UAV Mỹ mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục xuất hiện gần Venezuela

Ngày 29/12/2025, tại sân bay Rafael Hernandez, bang Puerto Rico, Mỹ đã xuất hiện những chiếc UAV mang số lượng tên lửa kỷ lục.

Vào cuối tháng 12/2025, hình ảnh chụp tại sân bay Rafael Hernandez ở Puerto Rico cho thấy một máy bay không người lái tấn công MQ-9A Reaper của Mỹ mang tới 10 tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire dưới cánh và thân, cùng thùng dầu phụ bên ngoài.

Vào cuối tháng 12/2025, hình ảnh chụp tại sân bay Rafael Hernandez ở Puerto Rico cho thấy một máy bay không người lái tấn công MQ-9A Reaper của Mỹ mang tới 10 tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire dưới cánh và thân, cùng thùng dầu phụ bên ngoài.

Đây là cấu hình vũ khí hiếm gặp và vượt mức kỷ lục trước đây, vốn là 8 tên lửa mà một chiếc MQ-9 từng mang trong một số thử nghiệm nâng cấp.

Đây là cấu hình vũ khí hiếm gặp và vượt mức kỷ lục trước đây, vốn là 8 tên lửa mà một chiếc MQ-9 từng mang trong một số thử nghiệm nâng cấp.

Nhóm quan sát dữ liệu hàng không xác định có ít nhất 9 chiếc UAV loại này đang hoạt động từ căn cứ này, với những bộ phận thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát kết hợp với vũ khí tấn công.

Nhóm quan sát dữ liệu hàng không xác định có ít nhất 9 chiếc UAV loại này đang hoạt động từ căn cứ này, với những bộ phận thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát kết hợp với vũ khí tấn công.

Chiếc MQ-9A Reaper là UAV chiến đấu-tình báo trọng lượng lớn, có sải cánh dài khoảng 20 mét và thân dài khoảng 11 mét.

Chiếc MQ-9A Reaper là UAV chiến đấu-tình báo trọng lượng lớn, có sải cánh dài khoảng 20 mét và thân dài khoảng 11 mét.

Nó được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát kéo dài và tấn công chính xác từ xa, với khả năng mang tải trọng vũ khí tương đối lớn và thời gian hoạt động dài ngoài chiến trường.

Nó được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát kéo dài và tấn công chính xác từ xa, với khả năng mang tải trọng vũ khí tương đối lớn và thời gian hoạt động dài ngoài chiến trường.

UAV này có thể bay liên tục hàng chục giờ và thường được trang bị tên lửa Hellfire, bom dẫn đường hoặc các cảm biến chuyên dụng tùy theo nhiệm vụ.

UAV này có thể bay liên tục hàng chục giờ và thường được trang bị tên lửa Hellfire, bom dẫn đường hoặc các cảm biến chuyên dụng tùy theo nhiệm vụ.

Tên lửa AGM-114 Hellfire là loại tên lửa không đối đất dẫn đường hiện đại, có trọng lượng khoảng 50 kg mỗi quả và đạt tầm bắn lên tới khoảng 11.000 mét, tùy điều kiện vận hành.

Tên lửa AGM-114 Hellfire là loại tên lửa không đối đất dẫn đường hiện đại, có trọng lượng khoảng 50 kg mỗi quả và đạt tầm bắn lên tới khoảng 11.000 mét, tùy điều kiện vận hành.

Loại vũ khí này thường được sử dụng để tấn công các mục tiêu di động hoặc cố định từ xa với độ chính xác cao, và có thể trang bị trên nhiều nền tảng khác nhau như trực thăng, chiến đấu cơ, tàu chiến hoặc UAV.

Loại vũ khí này thường được sử dụng để tấn công các mục tiêu di động hoặc cố định từ xa với độ chính xác cao, và có thể trang bị trên nhiều nền tảng khác nhau như trực thăng, chiến đấu cơ, tàu chiến hoặc UAV.

Sự xuất hiện của loại cấu hình UAV trang bị các tên lửa tấn công này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã mở rộng hiện diện quân sự tại vùng biển Caribe trong nhiều tháng.

Sự xuất hiện của loại cấu hình UAV trang bị các tên lửa tấn công này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã mở rộng hiện diện quân sự tại vùng biển Caribe trong nhiều tháng.

Theo các báo cáo trước đó, từ đầu mùa thu 2025, nhiều khí tài và lực lượng của Mỹ đã được triển khai gần Venezuela, bao gồm chiến đấu cơ tàng hình F-35, trực thăng cánh nghiêng CV-22B Osprey, máy bay vận tải MC-130J Commando II dành cho lực lượng đặc nhiệm, cùng nhiều tàu chiến và binh sĩ được đưa tới khu vực.

Việc triển khai này nằm trong chiến dịch được gọi chung là “Operation Southern Spear”, mà Mỹ mô tả là nỗ lực phối hợp nhằm truy quét các mạng lưới buôn lậu ma túy và tội phạm xuyên quốc gia tại vùng Tây bán cầu.

Việc triển khai này nằm trong chiến dịch được gọi chung là “Operation Southern Spear”, mà Mỹ mô tả là nỗ lực phối hợp nhằm truy quét các mạng lưới buôn lậu ma túy và tội phạm xuyên quốc gia tại vùng Tây bán cầu.

Trong khuôn khổ chiến dịch, các UAV và máy bay ném bom tầm xa B-52 Stratofortress cũng đã hoạt động gần bờ biển Venezuela, thể hiện khả năng uy hiếp mục tiêu từ xa và thu thập dữ liệu tình báo cho các chiến dịch tiếp theo.

Trong khuôn khổ chiến dịch, các UAV và máy bay ném bom tầm xa B-52 Stratofortress cũng đã hoạt động gần bờ biển Venezuela, thể hiện khả năng uy hiếp mục tiêu từ xa và thu thập dữ liệu tình báo cho các chiến dịch tiếp theo.

Ngày 29/12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này đã tiến hành một cuộc tập kích và phá hủy một bến tàu nghi là nơi neo đậu các phương tiện chở ma túy ở Venezuela, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ khai hỏa vào mục tiêu trên đất liền nước này.

Ngày 29/12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này đã tiến hành một cuộc tập kích và phá hủy một bến tàu nghi là nơi neo đậu các phương tiện chở ma túy ở Venezuela, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ khai hỏa vào mục tiêu trên đất liền nước này.

Ông không cung cấp chi tiết chính xác về vị trí, nhưng cho biết các lực lượng đã tiêu diệt liên tiếp các tàu chở ma túy trong khu vực trong vài tháng qua.

Ông không cung cấp chi tiết chính xác về vị trí, nhưng cho biết các lực lượng đã tiêu diệt liên tiếp các tàu chở ma túy trong khu vực trong vài tháng qua.

Chính quyền Venezuela dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro đã phản ứng mạnh trước những động thái này, tuyên bố tăng cường sẵn sàng chiến đấu và triển khai lực lượng quốc phòng dọc theo bờ biển và biên giới với Colombia.

Chính quyền Venezuela dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro đã phản ứng mạnh trước những động thái này, tuyên bố tăng cường sẵn sàng chiến đấu và triển khai lực lượng quốc phòng dọc theo bờ biển và biên giới với Colombia.

Caracas coi sự hiện diện quân sự ngày càng lớn của Mỹ là hành động gây áp lực, thậm chí là đe dọa chủ quyền quốc gia, và kêu gọi các nước khu vực kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.

Caracas coi sự hiện diện quân sự ngày càng lớn của Mỹ là hành động gây áp lực, thậm chí là đe dọa chủ quyền quốc gia, và kêu gọi các nước khu vực kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt liên quan tới chương trình sản xuất UAV tại Venezuela do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 30/12/2025 nhằm vào những cá nhân và đơn vị liên quan cho thấy Washington đang sử dụng cả biện pháp kinh tế lẫn quân sự để đối phó với những gì nước này xem là mối đe dọa từ Caracas.

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt liên quan tới chương trình sản xuất UAV tại Venezuela do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 30/12/2025 nhằm vào những cá nhân và đơn vị liên quan cho thấy Washington đang sử dụng cả biện pháp kinh tế lẫn quân sự để đối phó với những gì nước này xem là mối đe dọa từ Caracas.

Các nhà phân tích chiến lược đánh giá rằng việc UAV trọng tải lớn mang theo số lượng tên lửa kỷ lục thường là dấu hiệu cho thấy một chiến lược toàn diện hơn, không chỉ giới hạn ở trinh sát hay tấn công nhằm vào tàu buôn ma túy, mà còn tạo ra khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trên đất liền nếu lệnh được ban hành.

Các nhà phân tích chiến lược đánh giá rằng việc UAV trọng tải lớn mang theo số lượng tên lửa kỷ lục thường là dấu hiệu cho thấy một chiến lược toàn diện hơn, không chỉ giới hạn ở trinh sát hay tấn công nhằm vào tàu buôn ma túy, mà còn tạo ra khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trên đất liền nếu lệnh được ban hành.

Việc tích hợp các khí tài như UAV, chiến đấu cơ, tàu chiến và lực lượng đặc nhiệm phản ánh một giải pháp quân sự đa lớp nhằm tăng cường áp lực chiến lược.

Việc tích hợp các khí tài như UAV, chiến đấu cơ, tàu chiến và lực lượng đặc nhiệm phản ánh một giải pháp quân sự đa lớp nhằm tăng cường áp lực chiến lược.

Đồng thời Mỹ răn đe trước bất kỳ hành động mở rộng nào từ phía Venezuela trong bối cảnh căng thẳng chính trị khu vực ngày càng leo thang.

Đồng thời Mỹ răn đe trước bất kỳ hành động mở rộng nào từ phía Venezuela trong bối cảnh căng thẳng chính trị khu vực ngày càng leo thang.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/uav-my-mang-luong-ten-lua-nhieu-ky-luc-xuat-hien-gan-venezuela-post634313.antd