Đại sứ Nga tại Anh vừa cáo buộc chính quyền London đã phá vỡ các cam kết quốc tế với kế hoạch tăng số lượng đầu đạn hạt nhân và khẳng định rằng, quan hệ chính trị giữa hai nước gần như đã chết.
Kênh CNA đưa tin, Iran đã lên tiếng phản đối việc Anh quyết định tăng cường kho vũ khí hạt nhân.
Ngày 18/3, Iran lên tiếng phản đối việc Anh quyết định tăng cường kho vũ khí hạt nhân, một ngày sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo tăng hơn 40% kho đầu đạn hạt nhân của nước mình.
Ngày 16/3, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố, London sẽ tăng kho đầu đạn hạt nhân lên hơn 40% để đảm bảo an ninh quốc gia trong bối cảnh rủi ro toàn cầu tăng cao cũng như do nước này phải đối mặt với các mối đe dọa công nghệ mới.
Sau khi rời khỏi EU, Anh đang lên kế hoạch cải tổ lại quân đội với mức ngân sách có thể lên tới 200 tỉ bảng nhằm bổ sung thêm nhiều loại vũ khí từ UAV cảm tử đến đầu đạn hạt nhân nhằm đề phòng chiến tranh nổ ra trong tương lai.