U-22 Việt Nam điểm huyệt Indonesia ở bán kết

Đội tuyển trẻ Indonesia mới chỉ để thủng lưới 1 bàn sau bốn trận vòng bảng SEA Games 32 nhưng có thể sẽ thua nhiều hơn ở bán kết trước đối thủ lớn U-22 Việt Nam bởi những yếu huyệt khó che giấu.

Hàng phòng ngự của U-22 Indonesia rất chắc chắn sau 360 phút mới để lọt lưới một lần, từ trận cuối vòng bảng thắng chủ nhà Campuchia 2-1. Thực tế Indoneisa có thể thủng lưới nhiều bàn thắng hơn trong trận đấu này, may mắn là thủ môn Adi Satryo đã cản phá thành công quả phạt đền.

Chứng kiến những điều đó, HLV Indra Sjafri sẽ phải đề cao cảnh giác hơn ở trận bán kết để không chịu nhiều thiệt hại trước nhà đương kim vô địch Việt Nam. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn không khó nhìn ra những điểm yếu của cầu thủ Indonesia bộc lộ sau bốn trận vòng bảng.

Không làm chủ cảm xúc

Việc kiềm chế cảm xúc của các cầu thủ U-22 Indonesia đã cho thấy những dấu hiệu tích cực khi họ gặp Philippines, Myanmar và Đông Timor – ba trận đầu tiên ở bảng A với chiến thắng đậm. Nhưng khi đối đầu với Campuchia, các cầu thủ Indonesia đã bộc phát cảm xúc khi để xảy ra tình trạng hỗn loạn trước khung thành. Khoảnh khắc này xảy ra sau khi Adi Satryo cản phá quả phạt đền của Lim Pisoth.

HLV Indra Sjafri sẽ đụng độ nảy lửa với ông Troussier trong trận bán kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Komang Teguh hùng hổ tranh cãi với các cầu thủ đối phương và một số cầu thủ bị dính thẻ phạt. Nên tránh điều như thế này bởi cuộc đọ sức với Việt Nam dễ nảy sinh những pha khiêu khích hoặc va chạm căng thẳng khiến nhiều cái đầu nóng nổ tung

Bất cẩn ở cuối hiệp

Sau ba trận không thủng lưới bàn nào, đội tuyển U-22 Indonesia cuối cùng bị thua bàn trước Campuchia ở lượt trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 32. Bàn thắng duy nhất Campuchia ghi vào lưới Indonesia do công Sin Sovannmakara tận dụng phương án phạt góc do Sosidan thực hiện ở phút 45+2.

Các cầu thủ U-22 Indonesia chắc chắn phải rút kinh nghiệm sau sai lầm này. Bởi lẽ, sự mất tập trung về cuối hiệp đã khiến họ bất lợi khi phải trả giá đắt bằng việc để thủng lưới.

Cầu thủ Indonesia dễ nóng nảy có thể làm đổ vỡ mục tiêu của mình. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Phòng ngự liều lĩnh

Bài học đắt giá từ trận đấu với Campuchia là những quyết định nguy hiểm của các cầu thủ ở hàng thủ. Trong một số thời điểm, điều này thực sự khá bất ổn. Một trong cầu thủ hay nóng đầu là Muhammad Ferarri có hành động liều lĩnh chống lại Rotana. Pha vào bóng nguy hiểm này cuối cùng đã buộc trọng tài phải chỉ tay vào chấm phạt đền.

Đội trẻ Indonesia phải tránh những vi phạm không đáng có như thế này trong trận bán kết rất nóng bỏng và gay cấn. Hơn nữa, chất lượng của các đối thủ lớn như Việt Nam là thách thức lớn hơn nhiều so bốn đội bóng nhẹ ký ở vòng bảng.

Lãng phí cơ hội

Cho đến nay, U-22 Indonesia vẫn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng bảng SEA Games 2023. Sau bốn trận, họ sút tung lưới đối phương 13 lần. Tuy nhiên, trên thực tế khi so sánh với số lượng cơ hội được tạo ra, con số này vẫn còn tương đối ít. Có tổng cộng 36 cú sút trúng đích trong bốn trận đấu nhưng họ chỉ thành công 13 lần.

HLV Sjafri ngồi trên sân Prince quan sát hai đối thủ lớn Việt Nam và Thái Lan ở trận cuối vòng bảng đêm 11-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nói cách khác, tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng của đội tuyển U-22 Indonesia chỉ là 36%. Con số này chắc chắn là không đủ khả quan bởi đội hình của Indra Sjafri vẫn thường xuyên phung phí cơ hội.

Một trong những điều nổi bật nhất có lẽ xảy ra trong trận đấu với Campuchia. Jeam Kelly Sroyer trở thành cầu thủ có nhiều cú sút trúng đích nhất nhưng không có pha dứt điểm nào của anh sau bốn lần có bàn thắng.

HLV Troussier thận trọng ở bán kết

Đội tuyển U-22 Việt Nam đã trải qua bốn trận vòng bảng, với ba trận thắng, một hòa đứng hạng nhì bảng B, gặp đội nhất bảng A là tuyển U-22 Indonesia. Theo HLV Philippe Troussier, tính chất trận đấu này rất khác vì cuộc chơi loại trực tiếp.

Nhà cầm quân người Pháp nhận định: “Đội hình Indonesia lần này là lứa đầu tư cho tham dự vòng chung kết U-20 World Cup. Họ rót nhiều nguồn lực vào đầu tư thế hệ này. Thậm chí, có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Indonesia có lợi hơn Việt Nam một ngày nghỉ và quen mặt sân Olympic. Trận này rất căng thẳng. Bốn đội vào bán kết đều muốn giành HCV. Đội nào tốt hơn sau cùng sẽ chiến thắng. Các cầu thủ Việt Nam cho thấy họ đủ năng lực kiểm soát bóng, có nhịp điệu bình tĩnh và chúng tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng”.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/u-22-viet-nam-diem-huyet-indonesia-o-ban-ket-post733022.html