Vì ánh sáng tương lai

Triển khai chương trình 'Bừng sáng Điện Biên', dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, hàng trăm hộ trên địa bàn huyện Mường Ảng đã tự nguyện di dời tường rào, cổng ngõ, chặt hạ cây cối, dỡ bỏ một phần vật kiến trúc của gia đình... để nhường đất cho dự án với phương châm 'Nhà nước và Nhân dân cùng làm'.

Ngày 22/1 vừa qua là ngày trọng đại với 73 hộ dân bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy. Lần đầu tiên từ người già đến trẻ nhỏ nơi đây tận mắt chứng kiến ánh sáng từ điện lưới quốc gia tỏa khắp bản làng. Không ngớt lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Mùa A Lầu, trưởng bản Nặm Cứm không quên cảm ơn các hộ dân trên địa bàn xã đã tự nguyện, sẵn sàng hiến đất để dự án được triển khai nhanh chóng.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường tặng quà nhân dân bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy trong ngày người dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường tặng quà nhân dân bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy trong ngày người dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Theo ông Mùa A Lầu, 40 ngày thi công để thực hiện 16km đường dây trung thế, 206 cột trung thế, hơn 10km đường dây hạ thế, gần 200 cột hạ thế trong điều kiện địa hình đồi núi phức tạp là điều không dễ. Bởi thời gian khá ngắn và khó để thực hiện lại liên quan đến nhiều vấn đề, như thủ tục, giải phóng mặt bằng... Thế nhưng, dự án đã về đích trước thời gian huyện dự kiến. Thành công này có sự nỗ lực rất lớn của nhà thầu thi công, song người dân cũng đóng vai trò rất quan trọng. Bởi để thi công được nhanh chóng, người dân, kể cả những hộ không trong diện thụ hưởng chương trình đã chủ động tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc thực hiện dự án. Riêng trên địa bàn xã Ngối Cáy có khoảng 120 hộ đã tích cực tham gia tạo mặt bằng thi công dự án.

Nhân dân bản Nặm Chan III, xã Ngối Cáy phấn khởi được sử dụng điện lưới quốc gia.

Nhân dân bản Nặm Chan III, xã Ngối Cáy phấn khởi được sử dụng điện lưới quốc gia.

Tự nguyện phá bỏ một phần diện tích cây ăn quả để hiến đất cho dự án, ông Lường Văn Định, bản Có Hắm, xã Ngối Cáy chia sẻ: Chương trình “Bừng sáng Điện Biên” thực sự nhân văn. Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với vùng điều kiện khó khăn. Chính vì vậy, khi nắm được chủ trương và biết dự án sẽ đi qua một phần diện tích của gia đình, được sự vận động của cấp ủy, chính quyền, tôi cùng hơn 20 hộ trong bản sẵn sàng phối hợp, đồng thời tự nguyện hiến đất để dự án nhanh chóng hoàn thành.

Ông Lường Văn Định, bản Co Hắm, xã Ngối Cáy chỉ diện tích gia đình hiến đất thực hiện chương trình "Bừng sáng Điện Biên".

Ông Lường Văn Định, bản Co Hắm, xã Ngối Cáy chỉ diện tích gia đình hiến đất thực hiện chương trình "Bừng sáng Điện Biên".

Với sự kề vai, sát cánh, tinh thần đại đoàn kết trong nhân dân, sau khi bản Nặm Cứm có điện, ngày 26/1, huyện Mường Ảng đã tổ chức đóng điện Trạm biến áp bản Nặm Chan III, xã Ngối Cáy. Đây là trạm biến áp thứ 2 được đóng điện thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, chương trình “Bừng sáng Điện Biên” tại huyện Mường Ảng.

Lãnh đạo huyện Mường Ảng trao quà cho nhân dân bản Nặm Chan 3, xã Ngối Cáy trong ngày đóng điện Trạm biến áp Nặm Chan 3.

Lãnh đạo huyện Mường Ảng trao quà cho nhân dân bản Nặm Chan 3, xã Ngối Cáy trong ngày đóng điện Trạm biến áp Nặm Chan 3.

Phấn khởi khi các bản Nặm Cứm và Nặm Chan III được sử dụng điện lưới quốc gia sau nhiều năm đợi chờ, ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng cho biết, việc đóng điện trước Tết Nguyên đán 2025 với người dân nơi đây thật sự ý nghĩa. Càng ý nghĩa hơn khi những ánh điện được chiếu sáng có sự góp sức, ủng hộ của hàng trăm hộ dân trong việc góp công, góp sức, hiến đất, cây cối hoa màu bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công đường dây, trạm biến áp. Đây thực sự là minh chứng sống động cho thấy, khi người dân đồng lòng, chung sức, họ có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Bí thư Huyện ủy Mường Ảng Nguyễn Tiến Đạt chúc mừng nhân dân bản Nặm Chan III, xã Ngối Cáy trong ngày có điện lưới quốc gia.

Bí thư Huyện ủy Mường Ảng Nguyễn Tiến Đạt chúc mừng nhân dân bản Nặm Chan III, xã Ngối Cáy trong ngày có điện lưới quốc gia.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia huyện Mường Ảng gồm 2 gói thầu. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị tại các xã Mường Đăng, Ngối Cáy là gói thầu đầu tiên được triển khai thực hiện trong cả tỉnh. Công trình khởi công ngày 11/12/2024 với tổng vốn đầu tư trên 43,4 tỷ đồng. Đến nay, ngoài 2 bản: Nặm Chan III và Nặm Cứm đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2025, các gói thầu tiếp tục được triển khai để cấp điện cho 10 bản, cụm dân cư trên địa bàn 7 xã chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Cán bộ điện lực hoàn thiện trạm biến áp

Cán bộ điện lực hoàn thiện trạm biến áp

Ông Nhâm Đức Thiện, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng cho biết: Triển khai dự án, đơn vị xác định sẽ phải sử dụng đất vĩnh viễn với tổng gần 1.500m2 để xây dựng chân cột; đối với hành lang tuyến khoảng 228.000m2. Tổng số hộ bị ảnh hưởng gần 400 hộ. Tuy nhiên, qua tuyên truyền, vận động, cơ bản các hộ đã tự nguyện hiến đất để nhà thầu thực hiện dự án. Với thuận lợi đó, huyện dự kiến đấu nối và đóng điện các trạm biến áp trước ngày 30/10/2025.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/dien-doi-song/vi-anh-sang-tuong-lai