Sau cuộc họp của lãnh đạo các nước thuộc Liên minh Tự nguyện ủng hộ Ukraine tại Paris, Anh và Pháp, hai nước đồng chủ trì nhóm gồm khoảng 35 quốc gia, đã ra tuyên bố tái khẳng định 'sự ủng hộ không lay chuyển' đối với Ukraine.
Lực lượng Đa quốc gia vì Ukraine (MNFU) dự kiến tiến hành tập trận chung tại những quốc gia láng giềng của Ukraine 'trong vài tháng tới'. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận thông tin này ngày 13/7.
Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev, động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ukraine và 9 quốc gia châu Âu tuyên bố thành lập một liên minh phòng không nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Moskva.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào lãnh thổ Nga trong thời gian tới đều sẽ bị đáp trả mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình lên Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) các dự luật đề nghị gia hạn tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên thêm 90 ngày, bắt đầu từ ngày 2/8.
Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị tại Paris nhằm tái khẳng định sự ủng hộ quân sự đối với Ukraine, thúc đẩy một lệnh ngừng bắn và gia tăng sức ép lên Nga.
Các đồng minh phương Tây dự kiến sẽ tìm cách huy động thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine tại Hội nghị ở Paris ngày 13/7, trong bối cảnh Kiev đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, khiến khả năng đối phó Nga ngày càng suy giảm.
Lãnh đạo khoảng 25 quốc gia và chính phủ thuộc 'Liên minh tự nguyện' sẽ nhóm họp tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 14/7 nhằm thảo luận việc tăng cường hỗ trợ Ukraine, trước thềm lễ duyệt binh Quốc khánh Pháp. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh phương Tây muốn khẳng định cam kết lâu dài đối với Kiev bất chấp cuộc xung đột kéo dài với Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp gây chú ý với nhiều phát ngôn nhầm lẫn, từ gọi Iran là 'Cộng hòa Hồi giáo Nhật Bản', nhầm Zelensky với Putin đến hàng loạt lỗi về tên người và quốc gia.
Ngày 13/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các nước phương Tây đang tìm cách viết lại lịch sử và xóa bỏ văn hóa Nga nhằm làm suy yếu những giá trị mà Moscow coi là nền tảng sức mạnh và bản sắc dân tộc.
Giới chức Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga trên toàn Ukraine vào hôm 11-7 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko và lãnh đạo một số cơ quan thực thi pháp luật.
Đại sứ Ukraine tại Anh Valerii Zaluzhnyi cho rằng, đánh giá của phương Tây rằng 'Nga đang thất thế' trong xung đột Đông Âu là không phản ánh đúng thực tế trên chiến trường và chỉ mang lại tâm lý chủ quan, nguy hiểm.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự và mở rộng 'vùng đệm' bên trong lãnh thổ Ukraine.
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev cho rằng xung đột tại Ukraine cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua đàm phán, nhưng nội dung của bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ được quyết định bởi diễn biến trên thực địa.
Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết các chiến dịch phòng thủ chủ động đã giúp làm chậm hơn một nửa tốc độ tiến quân của Nga trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, ông cảnh báo Moskva vẫn duy trì sức ép trên nhiều hướng và bước ngoặt của cuộc xung đột còn ở phía trước.
Ukraine đang thành lập một bộ tư lệnh chuyên trách các cuộc tấn công tầm xa, đồng thời xây dựng Lực lượng Phản ứng Nhanh Liên hợp mới trong khuôn khổ tái cơ cấu Lực lượng Vũ trang, nhằm tăng cường năng lực tấn công tầm sâu và khả năng tác chiến trên tiền tuyến.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đang thiết lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa nhằm tăng cường năng lực tiến hành loạt cuộc tấn công vào Nga.