'Vùng đạo bình yên'

Hoạt động được 6 năm nay, Câu lạc bộ 'Vùng đạo bình yên' ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế được đánh giá là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Bé, Chủ tịch Câu lạc bộ “Vùng đạo bình yên” trao hỗ trợ của Câu lạc bộ cho gia đình giáo dân Nguyễn Thị Nguyệt, gặp khó khăn đột xuất. Ảnh Huy Cường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Khang, Bí thư Chi bộ thôn 5, xã Vinh Thanh cho biết: “Thôn 5 hiện có 320 hộ gia đình với gần 1.400 nhân khẩu, trong đó hơn 80% đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo và Phật giáo. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, đồng bào lương - giáo đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng... Kết quả đó có một phần rất quan trọng của Câu lạc bộ “Vùng đạo bình yên”...”.

Theo Bí thư Chi bộ Trần Văn Khang, Vinh Thanh là xã thuần nông, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Những năm trước đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn khá phức tạp. Một số thanh niên thường xuyên tụ tập uống rượu, bi, trộm cắp vặt diễn ra khá nhiều... Trước thực trạng đó, năm 2016, thực hiện chủ trương của trên Chi bộ thôn 5 đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, lập lại an ninh trật tự trên địa bàn. Từ Nghị quyết đó, Chi bộ đã giao cho Chi hội Phụ nữ thôn làm nòng cốt xây dựng mô hình Câu lạc bộ “Vùng đạo bình yên” nhằm vận động chị em thực hiện chủ trương giúp nhau phát triển kinh tế, xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng địa phương không có tội phạm; xây dựng vùng đạo bình yên, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Chị Nguyễn Thị Bé, Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ thôn 5 - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vùng đạo bình yên” chia sẻ: “Để thực hiện được mục tiêu đề ra, chúng tôi chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Câu lạc bộ nhằm duy trì và thu hút ngày càng đông người tham gia. Trong đó, tổ chức các buổi nói chuyện, giao lưu văn nghệ, các trò chơi... trong không khí cởi mở, chúng tôi đã dẫn dắt để mọi người cùng trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề gần gũi với đời sống sinh hoạt hàng ngày như cách nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc, cùng tìm kiếm công việc phù hợp để làm thêm vào thời gian nhàn rỗi... Đồng thời, chúng tôi lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào các hoạt động”.

Chị Đỗ Thị Chỉ, giáo dân thôn 5 bày tỏ: “Đến với Câu lạc bộ “Vùng đạo bình yên” chúng tôi không phân biệt lương - giáo, chị em cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, giúp nhau tìm những công việc phù hợp như đan vá lưới, làm nông, trao đổi những “bí quyết” trong chăn nuôi, trồng trọt... Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “nuôi heo đất”, khi có thời gian rảnh rỗi chúng tôi tổ chức thu gom phế liệu, quần áo cũ để hỗ trợ hộ nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cũng vì vậy mà tình làng nghĩa xóm ngày càng thân mật, gần gũi hơn”.

Giáo dân Huỳnh Thị Thanh bộc bạch: “Biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, chị em trong Câu lạc bộ đã hỗ trợ gia đình mình hàng chục con gà giống, giúp gia đình làm chuồng nuôi gà... Việc làm đó đã tiếp thêm động lực để gia đình mình vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng kinh tế gia đình ngày càng tốt hơn”.

Hiệu quả từ Câu lạc bộ “Vùng đạo bình yên”, các tổ chức, đoàn thể và bà con Nhân dân ở thôn 5 không phân biệt lương - giáo cùng nhau chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, các tuyến đường trong thôn được xây dựng theo tuyến đường kiểu mẫu giao cho các tổ liên gia hoặc chi đoàn thanh niên, chi Hội Cựu Chiến binh... quản lý. Bà con cũng tự giác đóng góp xây dựng “Đường điện thắp sáng đường quê”, ủng hộ xây dựng Nhà văn hóa thôn. Đặc biệt, thông qua các hoạt động, bà con đã được tuyên truyền, giáo dục và phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như các quy định của địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của bà con trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng nông thôn mới...

Huy Cường

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/vung-dao-binh-yen-641031.html