Vận hội mới cho 'trái tim tài chính' bên sông Hàn
Chính thức vận hành từ ngày 9/1/2026, Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng đánh dấu sự khai sinh 'trái tim' kinh tế mới bên sông Hàn. Sự kiện đã kích hoạt một động lực tăng trưởng mới mang tính chiến lược, đưa thành phố hòa nhập vào dòng chảy vốn và công nghệ toàn cầu.
Tầm vóc và vận hội ấy càng trở nên rõ nét hơn khi được đặt trong một bối cảnh lịch sử đặc biệt: Đất nước vừa hoàn thành việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh và Đà Nẵng đang bước vào năm 2026 với một không gian phát triển rộng mở chưa từng có. Việc sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính (bao gồm không gian kinh tế của tỉnh Quảng Nam cũ) đã mang lại cho thành phố thế và lực hoàn toàn mới.
Việc mở rộng địa giới hành chính đã giải quyết một cách thực tế bài toán về dung lượng thị trường. Trước đây, quy mô kinh tế còn khiêm tốn khiến dư luận băn khoăn về tính khả thi của các dịch vụ tài chính cao cấp. Nhưng nay, sự cộng hưởng giữa các trung tâm công nghiệp sôi động của Quảng Nam cũ (như Chu Lai, Điện Nam - Điện Ngọc) với những “cú hích” hạ tầng chiến lược như cảng Liên Chiểu đang tăng tốc xây dựng và Khu thương mại tự do Đà Nẵng đã kiến tạo nên một hệ sinh thái sản xuất - logistics hoàn chỉnh. Đây chính là nền tảng thực tiễn đủ lớn, sẵn sàng tiếp nhận và sử dụng các sản phẩm tài chính hiện đại.
Các định hướng phát triển dịch vụ tài chính gắn liền với thương mại, logistics và chuỗi cung ứng giờ đây sẽ tìm thấy đất dụng võ thực tế ngay trên sân nhà, đưa dòng vốn chảy sâu vào mạch máu của nền kinh tế. Tuy nhiên, điều cốt lõi tạo nên sức sống của Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng không nằm ở quy mô, mà ở sự khác biệt về mô hình định vị. Nếu các trung tâm tài chính truyền thống trong nước và khu vực phát triển dựa trên nền tảng của thị trường vốn quy mô lớn, nơi tập trung trụ sở của các định chế tài chính, ngân hàng hàng đầu thế giới, Đà Nẵng lựa chọn trở thành một trung tâm tài chính thế hệ mới (Fintech Hub).
Sự khác biệt căn bản là Đà Nẵng không cạnh tranh để thu hút các ngân hàng truyền thống đến mở hội sở, mà tận dụng cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội để trở thành một “phòng thí nghiệm thể chế” (Sandbox). Đây là nơi thí điểm các loại hình dịch vụ tài chính chưa từng có tiền lệ, chấp nhận các mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ (Fintech), tài sản số và tài chính xanh. Cách tiếp cận này giúp Đà Nẵng biến bất lợi của người đi sau thành lợi thế của người dẫn đầu xu hướng, mở ra một “đại dương xanh” với các dịch vụ tài chính công nghệ cao mang tính bổ trợ.
Dẫu vậy, cơ chế càng mở, công nghệ càng hiện đại thì yêu cầu về năng lực kiểm soát càng khắt khe. Để vận hành trơn tru một mô hình tiên phong như thế, yếu tố quyết định sự thành bại không nằm ở máy móc, mà ở tư duy quản trị. Thách thức lớn nhất đối với Đà Nẵng hiện nay là phải chuẩn bị sẵn sàng một đội ngũ nhân sự chất lượng cao, không chỉ am hiểu công nghệ mà còn phải có tư duy sắc bén về quản trị rủi ro. Việc làm chủ và vận hành các công cụ tài chính phức tạp, các sản phẩm phái sinh hay tài sản số đòi hỏi một “tấm khiên” phòng vệ vững chắc.
Chỉ khi xây dựng được một quy trình quản trị rủi ro bài bản và một đội ngũ chuyên gia đủ bản lĩnh kiểm soát an ninh tài chính mới đảm bảo được sự phát triển bền vững trước những biến động khó lường của thị trường toàn cầu. Đây chính là yếu tố cốt lõi để tạo dựng niềm tin dài hạn cho các nhà đầu tư quốc tế khi chọn Đà Nẵng làm điểm đến.
Với lợi thế từ không gian phát triển mở rộng, cùng định hướng khác biệt hóa và sự chuẩn bị nghiêm túc về năng lực quản trị, chúng ta có quyền tin tưởng rằng Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng sẽ thực sự là động lực mạnh mẽ, đưa Đà Nẵng vươn mình trở thành điểm sáng đổi mới sáng tạo của cả nước.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/van-hoi-moi-cho-trai-tim-tai-chinh-ben-song-han-3319222.html












