Vụ cháy cửa hàng gas ở Đan Phượng do cơ sở lén lút hoạt động

Ngày 15-10, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân và lập hồ sơ xử lý cơ sở kinh doanh gas bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động để xảy ra cháy.

Cụ thể, cơ sở kinh doanh gas kết hợp nơi ở tại số 169, đường Phan Xích, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 29-6-2018 theo quyết định của UBND huyện Đan Phượng. Ngay sau khi thực hiện các quyết định trên, UBND huyện Đan Phượng và Công an huyện Đan Phượng đã giao cấp cơ sở quản lý, giám sát.

Tuy nhiên, trong quá trình bị đình chỉ hoạt động, cơ sở này vẫn lén lút hoạt động. Hậu quả, khoảng 21h30 ngày 14-10, đã xảy ra cháy lớn và được dập tắt sau khoảng 30 phút chữa cháy.

Trong quá trình cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã giải thoát thành công 5 nạn nhân, gồm: Vợ chồng anh Nguyễn Viết N (sinh năm 1982), chị Đào Thị N (sinh năm 1983) và 3 con nhỏ là Nguyễn Khánh L (sinh năm 2007), Nguyễn Bảo V (sinh năm 2013), Nguyễn Viết B (sinh năm 2015). Sức khỏe của các nạn nhân hoàn toàn bình thường.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/980948/vu-chay-cua-hang-gas-o-dan-phuong-do-co-so-len-lut-hoat-dong