Vòng loại Cúp Quốc gia 2021: Tâm điểm HAGL và cơ hội cho các cầu thủ trẻ

Các trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2021 sẽ diễn ra từ chiều nay (23/4). Tâm điểm của vòng đấu này sẽ là sự xuất hiện của HAGL cũng như các cầu thủ trẻ sẽ có nhiều cơ hội để ra sân thi đấu.

Tâm điểm HAGL

Vòng loại Cúp Quốc gia 2021 có tổng cộng 11 cặp đấu với sự tham dự của 13 đội hạng Nhất và 9 đội V-League. Riêng các đội Hà Nội FC, Viettel, CLB TPHCM, Quảng Ninh và Nam Định sẽ được vào thẳng vòng 1/8.

HAGL là đội bóng đáng chú ý nhất góp mặt ở vòng loại Cúp Quốc gia 2021. (Ảnh: Hai Tép).

Chình vì việc nhiều đội bóng đươc chú ý được miễn thi đấu vòng loại khiến HAGL sẽ là tâm điểm đáng chú ý nhất của vòng đấu này. Đội bóng phố Núi chắc chắn rất khát khao ở đấu trường Cúp Quốc gia năm nay khi họ vẫn chưa một lần đăng quang giải đấu này trong lịch sử. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Kiatisuk ở Cúp Quốc gia năm nay sẽ là An Giang, đội bóng đang thi đấu ở hạng Nhất.

Xét về mọi mặt, HAGL vượt trội hẳn so với đối thủ. Sự chênh lệch giữa HAGL và đội khách đến từ miền Tây Nam Bộ không chỉ đến từ việc 2 đội thi đấu ở hai hạng khác nhau mà còn vì phong độ của họ. Nếu như HAGL đang dẫn đầu V-League một cách thuyết phục thì An Giang lại "ngụp lặn" ở đáy BXH hạng Nhất khi chưa thắng nổi trận nào sau 5 trận.

Tính trên bình diện các giải bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam bao gồm 27 đội, HAGL chính là đội dẫn đầu còn An Giang đang xếp đội sổ ở vị trí 27. Chỉ con số này cũng nói lên sự khác biệt giữa 2 CLB ở thời điểm hiện tại.

Với việc không được sử dụng ngoại binh trong trận đấu gặp An Giang theo quy chế giải, HAGL sẽ có cơ hội thử nghiệm những nhân sự mới để thay thế Kim Dong Su, Memovic và Brandao nhằm tạo thêm nhiều phương án chiến thuật trong giai đoạn tới ở V-League 2021.

Vắng bóng ngoại binh, cơ hội cho các cầu thủ trẻ

Ở vòng loại Cúp Quốc gia năm nay, có tổng cộng 11 cặp đấu nhưng có điều đặc biệt là tất cả đội V-League đều không đối đầu nhau, thay vào đó là 9 đội của sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ có cuộc tranh tài với các đối thủ đang đá ở giải hạng Nhất (2 cặp đấu còn lại là “chuyện nội bộ” của hạng Nhất).

Điều đó đồng nghĩa với việc các ngoại binh sẽ không xuất hiện ở vòng đấu này. Ngoài ra, sau vòng đấu loại của Cúp Quốc gia, V-League sẽ trở lại ngay từ ngày 27/4 nên các đội bóng càng có cơ sở để cho những trụ cột quan trọng nhất nghỉ ngơi.

Lịch thi đấu chi tiết vòng loại Cúp Quốc gia 2021.

Chính vì những lý do kể trên, cơ hội cho các cầu thủ trẻ, những gương mặt dự bị ở những đội V-League sẽ được mở ra cuối tuần này. Nếu chắt chiu được những thời cơ này, họ có thể sẽ vươn lên trở thành những nhân tố có thể tỏa sáng ở phần còn lại của V-League 2021.

Ngoài trận đấu tâm điểm được sụ chú ý giữa HAGL và An Giang, người hâm mộ cũng chờ đợi một số điều thú vị ở một số cặp đấu như Cần Thơ – Bình Dương, Bình Định - Long An hay Đà Nẵng - Bà Rịa Vũng Tàu.

Các trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2021 sẽ diễn ra trong 3 ngày 23, 24 và 25/4./.

Bản quyền clip: VPF Media

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/vong-loai-cup-quoc-gia-2021-tam-diem-hagl-va-co-hoi-cho-cac-cau-thu-tre-852239.vov