VPF giải thích thế nào nghi vấn tiêu cực ở giải hạng Nhất?

rnKinhtedothi - Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) mới đây đã gửi công văn đề nghị LĐBĐVN (VFF) nhờ cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ nghi vấn tiêu cực ở giải hạng Nhất.

Công ty Sportradar-đối tác của VPF-mới đây đã gửi VPF báo cáo cảnh cáo về dấu hiệu dàn xếp tỉ số ở giải hạng Nhất quốc gia 2018. Cụ thể, dựa vào các dữ liệu thu thập được, Sportradar đã “điểm danh” 3 trận đấu thuộc vòng 6, diễn ra hôm 1 và 2/6, có nghi vấn là: Long An-Tây Ninh (2-1), Đắk Lắk-Thừa Thiên Huế (3-3) và CAND-Viettel (0-4).

Một trận đấu thuộc giải hạng Nhất 2018

Sau khi nhận được công văn của Sportradar, VPF đã báo cáo VFF về vụ việc để VFF nhờ cơ quan điều tra vào cuộc, xác minh nghi vấn trên. Theo ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF, báo cáo của Sportradar định kỳ sau mỗi vòng đấu. Lần này, các dấu hiệu tiêu cực được đơn vị này đưa ra xuất phát từ những biến động trên thị trường cá cược.
“Tuy nhiên tôi cũng muốn nói thêm, đây chỉ là nghi ngờ ban đầu. Còn để xác minh có tiêu cực thực hay không cần sự vào cuộc của cơ quan điều tra”-ông Trần Anh Tú cho biết.
Theo tìm hiểu, trận đấu giữa Đắk Lắk và Thừa Thiên Huế hôm 2/6 có tỉ lệ cá cược trên mạng internet rất lớn. Nhà cái đặt tỉ lệ cược cho đội bóng Tây Nguyên rất cao trước khi trận đấu diễn ra, khiến Sportradar đặc biệt chú ý.
Một lãnh đạo VFF hôm nay cho hay, VFF và cơ quan điều tra lâu nay vẫn có sự hợp tác để chống các hiện tượng tiêu cực trong bóng đá Việt Nam. “Ở góc độ chuyên môn, chúng tôi vẫn thường đặt vấn đề với những diễn biến bất thường nếu xảy ra ở các trận đấu bóng đá. Tuy nhiên đây chỉ là cơ sở ban đầu, còn sau đó cần có sự hỗ trợ của cơ quan điều tra. Tự VFF và VPF không đủ nghiệp vụ cũng như nhân lực để “bắt” tiêu cực, có bằng chứng xác thực để xử phạt”-lãnh đạo VFF trên cho biết.
Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng rúng động với nhiều vụ dàn xếp tỉ số, bán độ. Gần nhất năm 2014, 9 cầu thủ Ninh Bình đã bị khởi tố trong vụ án “đánh bạc” xảy ra ở CLB The Vissai Ninh Bình khi thi đấu ở AFC Cup. Đội bóng cố đô Hoa Lư sau đó đã bị giải thể.
Hoặc cũng trong năm 2014, cơ quan điều tra đã bắt 6 cầu thủ Đồng Nai vì tham gia dàn xếp tỉ số ở trận đấu giữa đội bóng này với Quảng Ninh, vòng 21 V-League 2014.

Song Đào

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vpf-giai-thich-the-nao-nghi-van-tieu-cuc-o-giai-hang-nhat-318266.html