Bị thiếu dưỡng khí trong thời gian dài, hành khách MH370 có thể đã bị bất tỉnh.
Khi hết nhiên liệu trên Ấn Độ Dương, MH370 có thể đã chịu kết cục rất bi thảm.
MH370 đã gửi một tín hiệu dở dang tới mặt đất sau lần liên lạc cuối với vệ tinh.
Chuyên gia Úc nhận định MH370 đang nằm trên dãy núi lửa lớn chưa được khảo sát.
Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines biến mất ngày 8/3/2014, với 239 hành khách và phi hành đoàn, khi bay từ Kuala Lumpur, Malaysia đi Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trong một nghi vấn mới, phi công điều khiển chuyến bay MH370 xấu số của Malaysia Airlines bị cho trầm cảm sau khi chia tay vợ và kết thúc cuộc đời mình bằng cách cố tình đâm máy bay xuống nước. Trước đó anh ta làm mất dưỡng khí trong khoang hành khách để đảm bảo không ai có thể can thiệp đến vụ tự sát.
Theo tờ Daily Express, các chuyên gia cho rằng máy bay MH370 đã bay qua vùng biển Ấn Độ Dương trong nhiều giờ sau khi biến mất nhưng chắc chắn máy bay đã hạ cánh an toàn trên mặt nước chứ không lao thẳng xuống biển. Tuy nhiên, tất cả đều là giả thuyết, lý do thực sự khiến MH370 mất tích vẫn còn là bí ẩn.
Trong khi tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia Airlines, người ta đã phát hiện được 4 xác tàu cổ ở cùng khu vực mà MH370 được cho là mất tích.
Chuyến bay MH370 mất tích ngày 8/3/2014, đến nay vẫn là một bí ẩn lớn. Cả máy bay cũng như 239 người trên đó chưa được tìm thấy.
Đã 6 năm kể từ khi máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích, thân nhân của 239 người trên máy bay đang kêu gọi chính phủ Malaysia mở cuộc tìm kiếm mới.
6 năm sau kể từ ngày chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất khỏi radar, người thân của 239 hành khách trên máy bay đang kêu gọi chính quyền tiếp tục tìm kiếm máy bay mất tích.
Vụ chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích đến nay vẫn còn là một ẩn số. Rất nhiều giải thuyết đã được đặt ra để lý giải cho sự việc này. Mới đây, một bộ phim tài liệu về chiếc máy bay đã hé lộ thêm nhận định khác của chính phủ Malaysia.
Cựu Thủ tướng Malaysia – ông Najib Razak cho biết cơ quan điều tra nước này 'chưa từng loại trừ' khả năng phi công là người chịu trách nhiệm cho vụ mất tích của chiếc máy bay mang số hiệu MH70 hồi năm 2014.