Các đại biểu Quốc hội 'bật đèn xanh' thúc giục Chính phủ về một gói kích thích kinh tế dù cả Chính phủ và Quốc hội chưa thảo luận về chủ đề này.
Điều chỉnh tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19; đầu tư các sản phẩm ưu tiên tạo nên những đột phá cho phát triển; theo đuổi một chính sách khoan sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu thông qua các biện pháp hỗ trợ và phát triển sản xuất kinh doanh... là các giải pháp được các đại biểu Quốc hội đề xuất tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 chiều 8/11.
Phát biểu tại buổi thảo luận về tinh hình kinh tế - xã hội hôm nay (8/11), về chính sách thu ngân sách, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) cho rằng, trong thời điểm hiện nay nên theo đuổi một chính sách khoan sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu thông qua các biện pháp hỗ trợ và phát triển sản xuất kinh doanh.
Tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhiều đại biểu quan tâm đến chính sách thu ngân sách, đồng thời đề nghị trong bối cảnh dịch bệnh và ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ còn nặng nề trong thời gian tới, nên kiên trì chính sách khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu.
Tại phiên Thảo luận về báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 chiều 8/11, đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn Hà Nội) cho biết, tại thời điểm hiện nay, các chính sách khoan sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu hợp lý hơn là tận thu.
Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, tính đến 7/11, hơn 90 triệu liều vaccine Covid-19 đã được tiêm trên cả nước; 40% số người 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi.