Tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN), các TP đã tận dụng nguồn lực văn hóa, sáng tạo trong bối cảnh các TP đang phải đối mặt với nhiều vấn đề đô thị do tốc độ đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu.
Nhiều sáng kiến 'tái tạo đô thị và phát triển bền vững' đã được chia sẻ tại Hội nghị Diễn đàn mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO khu vực Đông Nam Á. Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện Tuần lễ thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023.
Trong khuôn khổ Tuần Lễ Thiết kế sáng tạo năm 2023, Sở VHTT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, quan khách. Trong đó có hơn 20 đại biểu đại diện cho các thành phố sáng tạo của UNESCO, cùng các đại diện thuộc các thành phố dự kiến sẽ xây dựng hồ sơ ứng cử gia nhập mạng lưới vào năm 2025 và các năm tiếp theo.
Ngày 18-11, Hội nghị Diễn đàn Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, trong đó có hơn 20 đại biểu đại diện cho các Thành phố sáng tạo của UNESCO cùng các đại diện thuộc các thành phố dự kiến sẽ xây dựng hồ sơ ứng cử gia nhập Mạng lưới vào năm 2025 và các năm tiếp theo.
'Thành phố sáng tạo' là một khái niệm mới, đang được nhiều quốc gia quan tâm, thảo luận, thay đổi và bổ sung để hoàn thiện trong tiến trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Hiện nay, 'thành phố sáng tạo' được hiểu là nơi mà nguồn tài nguyên chính của nó là tính sáng tạo của người dân, đó là tài nguyên quan trọng, tạo ra của cải cho thành phố và xã hội.
Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, Hội nghị diễn đàn Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) khu vực Đông Nam Á đã được tổ chức ngày 18-11 tại Hà Nội.
Hội nghị Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội đã được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc UN Habitat tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà và hơn 100 đại biểu, trong đó có hơn 20 đại biểu đại diện cho các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Đại diện các thành phố nằm trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản… đã chia sẻ những kinh nghiệm trong tái tạo đô thị và phát triển bền vững thông qua khai thác, phát huy các tiềm năng văn hóa, sáng tạo.
Nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần lễ Thiết kế sáng tạo năm 2023 của thành phố Hà Nội, Hội nghị Diễn đàn Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) khu vực Đông Nam Á đã khép lại cuối giờ chiều 18-11 tại Bảo tàng Hà Nội.
Ngày 18/11, Diễn đàn Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội với chủ đề 'Tái tạo đô thị và phát triển bền vững' đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.
Sáng 18-11, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội nghị Diễn đàn Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) khu vực Đông Nam Á được tổ chức với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, quan khách, trong đó có hơn 20 đại biểu đại diện cho các Thành phố sáng tạo của UNESCO, cùng các đại diện thuộc các thành phố dự kiến sẽ xây dựng hồ sơ ứng cử gia nhập Mạng lưới vào năm 2025 và các năm tiếp theo.
Sáng 18/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị Mạng lưới các TP sáng tạo của UNESCO khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội.
Với bề dày văn hóa, cơ cấu dân số trẻ, Hà Nội có nhiều thuận lợi trong phát triển, ứng dụng công nghệ trong xây dựng Thành phố sáng tạo (TP sáng tạo).
Ngày 31/10 vừa qua, thành phố Đà Lạt chính thức được ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực âm nhạc. Đặc biệt, đây cũng là thành phố sáng tạo âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam, với những triển vọng khá đặc biệt.
Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa công cố thành phố này đã gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.
Những thành phố này gồm Hà Nội, Hội An (tỉnh Quảng Nam) và Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Vừa qua, UNESCO đã công nhận Đà Lạt và Hội An cùng 53 thành phố khác trên thế giới chính thức thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN).
UNESCO đã công bố danh sách 55 thành phố mới được bổ sung vào Mạng lưới Thành phố sáng tạo. Trong đó Đà Lạt được ghi danh là Thành phố sáng tạo lĩnh vực âm nhạc và Hội An là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
UNESCO đã công bố danh sách 55 thành phố mới được bổ sung vào Mạng lưới Thành phố sáng tạo. Trong đó Đà Lạt được ghi danh là Thành phố sáng tạo lĩnh vực âm nhạc và Hội An là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
Trong số 55 thành phố gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN),Việt Nam có 2 đại diện Đà Lạt (Lâm Đồng) và Hội An (Quảng Nam).
DNVN – Từ 16h chiều ngày 31/10, website của UNESCO công bố Đà Lạt cùng 54 thành phố khác được gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu. Nhưng phải đến gần 12 giờ khuya, khi nhận được email xác nhận chính thức, lãnh đạo thành phố mới dám tin đó là sự thật trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO, Đà Lạt cam kết sẽ tạo điều kiện phát triển âm nhạc cộng đồng; củng cố hệ thống mạng lưới không gian sáng tạo âm nhạc, nghệ thuật.
Gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO, Đà Lạt cam kết sẽ tạo điều kiện phát triển âm nhạc cộng đồng; củng cố hệ thống mạng lưới không gian sáng tạo âm nhạc, nghệ thuật.
Ngày 2/11, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức gặp mặt, cung cấp thông tin cho báo chí về sự kiện Đà Lạt gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.
Gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đã khó nhưng giữ được danh xưng này càng khó hơn. Bởi vậy, việc nghiêm túc thực hiện, triển khai hiệu quả các sáng kiến đã cam kết có ý nghĩa quan trọng để Đà Lạt giữ vững 'thương hiệu' thành phố sáng tạo âm nhạc.
Sau Hà Nội, Hội An và Đà Lạt là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu.
Một tin vui đặc biệt: Trong dịp kỷ niệm 'Ngày các thành phố Thế giới' vào 31/10, cùng 53 thành phố khác trên thế giới, Đà Lạt và Hội An của Việt Nam vừa chính thức được UNESCO đưa vào danh sách Mạng lưới các thành phố sáng tạo thuộc tổ chức này.
Việt Nam vừa có thêm hai thành phố được công nhận danh hiệu Thành phố Sáng tạo UNESCO, gồm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An (tỉnh Quảng Nam) trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
UNESCO vừa chính thức đưa Hội An trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu đã mang ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh mới, hấp dẫn cho Hội An.
Việt Nam hiện có 3 thành phố được công nhận danh hiệu Thành phố Sáng tạo của UNESCO gồm Hà Nội, Hội An (tỉnh Quảng Nam) và Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Việt Nam vừa có thêm hai thành phố được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO, gồm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An (tỉnh Quảng Nam) trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Tính đến nay, Việt Nam có 3 thành phố được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO.
Tin từ UBND thành phố Đà Lạt cho biết, ngày 31.10, UNESCO đã công bố danh sách gồm 55 thành phố được công nhận tham gia vào Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam cũng có trong danh sách này với tư cách là thành viên mới của Mạng lưới sáng tạo toàn cầu UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.
Tham gia diễu hành là hàng trăm nghệ nhân thủ công, nghệ sĩ trên lĩnh vực nghệ thuật dân gian, các em học sinh sinh viên, cùng du khách… nhằm chào mừng Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo.
Đà Lạt và Hội An vừa được ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân cho rằng đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của quốc tế đối với nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong phát huy sáng tạo văn hóa và phát triển nguồn lực văn hóa, tạo động lực cho quá trình phát triển bền vững của cộng đồng, địa phương và đất nước.
Hai thành phố của Việt Nam vừa được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO là Đà Lạt trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
Sau khi nhận được thông báo chính thức gia nhập vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023 trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian vào cuối giờ chiều ngày 31.10, thành phố Hội An đã tổ chức đoàn diễu hành sáng ngày 1.11 để chào mừng sự kiện này, lan tỏa niềm vui cũng như thể hiện sự đồng lòng, ủng hộ của người dân Hội An đối với việc trở thành thành viên của mạng lưới.
Chiều 31/10, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) chính thức được Ban thư ký Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đã xác nhận là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, trong lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.
Hàng trăm nghệ nhân thủ công, học sinh cùng du khách hòa mình vào đoàn diễu hành vòng quanh phố cổ để lan tỏa niềm vui Hội An gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo.
Sáng 1/11, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức buổi diễu hành mừng việc trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023.
Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có cùng một lúc 2 thành phố được UNESCO ghi danh Thành phố sáng tạo trong năm nay.
Ngày 31-10, TP Đà Lạt đã được UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc) xác nhận gia nhập Mạng lưới TP Sáng tạo.
Đà Lạt và Hội An vừa được ghi danh là Thành phố Sáng tạo (TPST). Trong đó Đà Lạt là TPST trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An là TPST trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Đến nay. Việt Nam có 3 TPST là Hà Nội, Đà Lạt, Hội An.
Hai thành phố của Trung Quốc là Triều Châu và Trùng Khánh đã vinh dự được góp mặt trong Mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN).