Vươn tới kỷ nguyên hưng thịnh
Năm mới 2026 đã về trên đất nước Việt Nam thân yêu. Thời khắc ngày đầu năm thiêng liêng và đong đầy cảm xúc mang theo niềm vui, khát vọng và những điều tốt đẹp đến mọi nhà, mọi người dân trên mọi miền Tổ quốc. Chúng ta đã đi qua năm 2025 với nhiều thành tựu đáng tự hào, những dấu ấn nổi bật, mang tính lịch sử, tạo tiền đề cho đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Năm 2025 tạo nên dấu mốc lịch sử là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Công cuộc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính đã khai mở kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, là cuộc cách mạng kết tinh ý Đảng, hội tụ lòng dân. Bộ máy chính quyền Trung ương và địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) lần đầu tiên được vận hành ở nước ta, được sắp xếp tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Năm 2025, Đại hội Đảng các cấp được tổ chức thành công và chúng ta đang tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây là cột mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, được tổ chức sau khi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính thành công, tạo không gian phát triển mới với tư duy mới, giá trị mới cho các địa phương trong cả nước.
Đất nước bước vào kỷ nguyên mới với niềm vui nối tiếp niềm vui. Trong một năm đầy ắp các sự kiện kỷ niệm trọng đại của dân tộc, dù đồng thời giải quyết rất nhiều công việc hệ trọng đối với tương lai đất nước, nhưng nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân vẫn tiếp tục tạo nên dấu ấn và là cơ sở vững chắc để chúng ta tự tin hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng trong giai đoạn cách mạng mới. Năm 2025, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 ước tăng trên 8%; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 510 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.000 USD, tiệm cận nhóm nước có thu nhập trung bình cao.
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; có bước tiến mạnh, đột phá lớn, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao.
Trái tim của cả nước - Thủ đô Hà Nội - tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu cả nước trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố. Trên tinh thần đổi mới, đột phá, thành phố lần đầu tiên hoàn thành và hoàn thành vượt toàn bộ 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu; tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 700.000 tỷ đồng - mức cao nhất đạt được sau nhiều năm. Nhiều việc mới, việc khó và các điểm nghẽn đã và đang được chính quyền và người dân Thủ đô chung sức, đồng lòng giải quyết dứt điểm, mang lại hiệu quả thực chất, tạo tiền đề xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc. Thành quả to lớn này khẳng định sự nỗ lực, cố gắng và bản lĩnh vượt qua thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
Thành tựu Thủ đô và cả nước đạt được trong năm 2025 tiếp tục củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; đồng thời tạo xu thế đổi mới và khí thế mạnh mẽ cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề tạo nền tảng hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2031 và các giai đoạn tiếp theo, để đất nước ta hoàn thành 2 mục tiêu quan trọng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045). Năm khai mở giai đoạn cách mạng mới, Đảng, Nhà nước ta sẽ tổ chức thành công 2 sự kiện chính trị trọng đại là Đại hội lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, là dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự hội tụ truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng của dân tộc để vươn mình trong kỷ nguyên đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) sẽ tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.
Trong năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2031, nước ta tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Năm 2026, tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD. Nước ta cũng nâng cao tự chủ chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa...
Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước, quyết tâm giữ vững vai trò đầu tàu phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước. Thành phố tập trung triển khai các mô hình tăng trưởng mới, phấn đấu GRDP tăng từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2031. Thành phố tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn (ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập, vệ sinh an toàn thực phẩm); đồng thời tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, tạo lập không gian phát triển mới, thúc đẩy các dự án động lực chiến lược của Thủ đô, Vùng Thủ đô và cả nước...
Đường lớn đã mở mang theo hành trang quý giá là sự tự tin, khát vọng phát triển mạnh mẽ của cả dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải giữ vững tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường của đất nước để phát triển. Đây là ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn thể dân tộc Việt Nam.
Ý Đảng hòa quyện với lòng dân vươn tới mục tiêu hưng thịnh của dân tộc. Với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hiện thực hóa mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu và ước vọng của toàn dân tộc ta trong kỷ nguyên mới.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vuon-toi-ky-nguyen-hung-thinh-728888.html











