Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (mã cổ phiếu HTG) vừa thông qua việc thế chấp loạt tài sản để vay tối đa 1.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đà Nẵng.
Chỉ số VN-Index chốt phiên giao dịch ngày 07/01/2025 trong sắc xanh, nhưng số mã giảm chiếm áp đảo trên bảng điện tử. Nhóm cổ phiếu bất động sản, dệt may, dầu khí tiếp tục diễn biến kém tích cực khi áp lực bán chiếm ưu thế.
Tổng Công ty Cổ phần Đức Giang (May Đức Giang, mã cổ phiếu MGG) ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2024 vượt 20% kế hoạch đã đề ra và đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng này trong năm 2025.
Sau khi công bố mức doanh thu năm 2024 ước tính ở mức cao nhất 5 năm và vượt kế hoạch lợi nhuận, Dệt may Phong Phú (mã cổ phiếu PPH) chuẩn bị chia nốt cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%.
Một số doanh nghiệp niêm yết đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025, có doanh nghiệp kỳ vọng lớn vào sự khởi sắc của thị trường nhưng cũng có đơn vị thận trọng trước những biến số có thể xảy ra...
Thị trường phục hồi từ quý 3/2024 đã tạo cú hích cho ngành dệt may, giúp nhiều doanh nghiệp đạt kết quả khả quan và sớm lấp đầy đơn hàng đến quý 1/2025...
Dệt may Phong Phú (mã cổ phiếu PPH) ước tính doanh thu cả năm nay đạt 2.550 tỷ đồng, chạm mức cao nhất 5 năm trở lại đây, và lợi nhuận trước thuế ước đạt 352 tỷ đồng.
Thị trường hồi phục mạnh mẽ từ quý III đã giúp các công ty trong ngành dệt may có kết quả khả quan, nhiều đơn vị đã kín đơn hàng cho quý đầu năm 2025.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam đánh giá Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (mã cổ phiếu HTG) là đơn vị có mức sinh lời cao nhất hiện nay trong tập đoàn cũng như duy trì việc chia cổ tức tiền mặt cao vượt trội.
Năm 2024, công ty dệt may Hòa Thọ ghi nhận doanh thu ước đạt 4.950 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm.
Trong tuần từ 23/12 đến 27/12, thị trường chứng khoán có 31 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt.
Ngày 20/12, thị trường mở cửa tăng nhẹ khi sắc xanh chiếm ưu thế trong rổ VN30. Trong đó, FPT, VNM, HVN là những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất. Nhóm cổ phiếu ngành dịch vụ viễn thông dẫn dắt thị trường trong phiên sáng với nhiều mã tăng mạnh như VGI, FOX, CTR, YEG…
Trong tuần từ 2/11 đến 6/11, thị trường chứng khoán có 12 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt.
Chỉ sau 9 tháng đầu năm, Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (mã cổ phiếu VGG) đã hoàn thành 157% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó, riêng quý 3, tổng công ty báo lãi cao gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái.
Sau mùa BCTC quý 3, nhiều doanh nghiệp dệt may nối tiếp nhau trả quyền lợi cho cổ đông bằng tiền mặt.
Công ty chứng khoán đánh giá, kết quả kinh doanh giai đoạn cuối năm 2024 và năm 2025 của Nhựa Bình Minh sẽ duy trì khả quan nhờ giá nguyên vật liệu đầu vào giảm, cùng với kỳ vọng thị trường xây dựng hồi phục.
Nhiều doanh nghiệp dệt may báo lãi tăng bằng lần, lập những kỷ lục mới sau báo cáo tài chính quý 3, nhưng cũng có nơi tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ năm trước với không ít khó khăn.
VN-Index tăng vọt trong ngày có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, vượt ngưỡng 1.260 điểm, với sắc xanh của nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp và xuất khẩu nhờ kỳ vọng hưởng lợi.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần Vinatex ghi nhận 12.542 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Công ty báo lãi sau thuế tăng gấp đôi, đạt 406,5 tỷ đồng.
Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất, lạm phát trên thế giới hạ nhiệt, các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada đang tăng trưởng trở lại, nhiều doanh nghiệp dệt may cũng báo lãi lớn. Cùng chiều, nhóm cổ phiếu dệt may ghi nhận diễn biến khả quan.
Vinatex báo lãi quý 3/2024 với 230,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2,9 lần cùng kỳ. Riêng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 129,4 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ.
Sau 9 tháng năm 2024, Tập đoàn Vinatex ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.542 tỷ đồng và lãi sau thuế riêng công ty mẹ cao gần 4,7 lần cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (mã cổ phiếu VGT) ghi nhận mức lãi ròng cao gấp đôi so với cùng kỳ. Tính riêng quý 3/2024, lợi nhuận của tập đoàn này đã chạm mức cao nhất 2 năm qua.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (mã cổ phiếu HTG) đã hoàn thành 106% mục tiêu lãi cả năm. Trong đó, lợi nhuận quý 3/2024 ở mức cao nhất 10 quý trở lại đây.
Tính riêng quý 3/2024, dệt may Hòa Thọ lãi trước thuế hơn 93 tỷ đồng - là mức lãi cao nhất sau 10 quý qua của doanh nghiệp này.
Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ - ông Nguyễn Văn Hải sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Nguyễn Đức Trị.
Ông Nguyễn Văn Hải - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Dệt may Hòa Thọ sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT công ty thay thế cho ông Nguyễn Đức Trị.
Mặc dù tổng cầu dệt may thế giới cả năm nay ước tính giảm tới 5% so với năm 2023, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (mã cổ phiếu VGT) vẫn ghi nhận lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng 70%.
Sau 20 năm, sản lượng veston xuất khẩu của May 10 đạt gần 24 triệu sản phẩm với giá trị gần 250 triệu USD. Sản lượng và doanh thu veston hiện nay tăng gấp hơn 14 - 16 lần so với năm 2004...
Nhiều chuyên gia cho rằng, lợi nhuận quý 3/2024 của các doanh nghiệp được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt. Từ đó, dòng tiền trên thị trường chứng khoán có thể tìm đến những nhóm ngành, cổ phiếu kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng hoặc có câu chuyện đầu tư riêng…
Mặc dù tổng cầu dệt may thế giới cả năm nay ước tính giảm tới 5% so với năm 2023, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (mã cổ phiếu VGT) vẫn ghi nhận lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng 70%.
Đèo Cả (HHV), Tập đoàn Cao su, Vinatex công bố ước tính kết quả kinh doanh quý III với nhiều thông tin tích cực, trong khi Lọc hóa dầu Bình Sơn, Bidiphar, Nam Việt thông báo kết quả không mấy khả quan.
Theo lãnh đạo Tập đoàn Vinatex, những biến động tại các quốc gia cạnh tranh như Bangladesh và Myanmar đã tạo ra cơ hội ngắn hạn cho ngành dệt may Việt Nam.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã VGT) mới thông qua phương án chuyển nhượng vốn thuộc sở hữu của Tập đoàn đầu tư tại CTCP Dệt may Liên Phương.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam muốn chuyển nhượng toàn bộ 4,5 triệu cổ phần của Dệt may Liên Phương với giá khởi điểm để chào bán cạnh tranh là 12.000 đồng/cổ phần. Trước đó, công ty cũng chào bán hơn 2,81 triệu cổ phần của Công ty CP May Đồng Nai với giá khởi điểm 35.000 đồng/cổ phần.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã cổ phiếu VGT) vừa công bố kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Dệt may Liên Phương với mức giá khởi điểm thấp hơn 39% so với mức giá công bố hồi năm 2022.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam muốn chuyển nhượng toàn bộ 4,5 triệu cổ phần, chiếm 19,11% vốn điều kiện thực góp của Dệt may Liên Phương với giá khởi điểm để chào bán cạnh tranh là 12.000 đồng/cổ phần. Ngoài ra, công ty cũng chào bán hơn 2,81 triệu cổ phần của Công ty CP May Đồng Nai với giá khởi điểm 35.000 đồng/cổ phần.
Đây là lần thứ hai Vinatex thoái vốn tại LPTex sau thất bại vào năm 2022 khi giá chào bán cao hơn 39%. Thương vụ lần này dự kiến sẽ mang về cho Vinatex khoảng 54 tỷ đồng