Về Lạc Thủy thăm quê hương anh hùng Bùi Văn Nê

Về xã Hưng Thi (Lạc Thủy) những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi đến Thung Trâm – quê hương Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT), liệt sỹ Bùi Văn Nê. Anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc khi tuổi đời còn trẻ, hình ảnh người anh hùng liệt sỹ ấy còn sống mãi trong lòng người dân Hưng Thi đến ngày hôm nay.

Nông dân thôn Thung Trâm, xã Hưng Thi (Lạc Thủy) nâng cao thu nhập từ mô hình trồng sả. Qua lời kể của ông Bùi Ngọc Ký - em trai anh hùng liệt sỹ Bùi Văn Nê: Anh Bùi Văn Nê là anh hùng LLVT duy nhất ở Hưng Thi. Nhập ngũ từ tháng 9/1965 khi vừa tròn 18 tuổi, anh đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Bắc Campuchia. Trưởng thành từ chiến sĩ lên cán bộ tiểu đoàn, dù ở vị trí nào, anh cũng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong suốt thời gian tham gia kháng chiến, anh đã trực tiếp tham gia đánh 45 trận, diệt 105 tên địch, bắt sống 15 tên, phá hủy 3 xe quân sự, bắn rơi 1 máy bay. Với sự mưu trí, dũng cảm linh hoạt, anh đã chỉ huy đơn vị diệt hàng ngàn tên địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh. Trong trận đánh chi khu Lộc Ninh năm 1972, anh đã anh dũng hy sinh sau khi dẫn đầu đơn vị vượt qua sân bay, đánh thẳng và diệt gọn sở chỉ huy chiến đoàn 9. Với những chiến công vẻ vang, góp phần giành độc lập cho dân tộc, đến năm 1973, anh Bùi Văn Nê được Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT giải phóng. Sự hy sinh anh dũng của người con ưu tú vùng đất Hưng Thi - Bùi Văn Nê là minh chứng lịch sử sự đóng góp của Nhân dân Hòa Bình trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. Ngày nay, khi chiến tranh đã lùi xa, chính quyền và Nhân dân xã Hưng Thi tiếp tục nỗ lực đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp. Từ đó đến nay, với những đường lối, chính sách đúng đắn, sự chỉ đạo, quan tâm của tỉnh và huyện, cơ sở hạ tầng của xã từng bước được đầu tư, cải tạo. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập với nhiều mô hình hiệu quả như: Mô hình trồng sả, cây ăn quả, chăn nuôi gà thả vườn... Đồng thời, tận dụng những lợi thế sẵn có về đất đai, rừng và nhân lực... để từng bước xây dựng các mô hình kinh tế tập thể nhằm nâng cao giá trị của các sản phẩm nông, lâm nghiệp địa phương. Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, AN-QP luôn được quan tâm. Đồng chí Lương Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Hưng Thi cho biết: Truyền thống cách mạng, một lòng son sắt theo Đảng, theo Bác Hồ luôn thấm trong mỗi người dân. Kiên cường, bất khuất trong kháng chiến và sáng tạo vươn lên trong thời kỳ đổi mới, mảnh đất Hưng Thi nay đã khoác lên mình "tấm áo mới” với những gam màu tươi sáng của cuộc sống no ấm, đủ đầy. Minh chứng rõ nét nhất đó là xã đã về đích nông thôn mới từ năm 2020. Các hoạt động sản xuất ngày càng phát triển, đời sống của người dân ổn định, nhiều gia đình khá giả. Đến nay, trên địa bàn xã có 3 trang trại đạt chuẩn, hoạt động tốt, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm cho lao động địa phương; trong đó, 2 trang trại trồng cây lâm nghiệp, 1 trang trại kinh tế tổng hợp. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,8 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 6%. Thu Hằng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/164763/ve-lac-thuy-tham-que-huong-anh-hung-bui-van-ne.htm