Việt-Nga: Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng thực chất, hiệu quả

74 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm thiếu nhi Việt Nam và Liên Xô tại trại hè quốc tế ở Tukovo, cách Thủ đô Moskva 90km về phía Đông (1957). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng Vũ trụ Liên Xô German Titov tham quan Vịnh Hạ Long (1962). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 4/11/1978, tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô L.I.Brezhnev ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Liên Xô, dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 13/7/1980, tàu Liên hợp 37 của Liên Xô chở nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô V.Gorbatko bay vào vũ trụ, đánh dấu một mốc mới trong quan hệ giữa hai nước. (Ảnh: Tiến Dũng/TTXVN)

Chuyên gia Liên Xô và công nhân Việt Nam trên công trường xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười đón Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Vitaly Vorotnikov sang dự lễ kỷ niệm lần thứ 40 Ngày Quốc khánh Việt Nam, ngày 30/8/1985. (Ảnh: Tư liệu-TTXVN phát)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Nga Viktor Chernomyrdin ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga (Moskva, 1994). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga (Hà Nội, 2001). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Tổng thống Dmitry Medvedev hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Liên bang Nga (Điện Kremlin, 2008). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước Việt Nam (2013). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ đưa khu mỏ Tây Khosedaiu của Liên doanh Dầu khí Việt-Nga (RusVietpetro) vào khai thác công nghiệp tại Khu tự trị Nenetskiy (Liên bang Nga), ngày 29/7/2012. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergey Naryshkin thăm chính thức Việt Nam (2014). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam (2015). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm Khu di tích địa đạo Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh (2015). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam (2017). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Huy hiệu Bác Hồ cho đại diện các cựu chiến binh Nga chiến đấu tại Việt Nam, nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga (Moskva, 2014). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Vladimir Putin chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) về định hướng dư luận đối với dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân (2018). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga D. Medvedev (Moskva, 2018). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổ hợp nhà thầu gồm: Vietsovpetro, Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) và Tập đoàn Bitexco khởi công chế tạo khối thượng tầng Giàn khai thác CTC1-WHP trong dự án phát triển khai thác mỏ dầu Cá Tầm, lô 09/3-12 (2018). (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chủ trì lễ đón Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm chính thức Liên bang Nga (2019). (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov sang thăm Việt Nam đúng thời điểm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước (2022). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Các nghệ sỹ người Nga biểu diễn tại Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” ở thành phố Huế (2022). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Thượng tướng Aleksandr V. Fomin, Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 6 (Nga, 2023). (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón, hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev (Hà Nội, 2023). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam (2023). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm chính thức Việt Nam (2023). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm chính thức Việt Nam (2023). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm chính thức Việt Nam (2023). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội hai nước (Hà Nội, 2023). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm chính thức Việt Nam (2023). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế "Vành đai và con đường" lần thứ 3 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), chiều 17/10/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)

Chuyên gia Nga và Việt Nam tại phòng điều khiển nhận và xuất dầu trên tàu Vietsovpetro – 01. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình do Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng năm 1979, gồm 8 tổ máy với tổng công suất lắp đặt là 1.920MW. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga (2023). (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro là đơn vị hoạt động hiệu quả nhất trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, có đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/viet-nga-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-ngay-cang-thuc-chat-hieu-qua-post923706.vnp