Vì sao Quảng Nam thu hồi quyết định cho thuê đất đối với thủy điện Đắk Di 2?

Ngày 20-11 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 3272/QĐ-UBND về việc cho Cty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất (đợt 2) để xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và xã Trà Nam (H. Nam Trà My, Quảng Nam). Thế nhưng đến ngày 26-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh có ý kiến đề nghị thu hồi quyết định trên. Tại sao lại có chuyện như vậy?

Ngày 20-11 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 3272/QĐ-UBND về việc cho Cty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất (đợt 2) để xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và xã Trà Nam (H. Nam Trà My, Quảng Nam). Thế nhưng đến ngày 26-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh có ý kiến đề nghị thu hồi quyết định trên. Tại sao lại có chuyện như vậy?

Một thủy điện đang trong quá trình đầu tư xây dựng ở Quảng Nam.

Nâng công suất dự án thủy điện Nước Bươu lên 12,8MW

Cũng trong ngày 20-11, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 3269/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy mô và tổng vốn đầu tư dự án thủy điện Nước Bươu tại hai xã Trà Tập và Trà Cang (H. Nam Trà My) của Cty cổ phần Thủy điện Nước Bươu. Theo đó, quy mô dự án công suất thiết kế được điều chỉnh từ 7MW lên 12,8MW; tổng vốn đầu tư cũng được điều chỉnh từ 241 tỷ đồng lên 430 tỷ đồng.

"Thủy điện không ảnh hưởng đến rừng"

Theo tìm hiểu của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ngày 20-11 ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 3272 cho Cty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long (trụ sở chính tại thôn 1, xã Trà Mai, H. Nam Trà My) thuê 31.524,2 m2 đất đợt 2, gồm: 10.609,8 m2 tại xã Trà Don và 20.914,4 m2 tại xã Trà Nam đã được UBND H. Nam Trà My thu hồi tại các Quyết định từ số 1227/QĐ-UBND đến số 1229/QĐ-UBND ngày 7-5-2020 và các Quyết định từ số 1921/QĐ-UBND đến số 1923/QĐ-UBND ngày 13-8-2020 để đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2. Cơ cấu sử dụng đất gồm: Diện tích hạng mục xây dựng nhà máy 2.770,4m2; diện tích hạng mục xây dựng đập và lòng hồ 20.914,4 m2; diện tích hạng mục thi công đường công vụ và tháp điều áp 7.839,4 m2.

Hình thức thuê đất là nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Thời hạn thuê đất đến ngày 28-8-2059. Nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào ngân sách nhà nước theo quy định với số tiền hơn 21 triệu đồng. Theo đó, Cty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long có trách nhiệm nộp tiền thuê đất; tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và các khoản thu khác về đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được nhà nước cho thuê, đăng ký quyền sử dụng đất vào Sổ Địa chính nhà nước tại Chi cục Quản lý đất đai. Xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 theo đúng trình tự thủ tục về xin phép xây dựng cơ bản và theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Lập thủ tục về sử dụng nguồn nước trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định và chấp hành các quy định về đảm bảo bảo vệ môi trường theo nội dung đã được Bộ TN&MT phê duyệt tại Quyết định số 3021/QĐ- BTNMT ngày 26-11-2019. Ký Hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT.

Quyết định cũng yêu cầu Sở TN&MT tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai thực hiện việc luân chuyển hồ sơ địa chính đến Sở tài chính, Cục Thuế để xác định tiền tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách và Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam để thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai chủ trì phối hợp với Phòng TN&MT H. Nam Trà My, UBND xã Trà Don và UBND xã Trà Nam bàn giao đất cho thuê ngoài thực địa... Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin thêm, thủy điện Đắk Di 2 là 1 trong 36 thủy điện vừa và nhỏ đã được phê duyệt cách đây hơn 5 năm. "Thủy điện này đã được phê duyệt từ lâu chứ không phải mới được đồng ý phê duyệt cho xây dựng. Vị trí xây dựng đập và nhà máy thủy điện Đắk Di 2 ở lưu vực sông và khu vực trồng lúa, không ảnh hưởng và không phá rừng phòng hộ và rừng tự nhiên"- ông Bửu nói.

Tuy nhiên, sau khi quyết định trên được công bố, dư luận tỏ ra rất bức xúc, bởi khu vực Nam Trà My vừa qua liên tiếp xảy ra các trận lở núi gây chết nhiều người. Trong đó nhiều người cho rằng nguyên nhân một phần do thủy điện. Thế nhưng nay UBND tỉnh Quảng Nam lại tiếp tục giao đất cho doanh nghiệp làm thủy điện khiến dư luận phản ứng gay gắt hơn.

Thủy điện Nước Bươu vừa được UBND tỉnh Quảng Nam nâng công suất lên 12,8MW.

Thu hồi quyết định do chưa phù hợp

Liên quan đến vụ việc trên, trưa ngày 26-11, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay: "Ngày 11-11-2020, tôi đã có cuộc họp và chỉ đạo rà soát các thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh để báo cáo Thường vụ cho ý kiến, nhưng Sở TN&MT chưa nắm rõ chỉ đạo này và đã tham mưu ký quyết định cho thủy điện Đắk Di 2 thuê đất là chưa phù hợp. Vì vậy, tôi đã chỉ đạo phải thu hồi quyết định trên để chờ rà soát, tổng hợp báo cáo Thường vụ cho ý kiến chung, sau đó mới xem xét"- ông Thanh thông tin. Cũng theo ông Thanh, trong 5 năm trở lại đây Quảng Nam không có chủ trương xây dựng thêm thủy điện vừa và nhỏ.

Trước đó, trong thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 9-11), ông Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT, các ngành, địa phương liên quan rà soát, báo cáo về tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, việc ảnh hưởng đến diện tích đất rừng và rừng để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Còn ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND H. Nam Trà My thông tin thêm, trên địa bàn huyện có thủy điện Trà Linh 3 đã xây dựng và đưa vào vận hành được 10 năm. Ngoài ra, một số thủy điện khác đã được thống nhất chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện hồ sơ để xây dựng. "Trong tháng 10, H. Nam Trà My xảy ra nhiều vụ sạt lở tại xã Trà Vân và Trà Leng khiến 17 người chết và 13 người đang mất tích. Từ xã Trà Vân, Trà Leng đến thủy điện Trà Linh 3 hơn 40km, nên không thể khẳng định thủy điện là nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở ở 2 xã này", ông Dũng nói.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_235137_vi-sao-quang-nam-thu-hoi-quyet-dinh-cho-thue-dat-doi-voi-thuy-dien-dak-di-2-.aspx