VĐV người Mỹ dừng chân sớm ở Olympic Bắc Kinh vì mắc Covid-19

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm, VĐV trượt băng nghệ thuật Vincent Zhou (21 tuổi) của đoàn thể thao Mỹ buộc phải rút khỏi Thế vận hội mùa đông 2022.

Trong video đăng tải trên Instagram, Zhou đã bật khóc khi tuyên bố dừng chân tại hành trình Olympic Bắc Kinh 2022.

Theo VICE, anh đáng lẽ sẽ tham gia phần thi cá nhân cho nam vào ngày 9/2 cùng đồng đội là Nathan Chen và "hoàng tử sân băng" Yuzuru Hanyu của Nhật Bản.

"Không thể tin được rằng điều đó lại xảy đến với tôi", VĐV 21 tuổi nói. Anh kể rằng mình đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa virus.

"Tôi đã tự cách ly nghiêm túc tới mức cảm giác cô đơn suốt 1-2 tháng qua làm bản thân áp lực", Zhou hồi tưởng lại chặng đường đến với Thế vận hội mùa đông.

Vincent Zhou giành huy chương bạc với phần thi đồng đội trong khuôn khổ Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Getty.

"Tôi không chỉ là một bệnh nhân Covid-19 bình thường. Gửi tới Vincent của tương lai, tôi tự hào vì những gì bạn đã làm được. Bạn có ước mơ và đã nỗ lực theo đuổi nó, dù phải trả giá nhiều. Bạn đã dành cả cuộc đời cho bộ môn này", anh nói.

VICE đưa tin các VĐV và thành viên đơn vị chức năng được xét nghiệm Covid-19 hàng ngày bên trong "bong bóng khép kín" ở Bắc Kinh.

Những người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được yêu cầu cách ly tại khách sạn hoặc điều trị ở bệnh viện. Bệnh nhân có thể xuất viện sau khi âm tính 2 lần cách nhau 24 giờ và không có triệu chứng.

Từ ngày 23/1 đến ngày 7/2, có khoảng 400 ca dương tính mới. Một số VĐV đã lên tiếng phàn nàn về điều kiện sống tồi tệ bên trong các khu vực cách ly.

Trước khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Zhou đã tham gia phần thi đồng đội, biểu diễn dưới nền nhạc "Ngọa hổ tàng long" và giành huy chương bạc.

"Tôi không thể đếm nổi mình đã khóc bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, nhưng ít nhất đã rơi nước mắt vì hạnh phúc một lần. Tôi đã giành huy chương bạc Olympic cùng đồng đội", anh nói.

Nhiều ngôi sao trượt băng nghệ thuật và người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ cho Zhou dưới phần bình luận.

Cựu VĐV Olympic Johnny Weir bình luận: "Vincent, bạn luôn được ngưỡng mộ và đánh giá cao. Hãy ngẩng cao đầu".

Ngôi sao trượt băng nghệ thuật Michelle Kwan cũng viết: "Hãy ngẩng cao đầu và mau chóng bình phục. Bạn đã đạt rất nhiều thành tích. Tôi không thể chờ để tiếp tục cổ vũ bạn trong những năm tới".

Tại Olympic Pyeongchang 2018, Zhou đã làm nên lịch sử ở tuổi 17 dưới tư cách là người đầu tiên thực hiện kỹ thuật quad lutz ở đấu trường thể thao này. Anh về đích ở vị trí thứ 6 trong kỳ Thế vận hội năm 2018.

Ngọc Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vdv-nguoi-my-dung-chan-som-o-olympic-bac-kinh-vi-mac-covid-19-post1294836.html