Vững vàng nơi đầu sóng
Qua 5 năm thành lập, Tổ tự quản tàu thuyền an toàn Thôn 4 (Gio Hải, Gio Linh) thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên đánh bắt, khai thác hải sản đạt hiệu quả cao cũng như bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản trên biển, trên đất liền, đồng thời tích cực tham gia có hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, cung cấp nhiều thông tin quan trọng về Biển Đông, về tàu thuyền nước ngoài vi phạm lãnh hải cho các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt trao đổi thông tin với Tổ tự quản tàu thuyền an toàn Thôn 4 về tình hình Biển Đông, phát triển kinh tế biển. Ảnh: DC
Ông Bùi Đình Thủy, Tổ trưởng Tổ tự quản tàu thuyền an toàn Thôn 4 cho biết, Tổ tự quản tàu thuyền Thôn 4 được thành lập vào năm 2016. Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động đến nay, tổ đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ được giao. Đến nay, tổ có 12 tàu thuyền đánh bắt xa bờ, với 86 thành viên. Tổ đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các thành viên trong phát triển kinh tế biển đạt hiệu quả cao khi hỗ trợ, giúp đỡ nhau về nguồn vốn mua sắm, nâng cấp tàu thuyền, ngư lưới cụ, chia sẻ kinh nghiệm và ngư trường đánh bắt. Ước tính bình quân hằng năm 12 tàu thuyền thu nhập trên 24 tỉ đồng từ hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản ở các ngư trường lớn như Trường Sa, Hoàng Sa, Bạch Long Vĩ… Đời sống của các thành viên trong tổ ngày càng được nâng cao, góp phần làm cho quê hương ngày càng khởi sắc.
Bên cạnh đó, tổ còn thực hiện tốt việc giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tàu thuyền cho các thành viên cũng như tàu thuyền khác ở khu vực neo đậu tàu thuyền ở huyện Gio Linh. Sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong tổ luôn được đề cao và đem đến sự hoạt động hiệu quả cho tổ trong thời gian qua. Khi tàu thuyền của các thuyền viên hư hỏng trên biển, tổ liên hệ với các thành viên gác lại các chuyến đánh bắt hải sản để trực tiếp đến hỗ trợ, đưa tàu thuyền và các thuyền viên gặp nạn về đất liền an toàn. Khi thuyền viên về nhà an toàn, các thành viên trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho thuyền gặp tai nạn trên biển. Từ những việc làm đó đã tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn, khó khăn, cùng hướng tới mục tiêu cao hơn trong phát triển nghề đánh bắt hải sản truyền thống.
5 năm qua, Tổ tự quản tàu thuyền an toàn Thôn 4 còn là điểm sáng trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Ông Bùi Đình Thủy cho biết thêm, cứu hộ, cứu nạn trên biển được xác định là trách nhiệm, là mệnh lệnh của trái tim trong các thành viên. Vì thế, khi nghe lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cần cứu hộ, cứu nạn, Tổ tự quản tàu thuyền an toàn Thôn 4 nhanh chóng chỉ đạo các thành viên ở gần nơi có tàu bị nạn để trực tiếp ứng cứu, hỗ trợ cho các tàu thuyền gặp nạn. Đã có rất nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn, giúp nhau vượt qua khó khăn. Đó là việc nhiều tàu thuyền trong Tổ tự quản tàu thuyền an toàn Thôn 4 vừa xuất phát ra khơi, nhưng khi nghe tin có tàu bị sự cố ở trên biển Quảng Trị liền tức tốc tới cứu hộ người, tàu thuyền bị gặp nạn. Sau khi đưa vào bờ an toàn người và phương tiện, những chuyến tàu nghĩa hiệp Thôn 4 mới tiếp tục hành trình vươn khơi xa. Hay có những tàu thuyền của Quảng Trị bị hư hỏng nặng ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa…, các chủ tàu, thuyền viên trong tổ đã gác lại chuyến đánh bắt để đưa tàu thuyền hư hỏng về nơi neo đậu tàu thuyền Cửa Việt an toàn.
Anh Võ Minh Toàn, thành viên Tổ tự quản tàu thuyền an toàn Thôn 4 cho hay, với mỗi người, cứu hộ, cứu nạn là lương tâm, trách nhiệm. Vì thế, mỗi thành viên trong tổ không so đo, tính toán thiệt hơn mỗi khi trực tiếp cứu hộ, cứu nạn. Mỗi người đều lấy niềm vui, sự an toàn tính mạng, tài sản của các chủ tàu thuyền bị nạn làm niềm vui cho mình và sự giúp đỡ cho người khác cũng là động lực để mỗi chuyến vươn khơi của các thành viên trong tổ đánh bắt nhiều hải sản trước đầu sóng, ngọn gió.
Tổ tự quản tàu thuyền an toàn Thôn 4 còn là điển hình tiêu biểu trong việc tham gia, hỗ trợ lực lượng chức năng ngăn chặn các hành vi vi phạm lãnh hải, an ninh quốc gia, góp phần giữ gìn, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Đã có nhiều thành viên trong tổ bị tàu thuyền nước ngoài tấn công, phá hỏng tàu thuyền, ngư lưới cụ và đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Tuy nhiên, mọi người không hề e sợ, chùn bước mà cùng nhau đoàn kết, bảo vệ nhau, và tham gia với lực lượng chức năng đấu tranh với tàu thuyền nước ngoài vi phạm. Sau những lần trở về đất liền bị thiệt hại do tàu thuyền nước ngoài gây ra, mỗi một thuyền viên đều động viên nhau, ủng hộ tiền bạc để sửa chữa, nâng cấp tàu thuyền, tiếp tục ra khơi, phát triển kinh tế biển và thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam trên vùng biển đảo của Tổ quốc.
Đại úy Trần Minh Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, điểm nổi bật của Tổ tự quản tàu thuyền an toàn Thôn 4 đó là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều phương diện của các thành viên, từ đó thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ đã đề ra trong quá trình hoạt động. Những kết quả đạt được nổi bật của Tổ tự quản tàu thuyền tự quản Thôn 4 đã được nhân rộng để các tổ tự quản tàu thuyền an toàn khác ở huyện Gio Linh học tập, làm theo. Để mô hình Tổ tự quản tàu thuyền an toàn phát triển tốt hơn nữa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt tiếp tục phối hợp với huyện Gio Linh, các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ để khắc phục những mặt còn hạn chế, phát huy những mặt đạt được, qua đó củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Đơn vị tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, địa phương để tổ chức tập huấn chính sách pháp luật về biển, đảo, về kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu cho ngư dân; tặng cờ Tổ quốc, áo phao, quà cho người dân vùng biển... Tiếp tục động viên, hỗ trợ các tổ tự quản tàu thuyền an toàn trên địa bàn huyện Gio Linh tiếp tục thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=148171








