Ngày 17/11, tại Vĩnh Long, Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam công bố quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung: Sự kiện chế biến và công diễn 102 món ăn từ tàu hũ ky và dùng kèm tàu hũ ky đầu tiên tại Việt Nam với nguyên liệu chính từ tàu hũ ky Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã đến dự Festival Gạch Gốm Đỏ - Kinh Tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, năm 2024
Năm 1954, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, Cà Mau là điểm tập kết lớn nhất Nam Bộ với 200 ngày và Sông Ðốc là bến tiễn đưa bộ đội và đồng bào miền Nam ra Bắc.
PGS.TS Trần Chí Liêm đã góp phần quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, để Bộ Y tế tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân mang tầm chiến lược.
Bảo tàng Quân khu 9 hiện đang trưng bày, lưu giữ hơn 45.000 tư liệu, hiện vật lịch sử. Để bảo quản được số lượng hiện vật đồ sộ này, một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật. Đây được xem là công việc đặt nền móng cho các hoạt động tiếp theo sau khi các hiện vật đã được sưu tầm.
Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho các cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Biệt động, người có công và hướng tới vì nhân dân phục vụ.
Festival tạo điều kiện để tỉnh Vĩnh Long xúc tiến, quảng bá những tiềm năng, lợi thế khai thác du lịch của làng nghề sản xuất gạch, gốm Mang Thít - một làng nghề nổi tiếng, độc đáo trong khu vực.
Ngày 28.10, ông Phan Văn Giàu, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long cho biết, UBND tỉnh sẽ tổ chức Festival Gạch gốm đỏ - Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất - năm 2024.
Chiều 28-10, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo về kế hoạch tổ chức Festival Gạch gốm đỏ-Kinh tế xanh lần thứ I năm 2024. Sự kiện nhằm chào mừng ngày truyền thống Ngành Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14-11); kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11); 84 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940/23-11-2024); 102 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23-11-1922/23-11-2024).
Thời chiến tranh chống giặc ngoại xâm, Cà Mau là căn cứ địa đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng cả nước. Từ thành thị đến làng rừng có rất nhiều địa điểm ghi dấu ấn, nay là di tích lịch sử cách mạng.
Hoạt động nghị trường từng có những đại biểu Quốc hội nổi tiếng với những phát biểu, chất vấn làm cho không ít 'Tư lệnh ngành' phải 'toát mồ hôi hột'. GS.TS Nguyễn Ngọc Trân là một đại biểu trong số đó.
Sáng 19/10, tại tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng thi tuyển Cuộc thi 'Thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc Bảo tàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long' tiến hành chấm thi vòng 2. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm.
Vùng mỏ Quảng Ninh trước đây vốn là điểm nóng về nạn khai thác than trái phép, còn gọi là 'than thổ phỉ'. Hệ quả đã gây tổn thất nặng nề về tài nguyên của đất nước và ảnh hưởng xấu tới môi trường, cũng như phức tạp về an ninh trật tự xã hội.
Còn nhớ giai đoạn trước năm 1993 - 1994, tình hình khai thác than vô cùng lộn xộn ở Quảng Ninh.
Cho đến giờ, mặc dù đã 30 năm trôi qua, nhưng nói đến việc thành lập Tổng công ty Than Việt Nam ngày 10/10/1994 thì người đầu tiên tôi nhớ đến là Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Chính Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người có ý định thành lập các Tổng công ty Nhà nước, hay còn gọi là Tổng công ty 91 (TCT). Và ông đã chọn ngành Than, ngành điện và xi măng để lập 3 TCT đầu tiên.
Cho đến thời điểm dân tộc Việt Nam bước vào thế kỷ XXI đã hơn 20 năm nhưng chưa có tác giả nào viết về cây tre Việt Nam hay hơn nhà văn, nhà báo Thép Mới - người con ruột rà của Hà Nội hào hoa, thanh lịch, khí phách và anh hùng.
LTS - Nhà máy Thủy điện Trị An từng là nhà máy thủy điện lớn nhất một thời, giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống điện quốc gia ở phía Nam, là một trong những công trình hạ tầng - công nghiệp năng lượng mũi nhọn để xây dựng đất nước. Thủy điện Trị An ra đời đúng lúc đã giải quyết được cơ bản tình trạng thiếu hụt điện năng trong thời kỳ đầu thống nhất đất nước, tạo tiền đề vững mạnh bước sang giai đoạn xây dựng và phát triển.
Nhân chuyến công tác tại Vĩnh Long, sáng 4-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.
Sáng 4/9, trong chuyến công tác tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng với các thành viên trong đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Trong chuyến công tác tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương, hoa tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vĩnh Long, sáng 4/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Ngày 4/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở Vĩnh Long.
Ngày 4.9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đến dâng hương tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Trong chuyến công tác tại tỉnh Vĩnh Long, sáng 4.9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Trong chuyến công tác tại miền Tây, sáng 4/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở Vĩnh Long.
Sáng 4/9, trong chuyến công tác tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Nhân chuyến công tác tại Vĩnh Long, sáng 4/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Sáng 4/9/2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dâng hương, hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại tỉnh Vĩnh Long.
Sáng 4.9, trong chuyến công tác tại tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Là một trong những nhân chứng lịch sử, cũng là người góp công sức, trí tuệ làm nên lịch sử vẻ vang của ngành Dầu khí Việt Nam, cả cuộc đời ông Ngô Thường San là một chuỗi cống hiến không ngừng trên hành trình 'tìm lửa và giữ lửa' cho sự phát triển của ngành và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Theo Báo cáo số 231/BC-UBND về rà soát Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ ban hành ngày 23/8, qua rà soát, đánh giá cho thấy quá trình thực hiện quy hoạch, các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố được lập đã tuân thủ quy định và phù hợp với định hướng phát triển của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.
'Vườn ông Sáu Dân' là cách gọi thân thương, gần gũi của người dân khi nói về Khu Tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Di tích cấp Quốc gia, tọa lạc tại số 10, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 86 tuổi đời, 70 năm tham gia cách mạng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã dâng hiến trọn cuộc đời vì nước, vì dân, vì sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Bác Hồ là người đặt nền móng cho ngành Dầu khí Việt Nam. Thực hiện mong muốn của Người, ngành Dầu khí Việt Nam có những bước tiến vững chắc và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả yêu cầu báo cáo chi tiết các phương án tài chính, kế hoạch để mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận thành 8 làn xe.