Ukraine thúc đẩy đàm phán hòa bình

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 31-10, tại họp báo ở Kiev, sau cuộc gặp Tổng Thư ký NATO J.Stoltenberg, Tổng thống Ukraine V.Zelensky cho biết, Kiev sẽ đẩy nhanh việc rút lực lượng khỏi miền đông nước này, coi đó như biện pháp xây dựng lòng tin, nhằm mở đường khôi phục đàm phán bốn bên theo thể thức Normandy (gồm các đại diện Ukraine, Nga, Pháp và Ðức).

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 31-10, tại họp báo ở Kiev, sau cuộc gặp Tổng Thư ký NATO J.Stoltenberg, Tổng thống Ukraine V.Zelensky cho biết, Kiev sẽ đẩy nhanh việc rút lực lượng khỏi miền đông nước này, coi đó như biện pháp xây dựng lòng tin, nhằm mở đường khôi phục đàm phán bốn bên theo thể thức Normandy (gồm các đại diện Ukraine, Nga, Pháp và Ðức).

Vấn đề rút lực lượng khỏi các khu vực xung đột ở miền đông được xem là "rào cản" cuối cùng để nối lại hòa đàm Ukraine.

* Nga hoan nghênh tuyên bố của lãnh đạo Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov cho rằng, tình hình tại miền đông Ukraine đang thay đổi đáng kể. Kế hoạch rút quân mới của Kiev nếu được thực hiện sẽ mở đường cho một hội nghị cấp cao của "bộ tứ Normandy". Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh dọc các giới tuyến ở miền đông Ukraine.

* Trong khi đó, phát biểu tại Quốc hội Ukraine ngày 31-10, Tổng Thư ký NATO J.Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này sẵn sàng mở cửa chào đón những nước muốn gia nhập, trong đó có Ukraine. Ông Stoltenberg nêu rõ, NATO sẽ giúp Kiev củng cố nền pháp trị, chống tham nhũng, bảo đảm quyền của cộng đồng thiểu số...

* Cùng ngày, Hungary đã đảo ngược quyết định và tán thành một tuyên bố của NATO về vấn đề Ukraine, sau khi văn bản này được sửa đổi vào phút chót tại cuộc họp cấp đại sứ của NATO hôm 30-10. Theo đó, yêu cầu về việc bảo vệ người gốc Hungary ở Ukraine đã được chấp thuận. Bộ Ngoại giao Hungary nhấn mạnh, nước này sẵn sàng đối thoại nhằm khôi phục quan hệ láng giềng tốt đẹp với Ukraine.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42111902-ukraine-thuc-day-dam-phan-hoa-binh.html