Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả khả quan, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác này vẫn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn những rủi ro như: vi phạm quy hoạch, mục đích sử dụng đất trái phép; chậm bồi thường giải phóng mặt bằng; việc giao đất và cho thuê đất chưa chặt chẽ...
Tổng Bí thư nêu rõ, trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, không để tạo ra tâm lý 'an toàn là trên hết', không dám làm, làm chậm nhịp phát triển.
Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế chuẩn bị cho hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
Chiều 3/3, tại Trụ sở Thành ủy Huế, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.
Sáng 3/3, tại Ninh Bình, Đoàn kiểm tra, giám sát số 18 của Bộ Chính trị đã công bố Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát dự và chủ trì hội nghị.
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.
Ngày 11-2, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thái Nguyên, chủ trì Kỳ họp thứ 6 của UBKT Tỉnh ủy để xem xét, kết luận một số nội dung về thi hành kỷ luật đảng viên.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, ngay sau Đại hội XIV, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo Ủy ban tham mưu ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XIV và năm 2026. Trong tháng 3, sẽ thành lập 22 đoàn do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra toàn bộ 40 tổ chức đảng trực thuộc.
Tháng 3 tới đây, 22 đoàn kiểm tra được thành lập do 22 Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư trực tiếp làm trưởng đoàn, sẽ đi kiểm tra 40 tổ chức đảng trực thuộc.
Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, ngay trong tháng 3/2026, sẽ thành lập 22 đoàn do 22 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư trực tiếp làm Trưởng đoàn đi kiểm tra tất cả 40 tổ chức đảng trực thuộc.
Trình bày chuyên đề 'Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng' tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngày 7/2, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo chủ yếu, quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, công quyền của Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, của mỗi cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã trình bày Chuyên đề: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật.
Để góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát cần nhận thức đúng, đầy đủ hơn và tập trung thực hiện đồng bộ các nội dung chủ yếu.
Chiều 7-2, tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã truyền đạt chuyên đề 'Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng'.
'Không có vùng cấm', 'không có ngoại lệ' là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tại tỉnh Điện Biên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, công tác này tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các cơ quan chức năng chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp sai phạm, vi phạm pháp luật.
Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo bằng cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, các cấp ủy trên địa bàn thành phố kịp thời ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ mới.
Chiều ngày 23/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Ngày 23/1, Đảng ủy xã Hợp Thành tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2026.
Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định đổi mới về tư duy trong công tác kiểm tra, giám sát; chuyển 'từ bị động sang chủ động' kiểm tra, giám sát thường xuyên.
Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù vậy, theo đánh giá, công tác này còn mang tính bị động.
Trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định đổi mới về tư duy trong công tác kiểm tra, giám sát; chuyển 'từ bị động sang chủ động' kiểm tra, giám sát thường xuyên ngay từ khi ban hành những Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận…. Qua đó, chủ động phát hiện từ sớm những khuyết điểm, hạn chế; kịp thời chấn chỉnh khắc phục; không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra.
Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao đổi về những đổi mới, đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; trọng tâm kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Mặc dù vậy, theo đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát còn mang tính bị động (tức là khi có dấu hiệu vi phạm mới tiến hành kiểm tra, giám sát).
Trong phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày tham luận với chủ đề 'Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới'.
Sáng 21/1, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Thăng Phú tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2026, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho các đồng chí chi ủy chi bộ, phụ trách công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Đảng ủy xã Quế Phước nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện với tinh thần chủ động, phục vụ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh ở năm đầu đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
Nhiệm kỳ XIII ghi dấu ấn về sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Thực hiện nghiêm nguyên tắc công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng đi trước, tạo tiền đề cho kỷ luật hành chính và xử lý pháp luật.
HNN.VN - Ngày 21/1, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng khóa I, năm 2026 cho khoảng 400 cán bộ làm công tác xây dựng Đảng đến từ 52 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
Bước sang nhiệm kỳ Đại hội XIV, công tác kiểm tra, giám sát, cần phải đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức; Chuyển trọng tâm từ 'xem xét, xử lý' sang 'phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, ngay từ cấp cơ sở'.
Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngày 21-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón khẳng định, thời gian tới, các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng sẽ được thực hiện theo phương châm: 'Đi đúng hướng, làm đúng cách, đạt hiệu quả thực chất'; không để tồn tại 'khoảng trống', 'vùng tối' mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới.
Xây dựng hoàn thiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực gắn với cơ chế kiểm soát về quyền lực và kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, xử lý bằng pháp luật gắn với việc xây dựng và hoàn thiện về cơ chế, về chính sách
Ông Trần Văn Rón khẳng định, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ủy ban Kiểm tra các cấp dám chạm vào những mảng tối, những 'pháo đài' tưởng chừng là bất khả xâm phạm.
Sáng 21/1, tiếp tục phiên thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón tham luận với chủ đề 'Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới'.
Ngày 15-1, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm tra Đảng năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 92 điểm cầu các đảng bộ xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Sáng 15/1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng Bộ, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Chủ nhiệm UBKT Đảng Bộ chủ trì Hội nghị.
Ngày 14/1, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Sáng 14/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; Lê Trí Thức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.
Chiều 13/1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Sáng 13/1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Kỳ họp thứ tư để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự và chỉ đạo tại kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Ủy viên UBKT.
Việc triển khai tốt phương châm '6 rõ' sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục triệt để bệnh hình thức, né tránh trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng. '6 rõ' giúp cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên theo hướng định lượng, sát thực tiễn; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.
Sáng 10/1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2026.
Sáng 10/1, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2026. Các đồng chí: Sùng A Hồ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị.
Việc tổ chức lại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương không chỉ là việc sắp xếp lại tổ chức, mà là sự kiện có ý nghĩa chiến lược quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quân ủy Trung ương trong việc tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có tính độc lập cao, theo hướng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.
Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò sống còn trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Chiều 8/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2025. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải chủ trì hội nghị.
Năm 2025, qua kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kỷ luật 2 đảng viên; cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 134 đảng viên.
Chiều 7/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp ủy trên địa bàn thành phố kịp thời bổ sung, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025, với nội dung tập trung vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong bối cảnh mới gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Ngày 6/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình mới. Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Trong các ngày 22-12 và 31/12/2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên họp Kỳ thứ 4 và Kỳ thứ 5. Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, chủ trì. Tại các kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung.
Đảng bộ xã Quý Lộc hiện có 43 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 1.100 đảng viên. Ngay sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Quý Lộc đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), đồng thời tập trung hướng dẫn, hỗ trợ đảng bộ, chi bộ trực thuộc và chi bộ cơ sở tự KTGS thường xuyên đối với đảng viên. Qua đó, phòng ngừa vi phạm, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM chiều nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.