Vụ thí nghiệm tạo em bé biến đổi gen: Tuyên bố tạm dừng và sự phẫn nộ của dư luận

Vụ thí nghiệm em bé biến đổi gen đang trở thành vấn đề được dư luận thế giới rất quan tâm. Nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh câu chuyện này đã nảy ra và người thực hiện cuộc thí nghiệm này đã phải lên tiếng.

Ngày 25/11, trên tạp chí MIT Technology Review, Hạ Kiến Khuê, nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố tạo hai em bé song sinh được điều chỉnh gen đầu tiên trên thế giới, không đi theo hướng phát triển sự nghiệp truyền thống. Ông hầu như không nói đến nghiên cứu của mình với ai trên con đường theo đuổi một mục tiêu lớn hơn – đó là làm nên lịch sử.

Cha đẻ công trình "Tạo em bé biến đổi gen".

Đây cũng là hoài bão lớn trong cuộc đời của ông. Theo ông Hạ Kiến Khuê chia sẻ, ông làm công trình nghiên cứu này vì nghĩ đến những người bị nhiễm HIV/AIDS. Cụ thể, 2 bé gái được ông Hạ Kiến Khuê chỉnh sửa gen vốn có cha dương tính với HIV và người đàn ông này “gần như đã mất hy vọng vào cuộc sống” cho đến khi chị em song sinh Lộ Lộ và Na Na được sinh ra với gen có thể kháng cự lại virus chết người đó.

Hạ Kiến Khuê cho biết, ông chọn “tắt” mã gen được coi là “cửa ngõ” để virus HIV xâm nhập cơ thể người vì đây là vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc, nơi có khoảng 500.000 đến 1,5 triệu người nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, công trình nghiên cứu Y học của ông Hạ lại khiến người trong giới lẫn dư luận tranh cãi. Phần đa đều liên quan đến vấn đề "Đạo đức Y học". Cụ thể, một nhóm 100 nhà khoa học tại Trung Quốc cùng ký tên vào lá thư lên án các kết quả nghiên cứu của ông Hạ. Họ đồng thời kêu gọi chính phủ có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với nghiên cứu điều chỉnh gen người.

Chưa hết, nhiều nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực Y khoa trên thế giới đều không đồng tình với hướng nghiên cứu "tạo em bé biến đổi gen". Julian Savulescu, Giám đốc Trung tâm thực hành đạo đức Oxford Uehiro của trường đại học Oxford cho biết: “Thí nghiệm này có thể đẩy những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường vào nguy cơ bị chỉnh sửa gen vì lợi ích không thực sự cần thiết”. Chính vì vậy vào ngày 27/11, Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã ra lệnh lập tức điều tra về thí nghiệm của ông Hạ Kiến Khuê.

Công trình thí nghiệm này bị giới Y khoa phản đối dữ dội.

Và chiều 28/11, trong một cuộc họp báo ở Hong Kong, ông Hạ đã cho biết sẽ tạm dừng công trình nghiên cứu này. Ông còn nói: "Tôi phải xin lỗi, kết quả này đã bị rò rỉ ngoài dự tính".

Thực tế, công trình nghiên cứu Y học này của ông Hạ đã được "thai nghén" 2 năm. Suốt từ năm 2016, nhà nghiên cứu sinh năm 1984 đã rất mong muốn tạo ra đột phá trong lĩnh vực "biến đổi gen". Trước đó, ông Hạ cho hay: "Không phải tôi thì sẽ có một người khác".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/vu-thi-nghiem-tao-em-be-bien-doi-gen-tuyen-bo-tam-dung-va-su-phan-no-cua-du-luan-20181129104800847.htm