Vướng mặt bằng: Cầu Đồng Liên chậm tiến độ

Dự án xây dựng cầu Đồng Liên là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, nằm trên địa bàn phường Gia Sàng, giữ vai trò kết nối hai bờ sông Cầu và mở rộng không gian phát triển đô thị. Tuy nhiên, sau gần 9 tháng kể từ ngày khởi công, tiến độ dự án đang chậm đáng kể do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa đáp ứng yêu cầu. Nếu những vướng mắc này không sớm được tháo gỡ, mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối năm 2026 sẽ khó bảo đảm.

Máy móc, thiết bị đã được tập kết tại công trường, song tiến độ giải phóng mặt bằng chậm khiến nhà thầu chịu áp lực lớn trong việc bảo đảm tiến độ Dự án xây dựng cầu Đồng Liên.

Máy móc, thiết bị đã được tập kết tại công trường, song tiến độ giải phóng mặt bằng chậm khiến nhà thầu chịu áp lực lớn trong việc bảo đảm tiến độ Dự án xây dựng cầu Đồng Liên.

Khởi công từ tháng 11-2025, Dự án xây dựng cầu Đồng Liên có tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng. Công trình gồm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dài 228m, rộng 12m, gồm 7 nhịp và gần 2km đường dẫn hai đầu cầu. Khi hoàn thành, công trình sẽ hình thành thêm một trục kết nối quan trọng giữa hai bờ sông Cầu, góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu, mở rộng không gian đô thị, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Để triển khai dự án, Nhà nước phải thu hồi gần 6ha đất của 207 hộ dân và một tổ chức. Đây là khâu quyết định tiến độ thi công, song kết quả thực hiện đến nay còn chậm. Theo chủ đầu tư, hiện mới kiểm đếm được 3,99/5,94ha; diện tích được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ là 0,53ha, tương đương khoảng 8% diện tích cần thu hồi. Phần mặt bằng đã bàn giao hiện chỉ đủ điều kiện để thi công khu vực mố M1.

Đáng chú ý, khoảng 1,6ha thuộc phạm vi đường dẫn hai đầu cầu vẫn chưa được giải phóng. Đến nay, mới có 44/207 hộ bị ảnh hưởng được phê duyệt phương án bồi thường. Điều này khiến nhiều hạng mục quan trọng chưa thể triển khai, trong khi thời gian thực hiện dự án chỉ có 12 tháng.

Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng), đơn vị thi công dự án, đã huy động đầy đủ nhân lực, máy móc và thiết bị đến công trường ngay từ những tháng đầu triển khai. Tuy nhiên, do mặt bằng được bàn giao nhỏ lẻ, thiếu tính liên tục nên khối lượng thi công mới đạt khoảng 8%, tương ứng với phần diện tích đã tiếp nhận. Nhiều thiết bị đã được tập kết nhưng chưa thể đưa vào khai thác hiệu quả.

Các hạng mục được triển khai ngay khi có mặt bằng.

Các hạng mục được triển khai ngay khi có mặt bằng.

Thượng tá Đỗ Văn Trung, Chỉ huy trưởng Dự án xây dựng cầu Đồng Liên, Tổng Công ty 319, cho biết: Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai đồng loạt các hạng mục ngay khi có mặt bằng. Tuy nhiên, việc bàn giao từng phần khiến nhà thầu không thể tổ chức thi công theo dây chuyền, nhiều máy móc, thiết bị phải chờ việc, làm giảm hiệu quả sử dụng nhân lực và phương tiện.

Áp lực tiến độ càng lớn khi thời điểm hiện nay đang vào mùa mưa, mực nước sông Cầu dâng cao, gây nhiều khó khăn cho việc thi công các hạng mục dưới sông. Trong khi đó, sau gần 9 tháng triển khai, khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 8%, quỹ thời gian còn lại để hoàn thành công trình vào cuối năm 2026 không còn nhiều. Nếu công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng không được đẩy nhanh, nhà thầu sẽ khó có điều kiện tổ chức thi công đồng bộ để bù phần tiến độ đã chậm.

Để tháo gỡ điểm nghẽn hiện nay, phường Gia Sàng cần tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án và bàn giao mặt bằng theo từng khu vực đủ điều kiện. Đây là giải pháp then chốt để nhà thầu phát huy tối đa năng lực, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Hà Thắng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/dau-tu/202607/vuong-mat-bang-cau-dong-lien-cham-tien-do-7e1654e/