'Việt Nam cần ưu tiên sự chắc chắn trước Malaysia'

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đồng quan điểm với HLV Park Hang-seo về chiến thuật của đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Những kiểu ăn mừng quá khích của cổ động viên Sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines, các cổ động viên tràn xuống đường ăn mừng, nhưng đôi khi để lại những hình ảnh không đẹp.

Tại AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo thường bố trí sơ đồ thiên về phòng ngự và chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương. Chiến lược gia người Hàn Quốc thường tung những đòn đánh quyết định ở hiệp 2, ở thời điểm đội bạn lộ ra sơ xuất để kết thúc trận đấu với kết quả có lợi cho tuyển Việt Nam.

Trong một cuộc chia sẻ với báo giới, nhà cầm quân sinh năm 1959 từng chia sẻ rằng triết lý của ông ưu tiên sự an toàn. Ông cho biết luôn nhắc nhở học trò rằng trước khi nghĩ đến việc ghi bàn vào lưới đối phương, đội bóng cần làm tốt việc phòng ngự, ngăn chặn bàn thua.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải ủng hộ quan điểm cần chơi chắc chắn trước khi nghĩ tới việc ghi bàn.

Ưu tiên sự an toàn

Trao đổi cùng Zing.vn sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, chuyên gia Vũ Mạnh Hải bày tỏ sự đồng tình với triết lý của ông thầy người Hàn Quốc, đặc biệt là ở 2 trận chung kết sắp tới.

"Ông Park là người giỏi sắp xếp chiến thuật và rất mạnh trong việc chơi cò cưa với đối thủ. Theo tôi, chúng ta nên chơi chắc chắn bên phần sân nhà, đặc biệt là khu vực giữa sân trước, sau đó tìm những sơ hở của đối thủ để tung đòn kết liễu", ông Vũ Mạnh Hải bình luận.

Thực tế, hầu hết bàn thắng quan trọng của Việt Nam tại giải đấu lần này đều đến trong hiệp 2, ở những thời điểm đối thủ cho thấy sự nôn nóng và lộ ra sơ hở.

Việt Nam được đánh giá cao hơn Malaysia, đặc biệt là sau chiến thắng trước chính đối thủ tại vòng bảng. Tuy vậy, ông Hải cho rằng không phải là không có những bài học trong quá khứ. Bởi vậy, việc tiếp cận trận đấu theo cách an toàn có lẽ là điều tốt.

Phòng ngự từ xa là một trong những yếu tố quan trọng cho trận đấu tới.

Ông Hải cũng nhận định Malaysia không còn là đội bóng dễ chịu như tại vòng bảng. "Họ càng chơi càng hay. Tôi cho rằng Malaysia xứng đáng vào chơi trận chung kết và họ sẽ là đối thủ đáng gờm đối với Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Hàng thủ cần chơi tập trung

Như đã nói, HLV Park Hang-seo ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà trước nhất và thực tế thì đội tuyển Việt Nam đang có hàng thủ tốt nhất giải đấu với chỉ 2 lần để lọt lưới kể từ đầu giải.

Tuy nhiên, cả 2 bàn thua này lại đến ở cuối hiệp - thời điểm được cho là rất nhạy cảm. Dưới góc nhìn của mình, ông Hải nhận định đây không phải là vấn đề quá lớn bởi xét một cách tổng thể, hàng thủ của Việt Nam luôn chơi với sự tập trung cao độ và chắc chắn xuyên suốt.

"Bàn thua ở phút 89 có thể coi là một tai nạn khi hàng phòng ngự thiếu sự tập trung cần thiết. Tuy nhiên, cả giải qua qua chúng ta đều thấy các cầu thủ chịu đựng sức ép rất tốt, luôn chơi chặt chẽ và đảm bảo sự an toàn", ông nói.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng đội tuyển Việt Nam cần tỉnh táo trước đối thủ.

Về vấn đề phòng ngự ở 2 trận đấu tới, ông Hải bày tỏ sự tin tưởng: "Malaysia không thể gây sức ép lớn như Philippines vì đặc tính con người không cho phép. Theo quan điểm của tôi chỉ cần giữ hết hiệp 1 không thua là chúng ta có cơ hội lớn".

"Quan trọng nhất là chúng ta đang có đầy đủ lực lượng. Ông Park là người ưu tiên sự an toàn vì vậy tôi không lo ngại về vấn đề hàng phòng ngự. Theo tôi, vấn đề là các cầu thủ phải giữ được sự tỉnh táo, tránh sập bẫy của đối phương dẫn tới thẻ phạt hoặc chấn thương không đáng có", chuyên gia này phân tích.

Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định: "Cá nhân tôi cho rằng ông Park nên ưu tiên cho việc chắc chắn, phòng ngự tốt".

"Đội tuyển Việt Nam sẽ chấp nhận chơi cửa dưới để đảm bảo an toàn trên phần sân nhà trước. Sau đó, có thể ở trong hiệp 2 sẽ có những thay đổi quyết định hoặc chờ về sân nhà sẽ giải quyết về mặt tỷ số".

Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Đỗ Hải
Ảnh: Thuận Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-can-uu-tien-su-chac-chan-truoc-malaysia-post898422.html