Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, đại sứ quán đã nhận được hàng loạt đe dọa liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Nga trong tuần này.
Các điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống Nga lần thứ 8 sẽ hoạt động từ 8-20h trong 3 ngày từ 15-17/3; đây là lần đầu tiên nước Nga tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống trong 3 ngày.
Sáng ngày 15.3, cử tri Nga bắt đầu bầu cử Tổng thống năm 2024, chọn một trong số bốn ứng cử viên bao gồm đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Vào lúc 8h00 ngày 15/3 (giờ địa phương, 3h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội), các điểm bỏ phiếu đầu tiên tại Vùng Kamchatka của nước Nga đã mở cửa để người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8.
Các cử tri đã đi bỏ phiếu ở Nga vào thứ Sáu 15/3 cho cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày, nhưng chắc chắn sẽ kéo dài sự điều hành của Tổng thống Vladimir Putin thêm 6 năm nữa bởi ông gần như không có đối thủ.
Số liệu chính thức cho thấy việc bỏ phiếu sớm bầu tổng thống Nga đã diễn ra ở một số vùng xa xôi hẻo lánh của nước này, với khoảng 2 triệu người đã bỏ phiếu.
Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) Ella Pamfilova cho biết cuộc bỏ phiếu đang diễn ra trong bối cảnh các quyền của công dân Nga bị xâm phạm nặng nề. Tất cả các biện pháp trừng phạt đều nhắm vào quan chức cấp cao, chính trị gia, chính khách.
Tính đến ngày 14/3, khoảng 2 triệu công dân Nga đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương (CEC) Ella Pamfilova cho biết, theo Tass.
Cuộc bầu cử Tổng thống LB Nga diễn ra từ 15-17/3 nhưng kết quả dường như đã được tiên liệu...
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/3 đã phát biểu trên truyền hình, kêu gọi người dân Nga thực hiện quyền bầu cử và tái khẳng định khối đoàn kết của đất nước.
Hàng chục triệu cử tri Nga ngày 15/3 bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu để bầu Tổng thống nhiệm kỳ 2024-2030, cuộc đua nhằm tìm ra người sẽ chèo lái đất nước Nga thêm hơn nửa thập kỷ với nhiều những khó khăn, thách thức, từ cuộc xung đột tại Ukraine đến sự bao vây của phương Tây.
Ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi người dân nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra từ ngày 15 - 17/3.
Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi cử tri bao gồm ở cả những vùng sáp nhập của Ukraine đoàn kết trong việc xác định tương lai của nước Nga, bằng cách đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tuần này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân Nga tham gia cuộc bầu cử tổng thống diễn ra từ ngày 15-17/3.
Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân Nga tham gia cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trong 3 ngày 15-17/3 tới.
Có thể khẳng định, sự kiện chính trị quan trọng nhất của nước Nga năm 2024 và có lẽ là trong 6 năm tới chính là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ tám này.
Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin là một trong 4 ứng cử viên ở cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15 đến 17/3 tới.
Ông Putin nhấn mạnh kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới sẽ 'định hình sự phát triển của đất nước trong nhiều năm tới'.
Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi cử tri trên cả nước và các vùng sáp nhập cùng đoàn kết để xác định tương lai của nước Nga bằng cách đi bỏ phiếu bầu vào cuối tuần này.
Ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi người dân Nga tham gia cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 15-17/3.
Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân Nga tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 15 - 17/3.
Hàng chục triệu cử tri Nga từ ngày mai (15/3) sẽ đi bỏ phiếu chọn Tổng thống nhiệm kỳ 2024-2030, trong cuộc bầu cử được mô tả là sẽ 'quyết định tương lai' nước Nga.
Ngày 14/3, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi cử tri toàn quốc đoàn kết trong việc xác định tương lai của nước Nga bằng cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống từ 15-17/3.
Trong bài phát biểu qua video lần đầu tiên được chiếu ở vùng Viễn Đông của Nga, Tổng thống Putn nêu rõ điều quan trọng là phải nhấn mạnh sự gắn kết, quyết tâm để cùng nhau tiến về phía trước.
Kết quả cuộc khảo sát mới nhất do trung tâm Levada ở Moscow thực hiện cho thấy 86% người dân Nga ủng hộ ông Putin trước thềm bầu cử tuần này.
Ngày 14-3, Tổng thống Vladimir Putin đã kêu gọi cử tri, bao gồm ở cả những vùng bị sáp nhập của Ukraine, đoàn kết trong việc xác định tương lai của nước Nga bằng cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tuần này.
Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17-3, phóng viên tại Moscow đã phỏng vấn ông Sergei Baburin, Chủ tịch đảng Liên minh Toàn dân Nga, từng là một trong số các ứng cử viên tổng thống. Tuy nhiên, sau khi tập hợp đủ 100.000 chữ ký ủng hộ cần thiết, ông Baburin đã tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử để kêu gọi ủng hộ và đoàn kết xung quanh ứng cử viên đương kim Tổng thống Vladimir Putin. Ông Baburin cũng từng là cựu đại biểu nhân dân Xô viết Tối cao Cộng hòa XHCN LB Nga.
Ông Baburin - Chủ tịch đảng Liên minh Toàn dân Nga đã tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử để kêu gọi ủng hộ và đoàn kết xung quanh ứng cử viên đương kim Tổng thống Putin.
Trong một bài phỏng vấn đăng tải ngày 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc Mỹ gửi quân đội tới Ukraine sẽ được coi như một bước leo thang đáng kể trong xung đột, đồng thời đưa ra quan điểm về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu ngày 13/3 khẳng định Moscow sẽ không can thiệp vào bất kỳ cuộc bầu cử nào và sẽ làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo nào mà người dân Mỹ bầu ra.
Nước Nga sẽ tiến hành bầu cử tổng thống từ ngày 15 – 17/3. Các kết quả khảo sát mới nhất đều cho thấy, đương kim Tổng thống Vladimir Putin dự kiến sẽ giành chiến thắng áp đảo.
Tổng thống đương nhiệm của Nga Vladimir Putin có thể sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới với tỷ số cách biệt lớn.
Theo mô hình dự báo bầu cử được Trung tâm Nghiên cứu dư luận toàn Nga (VTsIOM) thực hiện theo yêu cầu của Viện Chuyên gia nghiên cứu xã hội (EISRI), đương kim Tổng thống Vladimir Putin có thể nhận được hơn 80% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể giành được tới 82% trong tổng số phiếu bầu tại cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào từ ngày 15/3 đến ngày 17/3 tới, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu dự kiến là 71%.
Theo mô hình dự báo bầu cử được Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga (VTsIOM), Tổng thống Putin có thể nhận được hơn 80% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tới.
Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga nêu rõ: 'Ước tính tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới là 71%. Ông Vladimir Putin có thể nhận được 82% số phiếu bầu.'
Ông Putin nhận được 82% số phiếu ủng hộ trong cuộc thăm dò mới nhất.
Theo kết quả thăm dò bầu cử của Trung tâm Nghiên cứu dư luận toàn Nga (VTsIOM), đương kim Tổng thống Vladimir Putin có thể nhận được 82% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra từ 15-17/3.
Nhà lãnh đạo Nga nhận được 82% số phiếu ủng hộ trong cuộc thăm dò mới nhất.
Ngày 11/3, Hãng tin TASS (Nga) cho biết, theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VTsIOM), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 sắp tới ước tính khoảng 71%.
Một trung tâm nghiên cứu của Nga đã thực hiện khảo sát ý kiến ở 53 vùng của Nga để xem ứng viên nào có lợi thế trong cuộc bầu cử Nga năm 2024.
Đại sứ quán Nga tại Washington đang 'liên hệ chặt chẽ' với Bộ Ngoại giao Mỹ trước thềm bầu cử tổng thống tại Nga dự kiến diễn ra trong tuần này.
Ngày 11/3, Hãng tin TASS (Nga) cho biết, theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VTsIOM), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 sắp tới ước tính khoảng 71%.
Đại sứ quán Nga tại Washington mới đây cho biết đang 'liên hệ chặt chẽ' với Bộ Ngoại giao Mỹ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Nga.
Khoảng 83% người Nga khi được hỏi đã đánh giá tích cực về kết quả lãnh đạo đất nước của Tổng thống Vladimir Putin trong năm 2023.
Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra từ ngày 15-17/3, trong đó Tổng thống Putin tham gia ứng cử và nhiều khả năng sẽ tái đắc cử.