Vietnam - Switzerland relations continue to broaden
President Nguyen Xuan Phuc will pay an official visit to Switzerland from November 25-29. The visit is made at the invitation of Swiss President Guy Parmelin. More than half a century, relations between Vietnam and Switzerland have developed strongly not only in politics and multilateral cooperation but also in trade, investment, science, culture, tourism and people-to-people exchange.

Tin nóng
Hàn Quốc cho biết sẽ đánh giá cẩn trọng tác động từ quyết định của Mỹ tăng thuế ôtô EU lên 25%, trong bối cảnh Seoul có thỏa thuận thuế tương tự và cần bảo vệ ổn định quan hệ thương mại song phương.
Đức ghi nhận 6.144 đơn xin tị nạn lần đầu trong tháng 4, giảm mạnh so với cùng kỳ và là mức thấp nhất trong 6 năm, cho thấy xu hướng giảm đang mang tính dài hạn chứ không còn là hiện tượng nhất thời.
Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator đã được tăng cường hỏa lực mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu trên chiến trường hiện đại, nhưng vẫn còn đó những điểm yếu lớn.
Sau khi Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch rút 5.000 quân khỏi Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng châu Âu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn cho an ninh của chính mình.
Ngay sau khi Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi Đức, Berlin kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực quốc phòng và tự chủ an ninh, trong bối cảnh căng thẳng xuyên Đại Tây Dương gia tăng vì bất đồng chiến lược và thương mại.
Ngày 1/5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ thực hiện các quy định mới về quản lý Vịnh Persian dựa trên chỉ thị 'lịch sử' của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei.
Tin mới
Nhiều cơ hội hợp tác chiến lược mới giữa Việt Nam - Nhật Bản; Đề xuất mở rộng tăng lương hưu 8% từ ngày 1/7; Hungary nêu điều kiện để Ukraine gia nhập EU... là những tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 23h00 hôm nay.
Việc tàu sân bay hạt nhân lớn nhất thế giới của Mỹ rút khỏi Trung Đông đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong thế trận quân sự, sau thời gian hiện diện kéo dài vượt chuẩn nhằm ứng phó căng thẳng khu vực.
Ngày 2/5, các cuộc biểu tình nhân Ngày Quốc tế Lao động tại Mỹ tiếp tục diễn ra sang ngày thứ hai tại nhiều thành phố lớn, với hàng chục nghìn người tham gia phản đối cuộc xung đột với Iran, đồng thời kêu gọi bảo vệ quyền của người lao động và người nhập cư.
Ngày 2/5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius kêu gọi các nước châu Âu tăng cường năng lực tự vệ, sau khi Mỹ công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6–12 tháng.
Ngày 2/5, Bộ Dầu khí và tài nguyên khoáng sản Ai Cập thông báo phát hiện mỏ khí đốt mới tại khu vực đồng bằng sông Nile ở miền Bắc nước này.
Xu hướng gia tăng bạo lực cực hữu phản ánh những căng thẳng xã hội và chính trị sâu sắc, đặt ra thách thức lớn đối với Chính phủ Đức trong việc duy trì ổn định xã hội và bảo vệ nền dân chủ.
Ngày 2/5, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Yemen xác nhận một tàu chở dầu đã bị các đối tượng có vũ trang, chưa rõ danh tính, tiếp cận và kiểm soát ngoài khơi bờ biển Shabwa trước khi bị buộc phải chuyển hướng về phía bờ biển Somalia.
Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) thuộc sở hữu nhà nước đã công bố mẫu sản xuất hàng loạt đầu tiên của máy bay chiến đấu KF-21 Boramae.










![[Video] Mỹ: Biểu tình nhân ngày Quốc tế Lao động kéo dài sang ngày thứ 2](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_02_14_55068368/96eb7fd0aa9843c61a89.jpg)
![[Video] Đức kêu gọi châu Âu tự cường sau kế hoạch rút quân của Mỹ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_02_14_55068369/fac915f2c0ba29e470ab.jpg)