Tỷ lệ người Mỹ gốc Phi sở hữu nhà xuống mức thấp nhất một thập kỷ
Tỷ lệ sở hữu nhà của người Mỹ gốc Phi vào năm 2020 đã xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ gần đây.

Tỷ lệ người Mỹ gốc Phi sở hữu nhà xuống mức thấp nhất một thập kỷ. Ảnh: https://canadahomes.vn/
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn một báo cáo mới được công bố ở nước này cho thấy tỷ lệ sở hữu nhà của người Mỹ gốc Phi vào năm 2020 đã xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ gần đây, trái ngược với xu hướng tăng tỷ lệ sở hữu nhà ở quốc gia này.
Báo cáo do Hiệp hội Môi giới bất động sản quốc gia (NAR) công bố cho thấy tỷ lệ sở hữu nhà ở Mỹ tăng 1,3% trong năm 2020, lên 65,5%, mức tăng kỷ lục hàng năm.
Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu nhà của người Mỹ gốc Phi chỉ đạt 43,4% trong cùng kỳ, thấp hơn mức 44,2% cách đây một thập kỷ. Xu hướng này trái ngược hoàn toàn với tốc độ tăng tỷ lệ sở hữu nhà của người Mỹ da trắng và người Mỹ gốc Á, lần lượt là 72,1% và 61,7%.
Tỷ lệ này ở người Mỹ gốc Mỹ Latinh cũng tăng lên 51,1%, mức cao kỷ lục của nhóm dân cư này và đánh dấu lần đầu tiên vượt ngưỡng 50%.
Theo bà Jessica Lautz, Phó Chủ tịch NAR về nhân khẩu học, khi khoảng cách về tỷ lệ sở hữu nhà của người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da trắng ngày càng nới rộng, những thách thức đặt ra với họ sẽ càng khó khăn.
Trên thị trường nhà ở hiện tại, chỉ có khoảng một nửa số nhà được rao bán ở mức giá phải chăng cho các hộ gia đình có thu nhập tối thiểu từ 100.000 USD.
Trong khi đó, hiện chỉ có gần một nửa số hộ gia đình gốc Á ở Mỹ có thu nhập ở trên mức này, so với 35% hộ gia đình da trắng, 25% số hộ gia đình gốc Mỹ Latinh và 20% số hộ gia đình gốc Phi.
Đáng chú ý, có tới một nửa số hộ gia đình gốc Phi ở Mỹ hiện nay đang phải dành hơn 30% thu nhập để trả tiền thuê nhà hàng tháng và khoảng 28% số hộ phải dành hơn 50% thu nhập cho khoản chi này.
Trong khi đó, số hộ gia đình da trắng phải trích hơn một nửa thu nhập để trả tiền thuê nhà chỉ ở mức 20%. Điều này cho thấy các hộ gia đình người Mỹ gốc Phi không chỉ phải chi phần thu nhập lớn hơn cho tiền thuê nhà mà họ còn có nhiều khả năng mắc nợ hơn và có số dư nợ cao hơn.
Báo cáo cũng lưu ý các hộ gia đình gốc Phi đang gánh khoản nợ sinh viên không cân xứng so với các hộ gia đình khác, khiến họ khó có đủ tiền đặt cọc ban đầu nếu muốn mua nhà. Theo thống kê, các hộ gia đình người Mỹ gốc Phi mắc nợ sinh viên cao hơn 2 lần so với các hộ gia đình gốc Á và gần 2 lần so với các hộ gia đình da trắng.
Một cuộc khảo sát cho thấy có sự phân biệt đối xử trong các giao dịch bất động sản, khi gần 1/3 số người gốc Phi được hỏi cho biết họ phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe hơn khi muốn mua nhà. Tỷ lệ có cùng câu trả lời ở nhóm người da trắng là 19 %, người gốc Mỹ La tinh là 16% và người châu Á chỉ là 4%./.











