Vụ cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn: Người dân Nhật có dễ dàng sở hữu súng đạn?

Cách đây ít lâu, khi cuộc tranh luận về kiểm soát súng đạn tại Mỹ gia tăng, một số người Mỹ đã tìm kiếm ý tưởng từ các nước về cách ngăn chặn các vụ xả súng hàng loạt. Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ bạo lực súng thấp nhất trên thế giới. Tính ra, trung bình cứ 100.000 người dân Mỹ có hơn 4 vụ giết người bằng súng trong năm 2019, so với con số gần như bằng 0 ở Nhật Bản.

Theo CBS News, luật sở hữu súng đạn của Nhật Bản về cơ bản có nguồn gốc từ nước Mỹ. Công dân Nhật Bản phải vượt qua tất cả những vòng sát hạch khắt khe để có được giấy phép sử dụng súng.

"Có đào tạo bắt buộc. Bạn phải vượt qua một kỳ thi viết, cộng với đánh giá sức khỏe thể chất và tinh thần. Thậm chí sau đó, cảnh sát sẽ đến, hỏi gia đình và bạn bè xem bạn có xu hướng bạo lực hay không?", Raphael - một YouTuber nổi tiếng của Nhật Bản - cho hay.

Raphael nói với CBS News, rằng anh ta phải mất một năm để lấy giấy phép. Trong thời gian đó, cảnh sát thậm chí còn phỏng vấn vợ anh.

Cảnh sát Nhật Bản thường mang theo súng ngắn, họ là những người duy nhất có thể có súng và hiếm khi phải rút ra.

Ở Nhật, có ba loại súng mà người dân có thể sở hữu, đó là súng trường, súng hơi và súng ngắn.

Theo anh Fukuda, Nhật Bản có những kiểm soát rất chặt chẽ đối với đạn dược mà dân thường có thể mua. Khi chủ sở hữu súng hết đạn, họ cần có sự cấp phép của cảnh sát để mua thêm.

Sáng nay 8/7, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị một kẻ tình nghi dùng súng tự chế bắn gục ngã khi đang có bài phát biểu trước công chúng tại thành phố Nara.

Thực hiện : Quang Trịnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vu-cuu-thu-tuong-shinzo-abe-bi-ban-nguoi-dan-nhat-co-de-dang-so-huu-sung-dan