Vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng cho ngày hội lớn
Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang rộn ràng. Cùng với cả nước, tại các thôn làng vùng đồng bào dân tộc tộc thiểu số phía nam tỉnh Khánh Hòa (khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ), công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất.
Tại Nhà văn hóa thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa, các thành viên tổ bầu cử đang trang hoàng khu vực viết phiếu, những thùng phiếu cũng đã được xếp đặt vào vị trí, những vật dụng hỗ trợ cho khu vực bỏ phiếu như: ghế ngồi, quạt mát… cũng được bổ sung.
Cử tri Patâu Axá Liêm, dân tộc Raglai ở thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc cho biết, bà con rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc bầu cử lần này. Theo anh Liêm, các ứng cử viên được người dân tin tưởng và mong chờ sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho địa phương.

Thành viên tổ bầu cử trang hoàng khu vực bỏ phiếu thôn Ấn Đạt.
"Tôi là người dân cũng có thẻ cử tri để vô bầu cử trong ngày 15/3. Tôi thấy bà con rất mừng, phấn khởi. Tôi vận động bà con phải nghiên cứu tên tuổi người ứng cử để sau này đi bầu, mình lựa chọn những người có năng lực, có tài, có đức, anh Liêm nêu ý kiến.
Theo ông Lê Văn Sự, Trưởng thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa công tác chuẩn bị bầu cử đã được địa phương triển khai sớm và đã niêm yết danh sách 1.080 cử tri trong thôn. Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng. Ngoài lực lượng cán bộ còn huy động già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền, bởi họ hiểu phong tục và tiếng nói của đồng bào.

Các thùng phiếu đã được đưa về khu vực bỏ phiếu ở thôn Ân Đạt, xã Thuận Bắc
"Bà con ở đây người Kinh chiếm 40%, người đồng bào chiếm 60%. Cho nên mình phải mở rộng tuyên truyền phương thức bầu như thế nào để bà con biết là hợp lệ. Mỗi một người một lá phiếu. Trong ba cấp, thì thùng màu hồng mình bỏ cho cấp Trung ương, thùng màu xanh dương mình bỏ cho tỉnh, còn màu trắng thì bỏ cho xã", ông Sự cho biết.
Xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa được sáp nhập từ 3 xã của tỉnh Ninh Thuận cũ, với gần 60% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, việc tuyên truyền được chú trọng nhằm giúp người dân nắm rõ thông tin về bầu cử và các ứng cử viên.

Con đường chính qua trung tâm xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa
Ông Võ Ngọc Phương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn xã cơ bản đã hoàn tất. Toàn xã có hơn 17.340 cử tri, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên đã được niêm yết công khai tại các điểm sinh hoạt cộng đồng để bà con kiểm tra, đối chiếu thông tin.
"Đến thời điểm này, công tác bầu cử cơ bản đã hoàn thành, còn lại là đang phát thẻ cử tri cho bà con, đến ngày 12 là xong. Hiện nay, Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử đang tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri để đảm bảo đến 7 giờ ngày 14/3, cử tri cư trú tại địa bàn phải hoàn tất danh sách cử tri để đảm bảo cho công tác bầu cử sắp tới", ông Phương cho biết.

Các cử tri thôn Bàu Trúc kiểm tra danh sách cử tri trên bảng niêm yết
Những ngày này, tại các thôn làng có đông đồng bào Chăm ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng sôi nổi không kém. Từ các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng đến những chuyến xe loa lưu động, thông tin về ngày bầu cử được truyền tải rộng rãi đến từng hộ dân.
Ông Đàng Ngọc Đêm, người Chăm ở thôn Bàu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Tôi thấy công tác tuyền truyền được địa phương làm rất tốt, tuyên truyền sâu, rộng khắp làng. Bà con ai cũng phấn khởi. Tôi đã đến kiểm tra danh sách cử tri tại khu vực niêm yết, để xem tên mình có đúng không, trong gia đình còn sót ai không. Tôi cũng đọc tiểu sử của các ứng cử viên, để biết mà chọn người có đức, có tài để bầu vào nhiệm kỳ này. Tôi mong muốn, các đại biểu sau khi trúng cử phải quan tâm, sâu sát với bà con".

Khu vực cử tri viết phiếu bầu ở thôn Bàu Trúc, xã Ninh Phước
Ông Đàng Chí Quyết, Bí thư Chi bộ thôn Bàu Trúc, xã Ninh Phước cho biết, để bảo đảm quyền bầu cử của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, thời gian qua xã đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa cuộc bầu cử, tham gia đầy đủ và đúng quy định. Các thành viên trong tổ bầu cử được tập huấn đầy đủ về quy trình, nghiệp vụ. Những phương án dự phòng cho những tình huống cũng được đặt ra. Toàn thôn có 2.640 cử tri, đa số là đồng bào Chăm. Đến thời điểm này, thẻ cử tri đã được đưa đến tận tay bà con. Những cử tri không thể đi lại được, bệnh nặng, tàn tật không thể đến với khu vực bỏ phiếu thì tổ bầu cử có chuẩn bị hòm phiếu phụ, có lực lượng đưa hòm phiếu này đến tận nhà của cử tri để họ thực hiện quyền công dân ngay tại nhà.
Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng tích cực của bà con các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số phía nam tỉnh Khánh Hòa đang sẵn sàng cho ngày bầu cử. Và ở đây, mỗi lá phiếu sẽ góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.












