Vĩnh Bình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang xác định hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng vươn lên từ nền tảng của một địa phương giàu truyền thống cách mạng, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Tranh cổ động tuyên truyền chào mừng Đại bội Đảng bộ xã Vĩnh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tranh cổ động tuyên truyền chào mừng Đại bội Đảng bộ xã Vĩnh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Xã Vĩnh Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính xã Bình Minh, xã Vĩnh Bình Nam và xã Vĩnh Bình Bắc của huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ). Sau sáp nhập, xã Vĩnh Bình có diện tích tự nhiên 159,69 km2, quy mô dân số 30.271 người; xã có 33 chi, đảng bộ trực thuộc, với 1.099 đảng viên.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề "Xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng xã Vĩnh Bình nghĩa tình, bình yên, phát triển", đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, phấn đấu đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm xã Vĩnh Bình đạt 12.071 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 6,20%. Thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt trên 56,7 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm phấn đấu đạt trên 6.878 tỷ đồng. Tổng sản lượng lúa đạt trên 95.500 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 91.350 tấn, trong đó, sản lượng tôm nuôi 64.900 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 86 triệu đồng, tăng 27,45% so với năm 2025.

Xã Vĩnh Bình cũng phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 2,40%. Có 65% trường đạt chuẩn quốc gia và có huy động trẻ đến trường từ 99% trở lên. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT 95% trở lên. Lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH đạt 12,79%. Tỷ lệ bác sỹ trên vạn dân (11 bác sỹ/10.000 dân). Phấn đấu có 75% lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân.

Khán giả đến xem chiếu phim lưu động tại xã Vĩnh Bình

Khán giả đến xem chiếu phim lưu động tại xã Vĩnh Bình

Dịp này, để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đội chiếu phim lưu động của Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh An Giang đã thực hiện 2 suất chiếu phim lưu động tại chùa Đồng Tranh và khu di tích Xẻo Gia của xã Vĩnh Bình chiếu phim tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và phim truyện Ngã ba Đồng Lộc tại 2 điểm của xã. Tổ chức triển lãm gần 50 pano, tranh cổ động khổ lớn tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, xã Vĩnh Bình đã tổ chức mắt Công trình “số hóa tài liệu về công tác xây dựng Đảng”. Đây là mô hình được triển khai, nhằm ứng dụng công nghệ số vào lưu trữ, quản lý và tra cứu tài liệu về công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay; đây là một công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của toàn Đảng bộ.

Ông Võ Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực xã Vĩnh Bình cho biết, các hoạt động này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tạo khí thế phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Với nền tảng vững chắc từ những thành tựu đã đạt được, cùng sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, sự điều hành hiệu quả của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Vĩnh Bình đang hội tụ đủ điều kiện để bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng vươn lên của một địa phương giàu truyền thống cách mạng bằng những việc làm cụ thể, chiến lược bài bản và tinh thần đổi mới mạnh mẽ với quyết tâm cao xây dựng xã Vĩnh Bình nghĩa tình, bình yên và phát triển trong giai đoạn phát triển mới.

THẾ HẠNH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/vinh-binh-xay-dung-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-vao-nam-2030-162631.html