Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm
Bài 2: Để có nhiều nụ cười của Nhân dân
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã bày tỏ điều mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: “Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn”. Từ Trung ương, tinh thần ấy đã lan tỏa và thấm đẫm trên vùng đất Lâm Đồng. Không đao to, búa lớn mà đổi thay bắt đầu từ những điều rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cảm nhận, để tin và mong chờ.

Nụ cười của người dân chính là thước đo hiệu quả vận hành của cả bộ máy
Từ vùng biển...
Là 1 trong 13 đặc khu trong cả nước, Phú Quý là hậu cứ vững chắc bảo vệ chủ quyền và an ninh hàng hải, là một phần “đặc biệt” của tỉnh Lâm Đồng. Giữa những nhịp điệu quen thuộc của biển cả, người dân đảo cảm nhận những đổi thay trên quê hương.
Sau sắp xếp, Phú Quý là một trong những đặc khu đầu tiên của cả nước tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ với sự tham dự của đầy đủ các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Điều đó đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những đổi thay trong chương mới đầy triển vọng ở hòn đảo rộng 18 km² và dân số hơn 32.000 người này.
Để “khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế - xã hội, đời sống của người dân trên đảo phát triển nhanh hơn, hiệu quả và bền vững hơn” như chỉ đạo của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ngay sau đại hội, đặc khu đã xây dựng chương trình hành động với những bước đi cụ thể.
Biển vẫn là “bầu sữa” ngọt ngào. Và những người lèo lái “con tàu” Phú Quý đang tìm hướng đi để dòng sữa ấy thêm mát ngọt, dồi dào. Hệ thống chính trị ở mảnh đất nơi đầu sóng này đã và đang nỗ lực, chủ động mời gọi đầu tư, đặc biệt là các dự án tàu cao tốc hiện đại, trung tâm thương mại và hạ tầng du lịch để tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển.
Các dự án giao thông, viễn thông, cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế được ưu tiên nguồn lực, không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế mà còn trực tiếp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Công tác quốc phòng - an ninh được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế.
Đồng chí Đỗ Thái Dương - Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý khẳng định: “Chỉ khi nghị quyết đi kèm kế hoạch hành động định lượng được, kiểm tra được, đánh giá được thì mới thật sự đi vào cuộc sống. Đây chính là “cầu nối giữa tư duy và hiện thực”, biến các mục tiêu vĩ mô của đại hội thành những công việc cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn và có trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm sự thành công của Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2025 - 2030”.
Như dòng nước chảy từ cao xuống thấp, tinh thần quyết liệt của những người đứng đầu đã lan tỏa trong cả bộ máy và đến tận mỗi người dân. Để rồi ở Phú Quý hôm nay, mỗi con thuyền ra khơi là góp thêm một nguồn lực cho phát triển, là thêm một cột mốc sống giữa trập trùng sóng gió khơi xa.

Không khí làm việc trách nhiệm, tận tụy của đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Trực
…tới vùng biên
Ở địa bàn đặc thù như Quảng Trực - xã biên giới trọng điểm có đường biên dài 41,6 km, sự phát triển không chỉ cho riêng mảnh đất rộng hơn 55.000 ha (trong đó có hơn 40.000 ha rừng), với 26 dân tộc cùng sinh sống ở 11 thôn, bon, mà còn góp phần tạo “vành đai mềm” để giữ vững vùng biên cương của cả nước. Đội ngũ cán bộ nơi đây đang vừa phục vụ dân sinh, vừa giữ vững an ninh biên giới.
Quảng Trực tuy không phải sáp nhập nhưng cũng bộn bề, ngổn ngang những công việc chưa từng có trong tiền lệ. Khó tránh khỏi những căng thẳng, nhưng vẫn xuất hiện thật nhiều nụ cười. Đến Quảng Trực, sẽ dễ dàng gặp Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyễn Trung Thành luôn “trực chiến” ở trung tâm. Lãnh đạo trực tiếp ở đó để “anh em không mất thời gian cầm hồ sơ chạy lên chạy xuống, tập trung giải quyết được nhiều việc hơn cho dân”. Hành động nhỏ thôi nhưng cũng là dấu hiệu cho sự đổi thay trong tư duy và cách thực hiện nhiệm vụ của cả bộ máy.
Ở các bon xa, cán bộ xuống tận nơi để hướng dẫn, giúp đỡ bà con làm thủ tục, giấy tờ hành chính. Ông Điểu El ở bon Bu Prăng 2A, xã Quảng Trực chia sẻ: “Nhờ cán bộ về tận bon, bà con không phải mất thời gian đi lại, bỏ công việc nương rẫy, yên tâm làm ăn, giữ gìn an ninh bon làng”. Niềm tin của người dân không phải tự nhiên có, mà đến từ sự tận tâm, tận tụy, nghĩa tình như thế của đội ngũ cán bộ.
Công tác cán bộ luôn là then chốt của mọi then chốt. Bởi vậy, tại Đại hội Đảng bộ xã Quảng Trực lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lưu Văn Trung đã nhấn mạnh yêu cầu cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “tâm sáng, tài cao, trí lớn, gần dân, sát dân, có trách nhiệm để phục vụ Nhân dân”.
Hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền không chỉ nằm ở những con số thống kê, mà còn ở sự đồng thuận của Nhân dân. Khi người dân tin tưởng, họ đồng hành với chính quyền giữ rừng, giữ biên cương.
Phá vỡ những lối mòn
“Sắp xếp lại giang sơn” cũng đồng nghĩa với việc bộ máy, con người cần đổi mới tư duy, phá vỡ những lối mòn. Tinh thần, trách nhiệm, năng lực được đo bằng “nụ cười của Nhân dân”. Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp “là cơ hội quý báu để chúng ta đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ Nhân dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định.
Ngay sau sáp nhập, Lâm Đồng đã nỗ lực, từng bước xây dựng bộ máy hoàn thiện, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Đó là nền tảng cho ý Đảng thấm sâu vào lòng dân, tháo gỡ dần những khó khăn để phát triển. Cho đến nay, hơn 400 cán bộ, công chức cấp tỉnh trẻ, năng động, có năng lực được Lâm Đồng tăng cường về cơ sở đang miệt mài cống hiến trong nhịp độ vận hành cao ở cấp xã. Đó cũng là những cánh tay nối dài, những mắt xích quan trọng để kết nối chặt chẽ giữa chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở các lĩnh vực quan trọng. Điều này nhằm nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu hàng đầu của tỉnh là “phục vụ Nhân dân tốt nhất” như khẳng định của đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Trên địa bàn rộng nhất cả nước với 124 xã, phường, đặc khu, cả hệ thống chính trị đang chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động. Lấy con người làm trung tâm, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời đón đầu những cơ hội phát triển.
Một khí thế mới đang dâng trào. Từ phố thị đến nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng, từ biên cương đến hải đảo, tất cả đều đang chứa đựng những chuyển mình mạnh mẽ. Trong sự ổn định và đoàn kết, hơn 3,9 triệu con người với đa dạng dân tộc, tôn giáo đang cùng chung một niềm phấn khởi, tin tưởng. Toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên quê hương Lâm Đồng rộng lớn đang mong chờ ánh sáng từ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và xa hơn là Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Để Lâm Đồng vững tiến trong hành trình mới, trong kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc.
Thu ngân sách tăng cao, trở thành điểm sáng trong thực hiện các chỉ tiêu đề ra (9 tháng đạt 84%); công tác thu hút đầu tư cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực với 37 dự án ngoài ngân sách được chấp thuận, tổng vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng. Lâm Đồng cũng đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025… Đây là những con số biết nói minh chứng cho những quyết tâm đổi mới của Lâm Đồng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/viec-gi-co-loi-cho-dan-thi-het-suc-lam-395046.html