộn một số chất ma túy thế hệ mới vào tinh dầu của thuốc lá điện tử. Tuy đã được khuyến cáo về tác hại của các loại thuốc lá thế hệ mới nhưng nhiều người vẫn chủ quan, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.
Thấy con đi học về chui vào phòng, khi ra có biểu hiện khác thường, trên người có mùi thơm, nghi ngờ, người mẹ kiểm tra và phát hiện con sử dụng thuốc lá điện tử.
Tổ chức Y tế thế giới không xác nhận thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là một biện pháp hỗ trợ cai nghiện.
Thông tin tại Hội thảo Công bố tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng do Bộ Y tế tổ chức vào ngày 29/10 vừa qua, TS Nguyễn Khánh Phương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế), cho biết, thuốc lá điện tử có các tác hại cấp tính, hút thuốc lá điện tử có thể gây ra tổn thương phổi cấp, chấn thương do nổ pin và cháy thiết bị, ngộ độc nicotine và các chất ma túy được pha trộn. Thuốc lá điện tử có chứa nicotine là chất gây nghiện mạnh và có hại, đặc biệt là sự phát triển bộ não của thanh thiếu niên.
Chi phí khám chữa bệnh, tổn thất năng suất lao động do mắc bệnh và tử vong sớm do hút thuốc lá tương đương 108,7 nghìn tỷ đồng, cao gấp 5 lần nguồn thu từ thuế thuốc lá mang lại.
Không những không giúp được cai nghiện thuốc lá thông thường, mà thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng còn làm tăng nguy cơ bắt đầu hút thuốc.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng tất cả các sản phẩm thuốc lá mới đều độc hại, có chứa nhiều độc tố khác nhau có thể gây ung thư, bệnh tim và các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo về việc các đối tượng xấu bơm các chất ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử bán cho giới trẻ, học sinh, sinh viên. Điều này là rất nguy hiểm khi các em mất tinh thần cảnh giác, ưa cái lạ dễ dẫn tới nghiện.
Anh đã công bố luật mới siết chặt việc sử dụng thuốc lá điện tử dùng một lần từ tháng 6.2025, nhằm ngăn ngừa thiệt hại về môi trường và bảo vệ sức khỏe thanh thiếu niên.
Những lo ngại về sức khỏe do sử dụng thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử nói riêng được TS. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ mới đây tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá.
Để đối phó với tình trạng ô nhiễm môi trường và sự gia tăng đáng báo động số lượng trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử, Chính phủ Anh đã quyết định cấm hoàn toàn việc bán loại sản phẩm này từ tháng 6 năm sau.
Các bằng chứng đến thời điểm hiện tại cho thấy cả thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều có chứa các thành phần độc hại, khi sử dụng đều có sự đốt cháy và có khói, hơi tỏa ra môi trường gây hại cho người xung quanh.
Việc sử dụng thuốc lá điện tử dẫn đến nhiều hệ lụy như tăng nhanh tỷ lệ sử dụng, nghiện nicotine và sử dụng thuốc lá thông thường ở giới trẻ.
Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thời gian gần đây, các đối tượng phạm tội thường mua các lọ tinh dầu chứa chất ma túy MDMB-BUTINACA trên các trang mạng xã hội, sau đó về pha loãng bằng các loại dung dịch khác nhau rồi bơm vào các Pod thuốc lá điện tử và bán cho học sinh, sinh viên để kiếm lời.