Hiện nay, thời tiết chuyển mùa, khí hậu lạnh ẩm nên bệnh cảm lạnh rất dễ xảy ra.
Viêm xoang có thể gặp ở trẻ em kể cả trẻ sơ sinh. Tuy nhiên tần suất rất hiếm, khoảng 0,1% trong tổng số các bệnh nhân bị viêm xoang và viêm xoang ở trẻ sơ sinh chủ yếu là viêm hệ thống xoang sàng.
Viêm xoang là một bệnh khá phổ biến, đặc biệt trong mùa lạnh hoặc khi thay đổi thời tiết. Viêm xoang thường có một số biểu hiện giống với cúm. Do vậy, trong mùa dịch cúm này, cần phân biệt rõ giữa 2 loại bệnh để có hướng điều trị phù hợp.
Khi bị viêm xoang, người bệnh thường dừng việc chữa trị sau khi thấy đỡ các triệu chứng như: đau nhức vùng trán, mặt, sổ mũi, chảy mũi… trong khi phần niêm mạc xoang bị tổn thương sau viêm vẫn chưa được hồi phục. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc tái phát xoang nhiều lần, nếu không được phát hiện sớm và điều trị tích cực, bệnh có thể gây ra một số biến chứng không thể xem thường.
Viêm mũi, viêm xoang là bệnh khá phổ biến ở mọi lứa tuổi và chiếm gần 30% dân số.