'Vòi' tiền doanh nghiệp, giám đốc BQL dự án lĩnh 30 tháng tù

Nguyên giám đốc Ban QLDA huyện Hà Trung (Thanh Hóa) vừa bị tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án giám đốc Ban QLDA huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bị tố “vòi” tiền doanh nghiệp xảy ra vào giữa năm 2018, ngày 27/3, TAND huyện Hà Trung đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Văn Tuyên (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Trung).

Theo đó, vào tháng 5/2018, ông Hoàng Chí Minh, Giám đốc Công ty CP xây dựng thương mại Mạnh Phú (xã Hà Đông, huyện Hà Trung), nhận được thư mời thầu dự án xây dựng hội trường nhà văn hóa xã Hà Thái, với vốn đầu tư 3,7 tỷ đồng.

Lê Văn Tuyên - nguyên BQL dự án huyện Hà Trung lĩnh án tù 30 tháng vì "vòi" tiền doanh nghiệp.

Lê Văn Tuyên - nguyên BQL dự án huyện Hà Trung lĩnh án tù 30 tháng vì "vòi" tiền doanh nghiệp.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, công ty này đã làm thủ tục dự thầu với tư cách là nhà thầu chính. Ngày 1/6, ông Tuyên gọi điện thông báo cho ông Minh về dự án và đưa ra đề nghị phải đưa 100 triệu đồng sẽ để cho công ty trúng thầu.

Trưa 4/6/2018, ông Minh đã đưa cho nhân viên 100 triệu đồng và mang xuống đưa trực tiếp cho ông Tuyên tại trụ sở Ban QLDA huyện Hà Trung. Xét thấy có nhiều điều bất minh, ông Hoàng Chí Minh đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Cuối tháng 10/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm Tuyên để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Hà Trung đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Ban QLDA đối với Lê Văn Tuyên.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 30 tháng tù giam đối với bị cáo Lê Văn Tuyên. Đồng thời, Tuyên phải bồi thường lại số tiền 100 triệu đồng cho Công ty CP xây dựng thương mại Mạnh Phú.

Tùng Nguyễn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/voi-tien-doanh-nghiep-giam-doc-bql-du-an-linh-30-thang-tu-20020