Chính phủ vừa trình Quốc hội giảm thuế giá trị gia tăng - VAT mức 2% cho nhiều nhóm hàng. Tuy nhiên nhiều nhóm hàng trong lĩnh vực tài chính không nằm trong danh sách.
Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về việc giảm thuế GTGT 2% thực hiện như năm 2022, loại bỏ một số nhóm hàng hóa như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản… như đề xuất trước đó.
Theo đề xuất mới của Chính phủ, việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% sẽ không áp dụng với nhóm hàng hóa như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản…
Một số nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản…không nằm trong phạm vi điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng, theo đề xuất của Chính phủ.
Chính phủ trình Quốc hội giảm thuế giá trị gia tăng 2% nhưng trừ các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, viễn thông…
Chính phủ rút lại đề xuất giảm thuế VAT 2% với nhóm hàng hóa như: Viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản,...
Chính phủ vừa có tờ trình Quốc hội giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% nhưng trừ bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng.
Sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ngày 15/5, Chính phủ đã có tờ trình gửi Quốc hội về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2%, theo Nghị quyết 43 năm 2022 của Quốc hội.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TBTCVN, TS. Nguyễn Văn Hiến – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing cho biết, việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng là một 'liều thuốc' rất bổ ích để góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân vượt qua những khó khăn kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, việc này tác động vào tăng trưởng và phát triển kinh tế nói chung.
Kinhtedothi – Chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) được đánh giá góp phần hạ giá thành sản phẩm, kích thích sản xuất, kích cầu tiêu dùng, từ đó giảm nguy cơ lạm phát. Tuy nhiên, việc mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách này cần phải nghiên cứu kỹ tác động.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% đang rất được chờ đón. Giảm thuế sẽ giúp doanh nghiệp phần nào vượt qua được khó khăn, hồi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp người dân tiết kiệm chi phí mua sắm.
Việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) được giới chuyên gia đánh giá là 1 mũi tên trúng 3 đích là hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và duy trì nguồn thu ngân sách nhà nước nếu được thông qua.
Sáng 13/5, tiếp tục họp phiên họp 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng.
UBTVQH đề nghị phạm vi áp dụng giảm thuế VAT 2% không mở rộng mà chỉ như đợt giảm thuế năm 2022, tức là loại trừ các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và các lĩnh vực khác như: Dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản,...
Sáng nay, 13/5, tiếp tục Phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng. Đồng tình với chủ trương giảm thuế, các ý kiến đề nghị phạm vi áp dụng như Nghị quyết 43/2022/QH15.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉ áp dụng giảm thuế VAT như năm 2022, trong đó không giảm với ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm.
Sáng 13/5, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 13-5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng.
Tiếp tục Phiên họp thứ 23, sáng 13/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.
Cho ý kiến tại phiên họp sáng 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, về phạm vi áp dụng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không mở rộng với toàn bộ hàng hóa, dịch vụ mà vẫn loại trừ một số lĩnh vực như đã áp dụng trong năm 2022.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không mở rộng phạm vi áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng năm 2023 với một số lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, viễn thông, công nghệ thông tin; tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng năm 2023 với phạm vi theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.
Nếu áp dụng giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm, thì thu ngân sách Nhà nước ước giảm khoảng 35.000 tỉ đồng.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TBTCVN xung quanh đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng Chính phủ vừa trình Quốc hội, PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Thuế - Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, việc giảm thuế sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh. Khi kinh tế phát triển, hoạt động của doanh nghiệp, người dân trở lại trạng thái bình thường, sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 72/NQ-CP, quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) như đề nghị của Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đến hết ngày 31/12/2023, mức giảm là 2% với hàng hóa, dịch vụ quy định ở trên. Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.
Mục tiêu của Bộ Tài chính thời gian tới là duy trì kế hoạch hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế không mấy khả quan, doanh nghiệp khó khăn, người dân giảm thu nhập, nhiều ý kiến cho rằng, vẫn cần thêm những giải pháp khác ngoài giảm thuế giá trị gia tăng (VAT)…
Ngoài các giải pháp đã được triển khai thực hiện cho năm 2023, Chính phủ cho biết, việc tiếp tục thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) như đã áp dụng năm 2022 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân là cần thiết.
Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Tờ trình số 191/TTr-CP gửi Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Nợ xấu ngân hàng đồng loạt tăng mạnh; Giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến; Đề xuất giảm thuế VAT với mọi hàng hóa, dịch vụ đến hết năm 2023… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 8/5.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký tờ trình gửi Quốc hội với đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2023 với mọi hàng hóa, dịch vụ.
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đến hết ngày 31/12/2023.
Chính phủ đã quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế VAT như đề nghị của Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đến hết ngày 31/12/2023.
Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ chấp thuận đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% đối với tất cả các loại mặt hàng theo đề xuất của Bộ Tài chính.
Chính phủ chốt phương án giảm thuế VAT xuống 8%; Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI giảm 14,2%; Thu ngân sách có xu hướng giảm… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 7/5.
Chính phủ quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng như đề nghị của Bộ Tài chính.
Chính phủ nhất trí với đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đến hết ngày 31/12 theo đề nghị của Bộ Tài chính.
Dự kiến việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 5.800 tỷ đồng/tháng, tương đương 35.000 tỷ đồng trong giai đoạn 6 tháng thực hiện.
Chính phủ quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng như đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.