Vụ án hành hung hàng xóm: Dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Theo hình ảnh từ camera và trình bày của các nạn nhân, cả 4 đối tượng nêu trong đơn kiến nghị khởi tố đều tham gia hành hung, tấn công gia đình bị hại. Vậy nhưng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) chỉ khởi tố 1 đối tượng.

Nhiều đối tượng tham gia hành hung

Ở bài viết trước, Báo Công lý đã thông tin về việc gia đình bà Bùi Thị Phàn, sinh năm 1960 (trú tại Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh) bị hàng xóm là gia đình ông Trần Ngọc Dũng (Chủ cửa hàng Đại Tài – số 481 Tô Hiến Thành, Phường 14) hành hung.

Sau đó gia đình bà Phàn có gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và đến khi chủ động liên hệ với điều tra viên, bà Phàn được biết là ông Trần Ngọc Dũng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 khởi tố.

Theo bà Phàn và hình ảnh camera an ninh ghi lại, không chỉ ông Dũng mà nhiều người khác cũng tham gia tấn công các nạn nhân, bao gồm: Vợ ông Dũng là Hoàng Ngọc Kim Anh, chị Trần Ngọc Phương Uyên (con gái ông Dũng, bà Kim Anh), nam thanh niên làm việc cho nhà ông Dũng.

Theo đó, Trần Ngọc Phương Uyên đã cầm viên gạch chạy sang ném thẳng vào người chị Linh. Uyên liên tục tấn công, cắn gây thương tích cho anh Nghĩa và chị Linh. Khi vợ chồng anh Nghĩa ngăn ông Dũng tấn công bà Phàn, Uyên cố tình ngăn cản bằng cách kéo áo và xé áo anh Nghĩa.

Bà Anh và người thanh niên dùng tuýp sắt đánh vào lưng của anh Nghĩa và chị Linh. Vợ chồng anh Nghĩa chạy ra cứu mẹ thì bà Anh cùng người thanh niên tiếp tục dùng tuýp sắt để đánh, uy hiếp anh Nghĩa và chị Linh. Chồng bà Phàn trở vể, Uyên tiếp tục dùng gạch ném vào người ông Vũ và anh Nghĩa.

Các đối tượng tấn công gia đình nạn nhân (Hình ảnh cắt ra từ Camera)

Những người bị tấn công là bà Phàn, anh Nguyễn Hoàng Nghĩa (sinh năm 1990, con trai bà Phàn), chị Thôi Thị Diệu Linh (sinh năm 1990, vợ anh Hoàng Nghĩa).

Theo Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh số: 28/CN-BVCR cấp cho bà Bùi Thị Phàn vào ngày 07/01/2019 và Thông báo kết luận giám định số: 191 ngày 26/02/2019 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10: Bà Phàn có nhiều thương tích, các vết thương do các loại vật tày, vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc gây ra. Tỷ lệ thương tật 20%.

Theo Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Chợ Rẫy số: 1604/CN-BVCR cấp cho anh Nguyễn Hoàng Nghĩa vào ngày 26/12/2018 và Thông báo kết luận giám định số: 193 ngày 26/02/2019 của Cơ quan CSĐT Công an Quận 10 thì anh Nghĩa có nhiều thương tích, các vết thương do vật tày có cạnh tác động và do bị răng cắn. Tỷ lệ thương tật 7%.

Theo Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Chợ Rẫy số: 1605/CN-BVCR cấp cho chị Thôi Thị Diệu Linh vào ngày 26/12/2018 và Thông báo kết luận giám định số: 192 ngày 26/02/2019 của Cơ quan CSĐT Công an Quận 10 thì chị Linh có nhiều thương tích, các vết thương có khả năng do vật tày tác động và do bị răng cắn. Tỷ lệ thương tật 6%.

Dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Bà Phàn cho biết, đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của gia đình bà nêu rõ 4 đối tượng tham gia vụ hành hung (gồm vợ chồng ông Dũng, con gái ông Dũng và nam thanh niên).

Nội dung này cũng được thể hiện trong Cáo trạng cố 54/CT-VKSQ10 ngày 21/8/2019. Cụ thể: ngày 25/12/2018 bà Bùi Thị Phàn, anh Nguyễn Hoàng Nghĩa và chị Thôi Thị Diệu Linh có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Trần Quốc Dũng, Trần Ngọc Phương Uyên, Hoàng Ngọc Kim Anh và Lý Tấn Phong.

Tuy nhiên, Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số: 161 ngày 22/4/2019 của Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 lại nêu nội dung tố giác chỉ là ông Dũng và Phương Uyên.

Các nạn nhân trong vụ việc cho rằng những đối tượng đã nêu trong đơn tố giác đều có thái độ hung hăng, xem thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng, sức khỏe của người khác. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, các đối tượng có sự thống nhất mong muốn là gây thương tích cho gia đình bà Phàn. Tuy không bàn bạc trước nhưng các đối tượng nhận thức được hành vi của nhau và có sự tương hỗ (thể hiện qua việc Uyên, bà Kim Anh và nam thanh niên tấn công, uy hiếp vợ chồng anh Nghĩa chạy ra cứu bà Phàn).

Bên cạnh đó, đúng là thương tích của bà Phàn do một mình ông Dũng dùng hung khí nguy hiểm trực tiếp gây ra. Nhưng thương tích của anh Nghĩa và chị Linh do cả bà Anh, Uyên và tên thanh niên làm thuê dùng hung khí nguy hiểm và dùng răng cắn gây ra. Các đối tượng này đồng thời cũng gián tiếp tạo cơ hội cho ông Dũng tấn công bà Phàn.

Cáo trạng số 54/CT-VKSQ10 ngày 21/8/2019

Theo Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức. Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm. Hành vi của người này phải là tiền đề cho hành vi của người khác; Hành vi của mỗi người phải có mối quan hệ nhân quả với việc thực hiện tội phạm chung và hậu quả của tội phạm chung đó.

Hành vi cố ý gây thương tích của bị can Dũng đã rõ nhưng theo những người bị hại, căn cứ diễn biến vụ án và hậu quả thì cả 4 người trong đơn kiến nghị đều là đồng phạm và cần bị pháp luật xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 loại bỏ đề nghị nhưng không đưa ra lý giải nào ngoài việc giám định thương tích của các nạn nhân cho thấy hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số: 161 ban hành ngày 22/4/2019 - cùng thời điểm với ngày khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Dũng, cuối Thông báo có thể hiện rõ Thông báo này được gửi cho người bị hại.

Lý do gì sau 2 lần gửi đơn (đơn yêu cầu thông báo kết quả giải quyết tố giác về tội phạm ngày 2/5/2019; đơn khiếu nại về việc không thông báo kết quả giải quyết tố giác về tội phạm ngày 22/5/2019), tới ngày 5/6/2019 bà Phàn mới được nhận Thông báo này?

Không đồng tình trước cách giải quyết của cơ quan chức năng, ngày 8/6/2019, những nạn nhân trong gia đình bà Phàn đã gửi đơn khiếu nại. Theo quy định tại khoản 1 Điều 475 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì thời hạn giải quyết khiếu nại chỉ có 7 ngày. Song, đơn khiếu nại của bà Phàn tới hơn 1 tháng sau đó cũng chưa có kết quả giải quyết khiếu nại. Trong hơn 1 tháng đó, các nạn nhân cũng không thấy cơ quan chức năng nào mời làm việc liên quan đến đơn khiếu nại.

Nhóm PV

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/vu-an-hanh-hung-hang-xom-dau-hieu-bo-lot-toi-pham-30045.html