Viện trưởng VKSND Tối cao: Cần xử lý dứt điểm án tạm đình chỉ

Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh VKSND hai cấp TP.HCM cần xử lý dứt điểm án tạm đình chỉ và trách nhiệm pháp lý phải hàng đầu.

Ngày 3-7, VKSND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2023. Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tham dự hội nghị này.

Tập trung giải quyết các vụ án về tham nhũng, kinh tế

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ghi nhận và đánh giá cao lãnh đạo VKSND TP.HCM trong việc chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai các chủ trương, công việc có liên quan. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM đã đi vào hoạt động nề nếp. Trong quá trình đó, VKSND TP đã tích cực trong việc tham mưu, phối hợp kịp thời, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án trên địa bàn TP.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

TP.HCM đang tập trung giải quyết các vụ án còn tồn đọng, kéo dài về tham nhũng, kinh tế. Vụ việc kéo dài khiến các hoạt động kinh tế đình trệ, các tài sản bị “treo” gây thiệt hại lớn cho kinh tế TP. Vì vậy, ông Mãi đề nghị các cơ quan cần nhanh chóng để kết thúc điều tra, đưa ra xét xử các vụ án trên. Phần tài sản nào thuộc trách nhiệm thì xử lý và những tài sản có liên quan thì cần giải phóng, khơi thông các hoạt động bình thường của kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng mong muốn thời gian tới, các đơn vị cần phối hợp tốt hơn, đẩy nhanh việc giải quyết tội phạm và chuyển biến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cấp độ phòng.

Ông cũng mong muốn Ban cán sự Đảng, UBND TP cùng các cơ quan liên quan nên có tọa đàm để thống nhất cách giải quyết các vụ việc, vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ. Từ đó, giải phóng lo lắng, rào cản về tâm lý e sợ trách nhiệm cho cán bộ, thúc đẩy công việc các cơ quan. Đặc biệt là khi Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Xử lý dứt điểm án tạm đình chỉ

Cũng tại hội nghị, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao VKSND TP.HCM vì có những bước tiến bộ trong việc cải tiến công tác cán bộ đúng vị trí, đúng công việc. Góp phần lâu dài cho sự phát triển của VKS hai cấp.

Đối với các nội dung mà Chủ tịch UBND TP đặt ra, ông Trí đề nghị Ban cán sự Đảng, VKS hai cấp nghiên cứu, tập trung làm tốt các công tác tham mưu cho cấp ủy. Gần đây, với quyết tâm chính trị, lãnh đạo TP kiên trì kiến nghị cấp có thẩm quyền thay đổi, ban hành nghị quyết mới cho TP để tháo gỡ những khó khăn, cơ chế về mặt chính sách. VKS hai cấp TP cần tham gia tháo gỡ khó khăn, góp phần cho TP phát triển chứ không chỉ tránh oan sai, đấu tranh các tội phạm, thực thi pháp luật.

“Trách nhiệm pháp lý phải hàng đầu. Anh làm tốt 99 việc nhưng có một việc sơ sẩy thì trách nhiệm pháp lý phủ định hết những nỗ lực của cá nhân, kể cả thành tích của tập thể.”

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí

Theo ông Trí, TP.HCM đi đầu trong nhiều mặt thì tội phạm cũng xuất hiện đa dạng như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, tham nhũng chức vụ, kinh tế.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai chưa giải quyết được hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, Nhà nước, người dân; vấn đề định giá, đấu giá đất… thì vẫn còn tranh chấp, khiếu kiện (chiếm 70%-80% trong các vụ kiện, thậm chí là án hình sự).

Do đó, vai trò cũng như trách nhiệm của VKSND TP khi phải phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm nay tốt hơn năm 2022 là nặng nề.

“Cần tích cực đóng góp, xây dựng luật. Ban hành càng sớm càng tốt, giải quyết các yêu cầu khúc mắc, tạo tính đồng bộ thống nhất càng cao trong luật pháp thì các tranh chấp sẽ giảm” - ông Trí nhấn mạnh.

Ông Trí cũng lưu ý VKSND TP trong điều hành công việc phải đảm bảo tính tập trung, trọng tâm; đồng thời nhìn ra những hạn chế đến đâu thì khắc phục ngay. “Trách nhiệm pháp lý phải hàng đầu. Anh làm tốt 99 việc nhưng có một việc sơ sẩy thì trách nhiệm pháp lý phủ định hết những nỗ lực của cá nhân, kể cả thành tích của tập thể” - ông Trí nói.

Viện trưởng VKSND Tối cao cũng nhấn mạnh TP.HCM là một trong những địa phương án tạm đình chỉ nhiều nhất, không chỉ rơi vào VKS mà còn ở tòa án, cơ quan điều tra. Tại ngành kiểm sát, cơ quan nghiệp vụ của VKSND Tối cao đã có hướng dẫn, sắp tới tập trung giải quyết về trách nhiệm của VKS đối với án tạm đình chỉ. Trường hợp nào liên quan giám định, bỏ trốn hay vấn đề khác… cần rà soát, xem xét và ưu tiên xử lý dứt điểm. VKS vừa chủ động vừa phối hợp với tòa án, cơ quan điều tra để giải quyết những vấn đề cần sự thống nhất theo pháp luật, không để hậu quả xảy ra. Cần phân loại ra, án nào chưa làm được phải báo cáo, thỉnh thị để có hướng dẫn. Làm tốt thì sẽ là tiền đề triển khai cho cả ngành. Không tốt thì rút kinh nghiệm, thấy sai phải sửa và có cách làm phù hợp.

Chống oan sai, tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị hàng đầu

Viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Đức Thái. Ảnh: THÀNH CHUNG

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Đức Thái cho biết VKS hai cấp chủ động theo dõi, đôn đốc kịp thời để nắm bắt khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giải quyết kịp thời, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Đặt công tác chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. VKS cũng sẽ báo cáo, tham mưu kịp thời lãnh đạo VKSND Tối cao, lãnh đạo Thành ủy để kịp thời xử lý đúng pháp luật, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, tiêu cực kinh tế lớn.

SONG MAI

Nguồn PLO: https://plo.vn/vien-truong-vksnd-toi-cao-can-xu-ly-dut-diem-an-tam-dinh-chi-post740656.html