Về nơi in dấu chân Người

Trong những ngày này, khắp các vùng quê trong tỉnh dấy lên phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. chúng tôi về Lạng Phong (Nho Quan), Nơi đây, ngày 10/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về chủ trì hội nghị Điền chủ, nhằm phát động điền chủ giúp đỡ đồng bào tản cư, ủng hộ phong trào 'Toàn quốc kháng chiến'. Quê hương Lạng Phong hôm nay đã rợp màu xanh của cây trái, những con đường bê tông trải rộng, từ các thôn, xóm, nhiều nhà cao tầng, nhà mái ngói kiến trúc hiện đại đã được xây dựng, tất cả toát lên sự no ấm của vùng quê này…

Khu lưu niệm Bác Hồ tại xã Lạng Phong (Nho Quan) đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống trên quê hương Ninh Bình.

Ông Trần Xuân Lạc- một trong những vị cao niên ở làng Sào Thượng dẫn chúng tôi đi thăm Khu lưuniệm Bác Hồ được xây dựng ngay trên mảnh đất trước kia là khu đất của nhà ôngQuách Đình Hy - nơi tổ chức Hội nghị điền chủ năm 1947. Đó là vào ngày 10 tháng2 năm 1947, giữa lúc cuộc kháng chiến kiến quốc diễn ra cam go, quyết liệt, đểkêu gọi toàn dân ủng hộ kháng chiến, Bộ Canh Nông tổ chức Hội nghị Điền chủ tạinhà ông Quách Đình Hy (lúc đó ông đang giữ chức Chủ tịch ủy ban Kháng chiếnHành chính xã) ở làng Sào Thượng, xã Lạng Phong. Hội nghị vinh dự được đón BácHồ về dự và phát biểu chỉ đạo.

Ông Trần Xuân Lạctự hào nói: Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã được ông bà, cha mẹ kể về Bác Hồ, vềnhững lời căn dặn của Người tại Hội nghị điền chủ. Bác kêu gọi mọi người phảinêu cao nghĩa đồng bào, tình dân tộc, giúp cho đồng bào tản cư ổn định cuộcsống. Thông suốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu, các điềnchủ nói chung và nhân dân xã Lạng Phong nói riêng đã sẵn sàng giúp đỡ nhữngngười tản cư về mọi mặt, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chốngthực dân Pháp. “Lời căn dặn của Người về nghĩa đồng bào, tình dân tộc không chỉcó ý nghĩa ở thời điểm đó mà còn có sức thuyết phục, lan tỏa đến hôm nay và maisau. Đối với người Lạng Phong, sự đoàn kết, nhất trí, sự yêu thương, đùm bọc đãtrở thành chất keo gắn kết mỗi người dân cùng chung tay xây dựng quê hương ngàycàng phát triển”- ông Trần Xuân Lạc khẳng định.

Khắc ghi lơìNgười, nhiều năm qua, người dân nơi đây đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn,vươn lên giành nhiều thành tựu, xứng đáng với niềm tự hào là mảnh đất vinh dựđược đón Bác Hồ về thăm. Để tỏ lòng tri ân với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc,xã Lạng Phong đã đề nghị được xây dựng Khu lưu niệm Bác Hồ tại xã. Chủ trươngnày được tỉnh chấp thuận và ngày 19/5/2012, nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh nhậtBác, tỉnh đã khánh thành Khu lưu niệm Bác Hồ với diện tích trên 4.000m2. Đây làkhu di tích lịch sử cấp tỉnh. Nơi này là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thốngcách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước cho muôn đời sau.

Sự đoàn kết,thống nhất đã là yếu tố quan trọng đưa Lạng Phong trở thành xã có tốc độ phát triểnkhá trong huyện Nho Quan. Từ một xã vùng bán sơn địa, có xuất phát điểm thấp,vốn không có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế- xã hội nhưng bằng cách làmlinh hoạt, sáng tạo, biết khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân nênchỉ trong 3 năm triển khai chương trình, Lạng Phong đã hoàn thành các chỉ tiêuxây dựng nông thôn mới. Đây là địa phương về đích nông thôn mới đầu tiên củahuyện Nho Quan (tháng 4/2014).

Đồng chí Trần DuyĐộng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lạng Phong cho biết: Bắt tay triển khai thực hiệnChương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lạng Phong mới chỉ có2/19 tiêu chí đạt. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao (7,83%), hơn 80% dân số sống dựa vàonông nghiệp, dịch vụ thương mại chưa phát triển. Kết cấu hạ tầng nông thôn cònnhiều hạn chế. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xãđặt ra quyết tâm cao, triển khai đồng loạt các giải pháp để tập trung xây dựngnông thôn mới. Quá trình triển khai, xã đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủtrương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là luôn thấm nhuần lời dạycủa Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về chủ trì Hội nghị điền chủ “Muốn trường kỳkháng chiến, trước hết ta phải đoàn kết, toàn dân phải tham gia, phải khángchiến toàn diện và phải tự cấp, tự túc mọi mặt”. Nhân dân Lạng Phong đã nêu caotinh thần đoàn kết, phát huy vai trò làm chủ của mình trong công cuộc xây dựngnông thôn mới, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ nại vào sự hỗ trợ của cấp trên. Vàtrong 3 năm (2011-2014), xã đã huy động 141,2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nôngthôn mới, trong đó nhân dân đã tự nguyện đóng góp hàng nghìn ngày công, tiềncủa, hiến đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn,thủy lợi nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi. Đây là xã đầu tiên củahuyện Nho Quan và là xã thứ tư của tỉnh về đích nông thôn mới.

Không dừng lại ởkết quả đó, hiện nay, Lạng Phong đang tập trung khai thác lợi thế, tiềm năng,tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng khu dân cư nông thôn mơíkiểu mẫu, hướng đến xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống nhândân. “Với nhân dân Lạng Phong, ngày Bác Hồ về thăm vẫn luôn là niềm tự hào đượctruyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lớp thế hệ cán bộ chúng tôi hôm nay càngý thức được trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối truyền thống của quêhương, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; khơi dậy vàphát huy nội lực để tạo bước chuyển tích cực hơn nữa trong phát triển kinh tế -xã hội, góp phần đưa Lạng Phong bắt nhịp cùng với các phong trào chung củahuyện, để luôn xứng đáng với vinh dự- vùng quê được đón Bác về thăm”- đồng chíPhó Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Bài, ảnh: Đinh Ngọc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/ve-noi-in-dau-chan-nguoi-2019101708055116p3c24.htm