Nhóm dầu khí báo lợi nhuận tăng trưởng mạnh, một số công ty thuộc nhóm bất động sản, chứng khoán, dệt may cũng ghi nhận kết quả khả quan.
Trong tuần tới từ ngày 29-31/12, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó VLB trả cổ tức cao nhất 30%, tiếp đến là TRA với 20%; trong khi VGT trả cổ tức thấp nhất 3%.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm VGT, GAD và PVT.
Thuế đối ứng đang tạo nên cú sốc lớn với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, khiến kết quả kinh doanh quý 3 phơi bày rõ sự phân hóa mạnh mẽ giữa các ngành, từ thủy sản, dệt may đến gỗ – mỗi lĩnh vực phải tự tìm cách thích ứng để vượt qua 'bài kiểm tra' khắc nghiệt nhất trong nhiều năm...
Dệt may Hòa Thọ dự kiến chi khoảng 90 tỷ đồng chia cổ tức tiền mặt. Với hơn 60% vốn sở hữu, Vinatex trở thành bên hưởng lợi lớn nhất khi ước thu gần 56 tỷ đồng. Không chỉ Hòa Thọ, tập đoàn này còn 'gom' thêm dòng tiền cổ tức từ loạt doanh nghiệp dệt may khác trong quý 4/2025.
Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (mã: PPH) vừa thông báo lịch chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm ghi nhận lợi nhuận sau thuế hoàn thành tới 89% kế hoạch cả năm.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm VGT, BMP và DBC.
Với tỷ lệ sở hữu hơn 60% tại HTG, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (mã ck: VGT) dự kiến thu về gần 56 tỷ đồng cổ tức từ đợt chi trả này.
Loạt doanh nghiệp dệt may đồng loạt chi cổ tức tiền mặt cuối 2025, tạo sóng lợi nhuận mới cho cổ đông khi ngành bước vào giai đoạn phục hồi.
CTCP May Sông Hồng (MSH), CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG), Tổng CTCP Phong Phú (PPH) và Tổng Công ty Việt Thắng (TVT) đồng loạt công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2025. Các kế hoạch chi trả được đưa ra sau khi nhóm doanh nghiệp này ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3/2025 khởi sắc, với nhiều đơn vị báo lãi kỷ lục.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm VGT, VNM và NKG.
Nhờ đà tăng trưởng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp dệt may ghi nhận mức doanh thu tích cực. Dù vậy, xuất khẩu đang có dấu hiệu chững lại do biến động chính sách thuế của Mỹ và tồn kho cao. Theo đó, cổ phiếu dệt may được nhận định đang đứng trước thách thức trong ngắn hạn.
Trong tuần tới từ ngày 13-17/10, có 19 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 4 doanh nghiệp trên HoSE; 5 doanh nghiệp trên HNX và 10 doanh nghiệp trên UPCoM.
Nhiều doanh nghiệp dệt may, đặc biệt là các đơn vị thành viên của Vinatex, đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ và vượt xa kế hoạch đề ra. Kết quả tích cực này giúp Vinatex tiến gần đến một năm kinh doanh kỷ lục, dù áp lực về đơn hàng trong quý cuối năm được dự báo sẽ gia tăng.
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 3%. Đáng chú ý, kế hoạch này đã bị chính Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của công ty bác bỏ vào tháng 6 vừa qua.
VN-Index có phiên thứ 5 liên tiếp hồi phục, với động lực từ các nhóm cổ phiếu nhỏ như xây dựng, thủy sản, dệt may, vận tải biển...
Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần mới đầy hứng khởi, VN-Index vượt mốc 1.680 điểm với sắc xanh lan tỏa, dòng tiền nội tiếp tục dẫn dắt.
UBCKNN xử phạt May Thăng Long vì không công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và tài liệu ĐHĐCĐ giai đoạn 2023–2025.
Công ty Cổ phần may Thăng Long vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt gần 100 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm POW, PVS, PLC, VGT, OCB, VNM và GMD.
Tháng 7/2025, thị trường UPCoM ghi nhận đà tăng mạnh cả về chỉ số và thanh khoản. Chỉ số UPCoM-Index vượt mốc 105 điểm, khối lượng và giá trị giao dịch tăng đột biến, nhiều cổ phiếu tăng giá gấp đôi, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư.
7 tháng đầu năm 2025, ngành dệt may Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu. Song, đối mặt với sức ép từ thuế quan mới của Mỹ, nhu cầu tiêu dùng yếu tại các thị trường trọng điểm và cạnh tranh gia tăng, chuyên gia dự báo lượng đơn hàng trong nửa cuối năm sẽ chịu tác động.
Ngành dệt may Việt Nam vừa trải qua một quý kinh doanh bùng nổ chưa từng có, với lợi nhuận toàn ngành tăng vọt 94%. Động lực chính đến từ chiến lược 'chạy hàng' quyết liệt để né mức thuế quan 46% của Mỹ.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm POW, PVS, VGT, BID và MBB.
Trong tuần từ 11/8 đến 15/8, thị trường chứng khoán có 31 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu.
Dự kiến MNB sẽ thanh toán tiền cổ tức vào ngày 29/08 tới.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm MML, VGT, TNG, TCM.
Tổng lợi nhuận sau thuế của 109 doanh nghiệp niêm yết chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất trong 8 quý gần đây.
Trong tuần từ 21/7 đến 25/7, thị trường chứng khoán có 27 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương đương cổ đông nhận về 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến là vào ngày 11/08 tới.
Doanh nghiệp ngành dệt may và cao su ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2025 nhờ đơn hàng dồn dập trở lại sau 90 ngày hoãn áp thuế từ Mỹ...
VN-Index trải qua phiên giao dịch đầy cảm xúc ngày 3/7, từ tăng hơn 7 điểm đến quay đầu giảm điểm khi kết phiên. Điểm nhấn là động thái mua ròng hơn 2.200 tỷ đồng của khối ngoại.
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (mã cổ phiếu VGT) ước tính lợi nhuận hợp nhất trong nửa đầu năm nay đạt 556 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm 2024 và đã hoàn thành 61% mục tiêu lãi cả năm.
Lợi nhuận Vinatex tăng gần gấp đôi trong 6 tháng đầu năm 2025, đạt gần 556 tỷ đồng bất chấp thị trường dệt may quốc tế biến động. Tuy nhiên, Tập đoàn quyết định tạm hoãn chuyển sàn niêm yết và không chia cổ tức năm 2024 – lần đầu tiên sau gần một thập kỷ...
Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ vừa bị xử phạt hơn do khai sai thuế và từng bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố kế hoạch kinh doanh...