Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mong muốn những người làm báo sẽ tiếp tục chia sẻ, đồng hành và đóng góp tích cực vào sự phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Chiều 17-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội quyết tâm đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm. Việc di dời người dân chỉ được thực hiện khi các khu tái định cư đã hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, tốt hơn nơi ở cũ.
'Vào thứ hai tuần tới, thành phố sẽ khởi công đồng bộ 5 tuyến đường sắt đô thị, những tuyến quan trọng nhất của thành phố để cụ thể hóa quy hoạch tầm nhìn 100 năm dựa trên nền tảng của giao thông đường sắt đô thị', Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thông tin.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mong muốn những người làm báo sẽ tiếp tục chia sẻ, đồng hành và đóng góp tích cực vào sự phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố xác định rõ nguyên tắc việc di dời người dân chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành các khu tái định cư mới; nơi ở mới phải có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ theo đúng tinh thần lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách phát triển.
Sáng 15-6, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt thân mật giữa lãnh đạo thành phố với đại biểu các cơ quan báo chí trên địa bàn Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã giải thích việc điều chỉnh chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trước đây thành phố dự kiến hỗ trợ toàn bộ cá nhân khi chuyển đổi phương tiện. Nhưng thực tế, nếu triển khai diện rộng cần kinh phí rất lớn và cũng không khả thi do phải làm từng bước.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có khá nhiều khu đất thuộc diện đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai dự án. Thành phố đang đề xuất cơ chế cho phép giao đất, cho thuê đất ngắn hạn để khai thác hiệu quả quỹ đất trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch.
Phát biểu tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 12/6, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định các nghị quyết trình tại kỳ họp lần này không chỉ là những văn bản quy phạm pháp luật đơn thuần mà chính là những quyết sách tạo dựng mô hình phát triển mới cho Thủ đô trong nhiều năm tới.
Chủ tịch Hà Nội cho biết, quan điểm của thành phố là tiếp tục tinh gọn bộ máy giáo dục nhưng không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết sẽ mở ra hàng loạt cơ chế mang tính chiến lược. Trong đó có các chính sách phát triển đô thị theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa trung tâm.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay, thành phố sẽ tiếp tục tinh gọn bộ máy nhưng không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô năm 2026 sẽ tạo dựng mô hình phát triển mới cho Hà Nội trong nhiều năm tới.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô sẽ tạo dựng mô hình phát triển mới cho Hà Nội trong nhiều năm tới. Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, giám sát và chia sẻ của HĐND thành phố trong quá trình triển khai các nghị quyết thực hiện Luật Thủ đô.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô năm 2026 sẽ tạo dựng mô hình phát triển mới cho Hà Nội trong nhiều năm tới.
Chiều 11-6, tại buổi làm việc giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tập thể UBND thành phố Hà Nội họp xem xét dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng đất bãi sông, bãi nổi để xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ thích hợp theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch khác có liên quan
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các nghị quyết được xây dựng để triển khai Luật Thủ đô năm 2026 là những văn bản có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý trực tiếp cho việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách mới của thành phố.
Việc triển khai các khu đô thị đa mục tiêu không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư, nhà ở xã hội, mà còn hướng tới mục tiêu kiểm soát giá nhà, phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại và tạo sinh kế bền vững cho người dân - Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đang triển khai những dự án có quy mô di dời hàng chục nghìn hộ dân, nên phải xây dựng trước các khu tái định cư đồng bộ, có điều kiện sinh kế để tạo sự đồng thuận…
Chủ tịch Hà Nội lưu ý khi triển khai các dự án cần xây dựng trước các khu tái định cư đồng bộ, có hạ tầng, có điều kiện sinh kế để tạo sự đồng thuận của người dân.
Với hàng loạt dự án chiến lược, quy mô lớn đang triển khai, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, tránh tình trạng người dân phải tạm cư kéo dài như một số dự án trước đây.
Sáng 5-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Sáng 5-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Sáng 2-6, phát biểu thảo luận tại tổ về các nội dung trình kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Luật Thủ đô năm 2026 là bước chuyển căn bản về phân cấp, phân quyền, tạo cơ sở để Hà Nội từ vị thế thực thi chính sách chuyển sang kiến tạo chính sách, chủ động quyết định nhiều vấn đề phát triển của Thủ đô.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố tập trung phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp dành cho công nhân, người lao động trẻ, người lao động ngoại tỉnh và các đối tượng chưa đủ điều kiện tạo lập nhà ở.
Trực tiếp đối thoại, trao đổi với công nhân và người lao động, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ, thành phố xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với chăm lo đời sống nhân dân…
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quan điểm phát triển Thủ đô phải gắn với nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nhà ở công nhân và đào tạo nguồn nhân lực thích ứng chuyển đổi số.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, TP định hướng chuyển mạnh từ phát triển nhà ở xã hội để bán sang phát triển cân bằng giữa nhà ở bán, nhà ở thuê và thuê mua; ưu tiên phát triển quỹ nhà ở cho thuê giá phù hợp dành cho công nhân, lao động trẻ và lao động ngoại tỉnh.
Nhân dịp Đại lễ Phật đản, sáng nay, tại chùa Bà Đá (phường Hoàn Kiếm), đoàn công tác của thành phố Hà Nội do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho công nhân và người thu nhập thấp; ưu tiên quỹ nhà ở giá phù hợp cho lao động trẻ, lao động ngoại tỉnh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, quan điểm của thành phố về nhà ở không chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh bất động sản, mà phải bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền chỗ ở của người dân.
Chiều 29-5, UBND thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị 'Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026'.
Nhân dịp Đại lễ Phật đản, sáng 29/5, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng chính quyền vì mục tiêu phát triển chung của Thủ đô.
Sáng 28-5, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 33 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Chủ tịch Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố cam kết rút gọn tối đa thủ tục, ưu tiên giải quyết nhanh các quy trình để sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê.
Chiều 27-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
Ngày 20/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra hiện trạng Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn và làm việc tại Nhà máy điện rác Seraphin (Tập đoàn AMACCAO), nghe báo cáo tổng thể về xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đang lấy ý kiến của người dân về đề nghị này.
Ngày 20-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra hiện trạng Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn và làm việc tại Nhà máy điện rác Seraphin (phường Tùng Thiện), nghe báo cáo tổng thể việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thành phố định hướng hạn chế phát triển các nghĩa trang sử dụng diện tích lớn, đặc biệt là các mô hình mang tính thương mại quy mô lớn; ưu tiên mở rộng các nghĩa trang hiện có…
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu đẩy mạnh dự án công viên nghĩa trang, đảm bảo quỹ mộ phục vụ nhu cầu an táng của người dân và di chuyển mộ để triển khai các dự án của thành phố.
Sáng 18-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố đã đi kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị tiếp nhận, quản lý Vườn quốc gia Ba Vì.
Chiều 13-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở NN&MT được giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình giới thiệu HĐND Thành phố bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 2 trường hợp.
Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở NN&MT được giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2026- 2031.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, khối lượng công việc đặt ra là rất lớn với 153 nhiệm vụ cần được thể chế hóa để thực hiện Luật Thủ đô 2026. Công tác xây dựng văn bản cần hoàn thành trước 15/6.
Đảm bảo an sinh cho người dân, trong đó cần đặc biệt quan tâm tới người yếu thế khi tiến hành công tác giải phóng mặt bằng là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 diễn ra sáng 6/5.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các phường, xã tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ GPMB theo các mốc đã đề ra, đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sống của người dân 'bằng' hoặc 'tốt hơn' nơi ở cũ, tránh tình trạng chênh lệch hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu tái định cư.
Sáng 6/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là thách thức lớn, song hoàn toàn khả thi nếu có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
4 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Thủ đô duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực.
Sáng 5-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Chắc chắn rằng những 'nút thắt' tồn tại lâu nay trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác giải phóng mặt bằng các dự án cũng như các vấn đề bức xúc của người dân sẽ từng bước được tháo gỡ thông qua việc triển khai Luật Thủ đô năm 2026.
Ngày 28/4, Đoàn đại biểu cấp cao của thành phố Hà Nội đã hội kiến Thống đốc Tokyo, bà Koike Yuriko; tham dự Triển lãm công nghệ cao SusHi Tech Tokyo 2026.
Ngày 26 - 27/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Đoàn công tác của TP Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn đã có các hoạt động tại Osaka và Tokyo, tập trung vào thúc đẩy hợp tác với các địa phương Nhật Bản về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 26 - 27/4, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng đoàn đã triển khai các hoạt động tại Osaka và Tokyo, tập trung vào thúc đẩy hợp tác với các địa phương Nhật Bản về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản từ ngày 26–27/4, đoàn công tác của TP. Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tại Osaka và Tokyo.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 26 và 27-4, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã triển khai các hoạt động tại Osaka và Tokyo.
Nhân dịp Quốc hội khóa XVI chính thức thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về những định hướng điều hành và tổ chức thực hiện để sớm đưa Luật Thủ đô đi vào cuộc sống.
Ngày 22-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) Shin Dong Bin tới chào xã giao và trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm.
Trao đổi với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, ông Shin Dong Bin nhấn mạnh sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Lotte vẫn xác định đây là thị trường trọng tâm để duy trì đầu tư.
Sáng 22/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp và làm việc với bà Kang Kum Sil, Đại sứ Khí hậu môi trường toàn cầu Hàn Quốc, cùng đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường và phát triển đô thị.