Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội phát sinh một số điểm ùn tắc giao thông, trong đó có những vị trí lòng đường bị thu hẹp để phục vụ thi công dự án. Ngoài ra còn có nguyên nhân do hạ tầng giao thông quá tải, phương tiện đi lại lộn xộn... Để khắc phục, công tác tổ chức, điều tiết giao thông cần thực hiện linh hoạt, phù hợp với hiện trạng và nguồn lực hiện có.
Mới đây, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã tổ chức buổi họp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian qua và thống nhất phương hướng triển khai trong thời gian tới.
Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Hà Nội về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đánh giá đã có nhiều chuyển biến. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã xử lý được 3/37 điểm đen ùn tắc.
Trung bình, cứ 8 người đang sinh sống tại Hà Nội thì có một người sở hữu ôtô.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong số 37 điểm ùn tắc thì có 17 điểm (chiếm 45%) là do công trường thi công. Đến hết tháng 2.2023, các đơn vị chức năng đã xử lý được 3/37 điểm ùn tắc giao thông.
Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội, trong số 37 điểm ùn tắc có 17 điểm là do rào chắn thi công các dự án.
Ngày 30/3/2023, Sở GTVT và Công an thành thành phố Hà Nội đã tổ chức họp về công tác đảm bảo giao thông. Tại đây, Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong số 37 điểm ùn tắc thì có 17 điểm (chiếm 45%) là do công trường thi công.