Theo quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Hội An sẽ phát triển trở thành đô thị loại II thuộc cụm đô thị động lực số 1 trong vùng phía Đông tỉnh Quảng Nam.
Năm 2019, Hà Nội gia nhập Mạng lưới các TP sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế. Tinh thần sáng tạo đã lan tỏa mọi góc phố, nẻo đường Thủ đô.
Sáng 31/12, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học 'Tham vấn nghiên cứu đánh giá tiền khả thi về khả năng gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO tại Ninh Bình'.
Ngày 4/12/1999, Hội An (Quảng Nam) được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị của một trong những đô thị cổ độc đáo bậc nhất Đông Nam Á. Kể từ đó, phố cổ Hội An đã vươn lên trở thành biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa việc giữ gìn di sản và phát triển kinh tế bền vững.
Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã đánh giá về hiệu quả của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội trong xây dựng thương hiệu Trung tâm sáng tạo quốc tế cho Hà Nội.
Hà Nội là một thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) từ năm 2019 ở lĩnh vực thiết kế. Với danh hiệu này, Hà Nội đã và đang có nhiều cơ hội thuận lợi để định vị thương hiệu của Thủ đô, nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh cũng như tiềm năng phát triển, kết nối và hội nhập.
Với rất nhiều hoạt động về nghệ thuật và âm nhạc được tổ chức trong năm, 'Phố Bên Đồi' cho đến nay đang là một trong những đơn vị tích cực đi đầu tại TP Đà Lạt trong việc đồng hành, góp phần đưa Đà Lạt trở thành thành phố sáng tạo âm nhạc.
Năm 2019, Hà Nội trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.