Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Vladimir Putin chiến thắng cuộc bầu cử năm nay và sẽ lãnh đạo Nga nhiệm kỳ 2024-2030.
Ứng cử viên đang dẫn đầu cuộc đua Tổng thống Nga và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin cho biết, ông dự định gặp các ứng cử viên Tổng thống khác vào thứ Hai (18/3).
Tổng thống Nga cho biết, ông cũng có kế hoạch gặp Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov.
Tính tới đêm ngày 18/3, kết quả sơ bộ từ cuộc bầu cử Tổng thống từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đảm bảo được nhiệm kỳ thứ 5 của mình với hơn 87% số phiếu bầu.
Ông Putin tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga khi giành được 87,97% số phiếu trong cuộc bầu cử kéo dài ba ngày từ 15-17/3.
Ngày 17/3 (giờ Moskva), Hãng tin RIA Novosti dẫn dữ liệu của Ủy ban bầu cử trung ương Nga sau khi xử lý 90,01% số phiếu bầu cho biết, ông Vladimir Putin đang giành được 87,21% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga.
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ hơn 90% số phiếu bầu cho thấy, ông Vladimir Putin, 71 tuổi, chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. Như vậy, ông Putin sẽ lãnh đạo nước Nga thêm 6 năm, nhiệm kỳ 2024-2030.
Theo hãng tin Sputnik, ngày 18-3, các kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Nga với 87,34% số phiếu bầu, tỷ lệ cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại Nga.
Ông Putin nhấn mạnh: 'Quyền lực duy nhất của đất nước là người dân Nga', đồng thời khẳng định, lá phiếu của mọi người dân đều có giá trị khi nói đến việc vạch ra đường lối của quốc gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giành chiến thắng vang dội, kỷ lục thời hậu Xô Viết, trong cuộc bầu cử ở Nga kết thúc hôm Chủ nhật 17/3.
Theo các kết quả chính thức đầu tiên được công bố trong ngày 17/3 sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga với 87,97% số phiếu bầu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu ăn mừng tại trụ sở chiến dịch vận động tranh cử ở Moscow sau khi các kết quả kiểm phiếu dự báo ông sẽ tái đắc cử với hơn 87% phiếu ủng hộ.
Theo cuộc khảo sát bên ngoài điểm bỏ phiếu (Exit poll), ứng cử viên độc lập, đương kim Tổng thống Liên bang Vladimir Putin đứng vị trí đầu tiên, giành được 87,97% số phiếu bầu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở Mátxcơva sau khi kết quả sơ bộ cho thấy ông gần như chắc chắn tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm với 87% số phiếu bầu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử năm nay và tiếp tục lãnh đạo nước Nga cho đến năm 2030, theo kết quả bầu cử sơ bộ.
Với gần 90% số phiếu ủng hộ, phá vỡ mọi kỉ lục từ trước đến nay trong lịch sử, đã đưa ông Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 5 của nước Nga. Đây là kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống mới được Ủy ban bầu cử trung ương Nga công bố. Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu chiến thắng tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông ở Moscow ngay sau khi công bố kết quả.
Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay với gần 90% phiếu bầu.
Tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quan trọng của Nga, chỉ dấu cho thấy sự ủng hộ nhiệt thành của dân chúng Nga với nhà lãnh đạo đất nước.
Theo các kết quả chính thức đầu tiên được công bố trong ngày 17/3 sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga với 87,97% số phiếu bầu.
Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, với gần 90% phiếu bầu, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) đưa tin.
Vào lúc 21h giờ Mátxcơva ngày 17-3 (20h giờ Kaliningrad hay 01h giờ Hà Nội ngày 18-3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống LB Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 tại LB nga kéo dài trong 3 ngày, từ 15 đến 17-3.
Cuộc bầu cử tổng thống Nga đã kết thúc với kết quả do Ủy ban Bầu cử trung ương (CEC) cho thấy, ứng cử viên độc lập Vladimir Putin giành được hơn 87% số phiếu ủng hộ, trên tổng số 82,76% số phiếu bầu đã được kiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông ở Matxcơva, sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống nước này từ Ủy ban Bầu cử trung ương Nga cho thấy ông đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 với hơn 87% số phiếu ủng hộ và sẽ lãnh đạo nước Nga trong 6 năm nữa.
Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, đêm 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ cảm ơn tất cả người dân nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống.
Phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử, Tổng thống Putin nhấn mạnh nguồn sức mạnh của đất nước là nhân dân Nga, ý chí chung của người dân cả nước được hình thành từ tiếng nói của mỗi người dân.
Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cho biết tính đến 22h ngày 17/3 (giờ Mátxcơva), kết quả kiểm đếm gần 30% tổng số phiếu cho thấy ông Vladimir Putin đang dẫn đầu với khoảng 87,7% số phiếu bầu.
Phóng viên TTXVN tại Moskva đưa tin, vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (20h00 giờ Kaliningrad hay 01h00 giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống LB Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 tại LB nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Nga cho thấy, đương kim Tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ khác.
Ông Putin tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga khi giành được 87,97% số phiếu trong cuộc bầu cử kéo dài ba ngày từ 15-17/3.
Theo các kết quả chính thức đầu tiên được công bố trong ngày 17-3 sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga với 87,97% số phiếu bầu.
Theo các kết quả chính thức đầu tiên được công bố trong ngày 17/3 sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga với 87,97% số phiếu bầu.
Theo hãng thông tấn TASS, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết, tất cả các cuộc tấn công đã bị ngăn chặn bởi các hệ thống bảo mật dữ liệu nội bộ và bảo vệ dữ liệu.
Hôm nay (17/3) là ngày bỏ phiếu thứ 3 bầu cử tổng thống Nga. Theo kết quả của 2 ngày đầu tiên, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp đạt 59%, trong khi tỷ lệ bỏ phiếu từ xa là 90%.
Ngày 17/3 là ngày bầu cử cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Nga kéo dài trong ba ngày. Có nhiều đại diện nước ngoài quan sát tại tiến trình bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước. Một số quan sát viên nhận xét cuộc bầu cử được tổ chức tốt.
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết, hơn 700 quan sát viên quốc tế từ 106 quốc gia đã tham gia cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong ba ngày.
Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về kế hoạch của các nhóm dân quân Ukraine nhằm tiến hành cuộc tấn công nhằm vào vùng biên giới Nga, và ông đã ra quyết định thay thế lính nghĩa vụ ở khu vực này bằng lực lượng đặc nhiệm, nhà báo Pavel Zarubin cho biết, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.
Cuộc bầu cử tổng thống tại Nga đang diễn ra theo đúng kế hoạch với tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Giới chuyên gia và các nhà quan sát quốc tế đánh giá, cuộc bầu cử đang cho thấy khối đoàn kết vững chắc của nước Nga bất chấp bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước còn khó khăn.
Hơn 90.000 cuộc tấn công mạng đã nhắm vào các tài nguyên trong ngày đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống ở Nga nhưng đều bị đẩy lùi.
Mikhail Rusy, điều phối viên quan sát viên của Hội đồng liên nghị viện CIS, cho biết họ không ghi nhận vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử Nga.
Ngày 8/12/2023, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) tuyên bố cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/3/2024. Đây không những là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra, mà còn là lần thứ 5 Tổng thống Vladimir Putin tham gia tranh cử. Các chính đảng của Nga lần lượt tổ chức đại hội đại biểu để xác định ứng cử viên và cương lĩnh tranh cử của đảng mình, các ứng cử viên độc lập cũng lần lượt nộp đơn đăng ký.