Vụ cháy nhà ở TP.HCM: 1 trường hợp tử vong, các nạn nhân còn lại bỏng nặng, suy hô hấp

Lực lượng chức năng đã giải cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà bị cháy ở quận Bình Tân (TP.HCM). 1 nạn nhân sau đó đã tử vong, các trường hợp còn lại bị bỏng nặng, suy hô hấp.

Theo nguồn tin từ Zing.vn, trưa 1/6, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết các bác sĩ đã tiếp nhận các nạn nhân trong vụ cháy nhà tại số 617 đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Vụ cháy xảy ra vào sáng 31/5. Thời điểm đó, nhiều người dân phát hiện khói đen tỏa ra ngùn ngụt tại căn nhà 3 tầng. Căn nhà được khóa ngoài bằng cửa cuốn nên lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận để dập lửa.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH quận Bình Tân huy động 7 xe cứu hỏa cùng 29 cán bộ đến hiện trường dập lửa. Đồng thời, giải cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà bị cháy, 4 nạn nhân trong tình trạng bỏng nặng được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Tiền Phong)

Vụ tai nạn khiến bệnh nhân Đ.V.C. (40 tuổi) nhập viện trong với vết bỏng lửa diện tích khoảng 94% độ 2 và bỏng độ 3 khoảng 85%. Tình trạng sốc bỏng không hồi phục kèm chấn thương đùi trái. Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hồi sức tích cực gần 3 giờ, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Ngoài trường hợp này, Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị cho bệnh nhân N.T.H. (27 tuổi) tại phòng Hồi sức cấp cứu - khoa Nội hô hấp. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã khá hơn. Dự kiến, ngày mai, các bác sĩ sẽ tiến hành thêm các chỉ định cận lâm sàng. Nếu tình trạng ổn, bệnh nhân sẽ được ngưng máy thở.

Hai bệnh nhi 11 tuổi và 10 tuổi - nạn nhân của vụ cháy hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM. Theo các bác sĩ, cả hai bé đều suy hô hấp, ngộ độc khí CO, theo dõi bỏng đường thở và ngạt khói do cháy nhà. Hiện, hai bé tỉnh táo, được thở oxy qua ống thông mũi, tình trạng suy hô hấp cải thiện.

Ánh Dương (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-chay-nha-o-tphcm-1-truong-hop-tu-vong-cac-nan-nhan-con-lai-bong-nang-suy-ho-hap-109620.html