Tuyển Việt Nam vào chung kết: Thế khó thẻ vàng

Trận đấu với Malaysia sẽ là trận đấu đầy cam go đối với thầy trò HLV Park Hang Seo bởi đối thủ không hề thua kém tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam gặp khó

Tuyển Việt Nam đã giành được tấm vé vào chung kết sau hai lượt trận thắng Philippines, tuy nhiên chiến thắng này của thầy trò HLV Park Hang Seo dường như vẫn chưa làm hài lòng với một số chuyên gia bóng đá Việt Nam, trong số đó có BLV Quang Huy.

BLV Quang Huy chia sẻ, thầy trò Park Hang Seo vẫn có điểm yếu ở những thời khắc nhất định: "Các cầu thủ vẫn cho thấy sự bối rối về mặt tâm lý ở nhiều thời điểm trong hiệp một. Đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa cộng thêm áp lực lớn khiến họ lúng túng nhưng điều quan trọng là họ không hoảng loạn và đánh mất chính mình".

Phân tích sâu hơn về chiến thuật, tinh thần, lối chơi của tuyển Việt Nam sau trận đấu với Philippines, BLV Quang Huy cho biết: "Sau giờ nghỉ, đội tuyển chúng ta đã thi đấu tốt hơn hẳn. Chắc chắn HLV Park Hang Seo đã có những liệu pháp tâm lý giúp đội tuyển chơi tốt hơn trong hiệp hai. Hy vọng họ sẽ vững vàng cho 2 trận chung kết gặp Malaysia".

Ngoài chuyện vẫn còn mắc vấn đề tâm lý chưa cải thiện tốt thì hiện tại trước khi bước vào trận chung kết với Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn còn điều đáng lo hơn, đó chính là thẻ phạt.

Tuyển Việt Nam phải chơi cực kỳ cẩn thận nếu không muốn để thua Malaysia.

Do Quang Hải đã nhận 1 thẻ vàng ở trận bán kết lượt đi, còn Công Phượng và Đức Huy mỗi người dính 1 thẻ vàng ở trận bán kết lượt về, vì vậy họ sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình nếu bị thêm 1 thẻ vàng trong chuyến làm khách ở Bukit Jalil sắp tới.

Trong số này, Quang Hải và Đức Huy được coi là những cầu thủ không thể thay thế ở hàng tiền vệ nên họ phải rất thận trọng ở trận chung kết lượt đi.

Tuyển Việt Nam không dễ thắng Malaysia

Trở lại trận đấu chung kết sắp tới giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia, nhiều người cho rằng trận đấu này thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ rất khó để giành chiến thắng. Bởi Malaysia đã cho thấy sự nguy hiểm của mình khi đánh bại Thái Lan và khiến đội bóng này thành cựu vương AFF Cup.

Hơn nữa, đội hình Malaysia dự AFF Cup 2018 rất đều, ổn định, không có cá nhân nào đột biến nhưng lại tạo thành một khối kết dính. Họ cũng có sự gắn kết và tinh thần tập thể không kém gì tuyển Việt Nam.

Đến ngay cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng cũng nhận định rằng, Malaysia giàu thể lực hơn Việt Nam rất nhiều: "Các các cầu thủ áo vàng không ngại va chạm, trong đội hình cũng có nhiều người rất tinh quái".

Vị cựu trung vệ này cũng đánh giá, phong cách đá của Malaysia nhanh, mạnh, không mềm mại nhưng không vì thế mà thiếu chất kỹ thuật. Đây sẽ là đối thủ khó chịu nhất của tuyển Việt Nam từ trước đến nay tại giải AFF Cup lần này.

"Có lẽ việc đối đầu với đội tuyển Thái Lan sẽ dễ dàng hơn. Còn một khi tái đấu Malaysia, đó sẽ là hai trận đấu khó khăn hơn rất nhiều khi đối thủ đã biết cảnh giác và lại đang bừng khí thế sau khi chiến đấu rất dũng mãnh với Thái Lan", cựu trung vệ Thể Công kết luận.

Đặng Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/tuyen-viet-nam-vao-chung-ket-the-kho-the-vang-3370634/